Chuyến hàng mang án tử

Ngày 5-5, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hoàng (1991, trú xã Cam Thành Bắc, H.Cam Lâm, Khánh Hòa) mức án tử hình và bị cáo Hồng Thị Chanh Tha (1984, trú H. Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) án tù chung thân cùng về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'. Ngoài ra, Hoàng còn bị tổng hợp thêm 1 năm 6 tháng tù về tội 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'.

Ngày 5-5, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hoàng (1991, trú xã Cam Thành Bắc, H.Cam Lâm, Khánh Hòa) mức án tử hình và bị cáo Hồng Thị Chanh Tha (1984, trú H. Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) án tù chung thân cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Hoàng còn bị tổng hợp thêm 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Hoàng và Tha tại tòa.

Bị cáo Hoàng và Tha tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 21-10-2018, tại khu vực Cửa hàng xăng dầu số 2 (số 301- Thống Nhất, TP Nha Trang), CATP Nha Trang phát hiện, bắt quả tang Hoàng đang cầm 1 bịch ni-lông chứa tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng 1.994,2069g. Hoàng khai chất tinh thể màu trắng bị thu giữ là ma túy của Hoàng và Tha mua để bán kiếm lời. Ngay sau đó, tổ công tác CATP Nha Trang kiểm tra, phát hiện Tha đang giữ 1 bịch ni-lông chứa 868,7404g chất tinh thể màu trắng mà đối tượng khai là ma túy “đá” của Hoàng mới đưa Tha cất giữ và nói chờ Hoàng quay lại.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai toàn bộ số tang vật bị thu giữ của Hoàng và Tha là ma túy “đá” do Hoàng mua của người tên Channy tại Campuchia với giá 15.000USD/1kg ma túy để trực tiếp mang về bán, đây là lần thứ 2 Hoàng và Tha đi bán ma túy tại TP Nha Trang.

Theo đó, khoảng cuối tháng 9-2018, Hoàng nhờ bạn tên “Tý” (chưa xác định) giới thiệu người mua, sau đó một nam thanh niên tại Nha Trang đã liên lạc Hoàng đề nghị mua 2kg ma túy “đá” và thỏa thuận Hoàng bán ma túy tại Nha Trang với giá 420 triệu đồng/kg. Tối 6-10-2018, Hoàng gặp Channy tại Campuchia mua 2kg ma túy và ngay hôm sau, Hoàng, Tha mang ma túy về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Khi vào Việt Nam cả hai đi về nhà Tha tại H. Mỹ Xuyên để ăn Tết truyền thống của người Khơ Me, sau đó Hoàng mang một ít ma túy ra Nha Trang trước để người mua dùng thử, nếu đồng ý thì Tha sẽ mang 2kg ma túy ra Nha Trang bán.

Ngày 9-10-2018, Hoàng mang một ít ma túy về đến huyện Cam Lâm gặp “Tý” rồi cả hai đi gặp người thanh niên ở Nha Trang để thỏa thuận việc mua, bán 2kg ma túy. Sau đó, Hoàng điện thoại cho Tha trực tiếp mang ma túy gặp nhau tại TP Cam Ranh rồi cùng đi TP Nha Trang thuê khách sạn nghỉ, để Hoàng trực tiếp bán 2kg ma túy cho người phụ nữ tên Diệp tại khu vực P. Vĩnh Phước (TP Nha Trang) vào tối 12-10-2018 và rạng sáng 13-10-2018 được tổng cộng 825 triệu đồng.

Đến ngày 18-10-2018, sau khi nhận điện thoại đề nghị bán tiếp 3kg ma túy của người thanh niên ở Nha Trang, Hoàng, Tha tiếp tục mua 3kg ma túy của Channy tại Campuchia, rồi cùng Tha mang 3kg ma túy về Nha Trang bán. Trưa 19-10-2018, Hoàng và Tha mang 3kg ma túy đi qua đường tiểu ngạch, sau đó thuê xe taxi đi TP Hồ Chí Minh và tiếp tục thuê ô-tô chở ra Nha Trang. Sáng 21-10-2018, Hoàng điều khiển xe máy chở Tha mang theo 3kg ma túy “đá” đến quán nước trên đường Đồng Nai chờ đi bán ma túy. Sau khi gặp người thanh niên tại Nha Trang nói Diệp chỉ đủ tiền mua 2kg ma túy, nên Hoàng lấy 1kg ma túy đưa Tha cất giữ, sau đó Hoàng mang theo bịch ni-lông chứa 2kg ma túy đi cùng người thanh niên đến bán cho Diệp. Khi đến khu vực cửa hàng xăng dầu số 2, trong lúc Hoàng đang đứng chờ người thanh niên Nha Trang chạy xe máy vào đổ xăng thì bị phát hiện bắt giữ.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_224359_chuyen-hang-mang-an-tu.aspx