Chuyến hàng ngày cuối năm

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2020, Thò Bạ Mùa gom hết tiền bạc sang Lào 'đánh hàng' là 5 bánh heroin và được khuyến mãi thêm 1.000 viên ma túy tổng hợp đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Tuy nhiên, chuyến hàng ngày cận Tết của Mùa đã bị lực lượng CA tỉnh Nghệ An phối hợp các lực lượng chức năng khác của tỉnh bắt giữ.

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2020, Thò Bạ Mùa gom hết tiền bạc sang Lào “đánh hàng” là 5 bánh heroin và được khuyến mãi thêm 1.000 viên ma túy tổng hợp đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Tuy nhiên, chuyến hàng ngày cận Tết của Mùa đã bị lực lượng CA tỉnh Nghệ An phối hợp các lực lượng chức năng khác của tỉnh bắt giữ.

Đối tượng Thò Bạ Mùa và số ma túy tang vật.

Đối tượng Thò Bạ Mùa và số ma túy tang vật.

Những chuyến đi rừng đáng ngờ

Dịp cận Tết Nguyên đán 2020, trong lúc người dân đang tất bật mua sắm, lo cho cái Tết cổ truyền đầm ấm bên gia đình thì các CBCS CAND vẫn miệt mài với công việc, tổ chức truy quét tội phạm ma túy nhằm ổn định tình hình ANTT, đem đến sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết. Trong quá trình xác minh kết hợp với nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, các trinh sát (TS) Đội 3, Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CA tỉnh Nghệ An đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Quá trình vào cuộc điều tra, xác minh, các TS xác định đối tượng Thò Bạ Mùa (1970, trú bản Huồi Xái 2, xã Tri Lễ, H. Quế Phong) có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến đường dây mua bán ma túy này. Mùa là người dân tộc Mông, cũng làm nương, cuốc rẫy như bao người đàn ông khác trong bản. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Mùa lại “mất tích” ở địa phương ít ngày để đi qua khu vực biên giới Việt – Lào, gặp gỡ, trao đổi với một số đối tượng người Lào. Trong những lần gặp gỡ ấy, Mùa đã đặt vấn đề mua một số lượng lớn ma túy mang về Nghệ An để bán cho các đối tượng có nhu cầu nhằm kiếm tiền bất chính.

Từ những thông tin thu thập được, ngày 10-1-2020, Chuyên án 120S được xác lập nhằm đấu tranh triệt xóa đường dây ma túy do Thò Bạ Mùa cầm đầu. Các TS giỏi, dày dạn kinh nghiệm thuộc Đội 3 cũng được tung vào cuộc để làm rõ phương thức, thủ đoạn cũng như quy luật hoạt động của các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS đã nắm bắt được quy luật hoạt động của đường dây này. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng sẽ thực hiện cuộc giao dịch trong rừng sâu, cách xa khu dân cư, đề phòng có bất trắc chúng sẽ nhanh chóng tẩu thoát và giao dịch chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, không để lại dấu vết tại hiện trường. Do đó, nếu không nắm bắt đúng thời cơ sẽ “rút dây động rừng” và ảnh hưởng đến sự an toàn của các TS.

Sa lưới

Ngày 17-1, theo nguồn tin từ các TS, một thông tin hết sức quan trọng được báo về, các đối tượng chuẩn bị giao dịch một lượng hàng lớn tại khu vực đồi núi thuộc xã Châu Kim, H. Quế Phong (cách nhà Thò Bạ Mùa khoảng 20 km). Ban chuyên án xác định thời cơ phá án đã chín muồi, sau khi triển khai kế hoạch, phương án bắt giữ nhóm đối tượng, các tổ công tác lập tức được cử lên đường tăng cường, phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ các đối tượng. Từ khi nắm được thông tin về thời gian, địa điểm giao dịch, các tổ TS đã phải kiên trì mật phục từ 20 giờ ngày 18-1 đến trưa 19-1-2020 (tức 25 Tết).

Thời tiết khu vực Quế Phong lúc này đang là giữa trưa nhưng sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn. Bằng sự dũng cảm, kiên quyết bám sát tội phạm đến cùng, các TS vẫn không quản ngại khó khăn, vất vả để quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khoảng 12 giờ ngày 19-1, trong lúc các tổ công tác đã vào vị trí sẵn sàng thì Thò Bạ Mùa xuất hiện cùng đối tượng khác đi bộ từ bìa rừng ra hướng Tỉnh lộ 16 rồi leo lên đỉnh dốc Chuối, thuộc xã Châu Kim, H.Quế Phong.

Trong lúc Mùa chuẩn bị giao dịch “hàng” với đối tác, lập tức các tổ công tác thuộc Phòng CSMT phối hợp với Đội Kiểm soát PCMT- Cục Hải quan Nghệ An, Đồn BP Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) và Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) nhanh chóng ập vào khống chế, bắt giữ. Bị phục kích bất ngờ, Thò Bạ Mùa ra sức chống trả quyết liệt, bỏ chạy lên núi. Lúc này, 5 TS đã truy đuổi Mùa theo lối đường mòn thuộc khu vực Dốc Chuối. Đường hẹp chỉ tầm nửa mét, một bên núi cao, bên vực thẳm, trong lúc vật lộn, các TS và đối tượng đều bị lăn xuống vực sâu khoảng 15m khiến một số chiến sĩ bị thương nhẹ. Mùa sau đó đã bị bắt giữ cùng 1 túi xách bên trong chứa 5 bánh heroin và 1.000 viên MTTH. Lợi dụng lúc hỗn loạn, đối tượng đi cùng Mùa với vai trò cảnh giới đã bỏ trốn.

Tại CQĐT, đối tượng Mùa khai nhận là người trực tiếp liên hệ với 1 đối tượng người Lào lấy 5 bánh heroin. Sau khi bàn bạc, thỏa thuận giá cả, đối tượng người Lào đã cắt rừng đưa số ma túy trên cùng 1.000 viên MTTH khuyến mãi thêm đến khu vực biên giới giáp ranh giữa Quế Phong và Lào giao cho Mùa. Tuy nhiên, chuyến hàng cuối năm đã bị bắt giữ.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_220073_chuyen-hang-ngay-cuoi-nam.aspx