Chuyển hướng cuộc đua

Cuộc đua Tổng thống của Brazil đã chuyển sang một hướng đi khác với nhiều lo lắng khi ứng cử viên số 1, cựu Tổng thống Lula da Silva, người đang phải thụ án 12 năm tù về tội tham nhũng, tuyên bố rút khỏi cuộc đua.

Cuộc đua Tổng thống của Brazil đã chuyển sang một hướng đi khác với nhiều lo lắng khi ứng cử viên số 1, cựu Tổng thống Lula da Silva, người đang phải thụ án 12 năm tù về tội tham nhũng, tuyên bố rút khỏi cuộc đua.

Đảng Lao động (PT) cầm quyền của ông Lula da Silva cũng tuyên bố để ứng viên Phó Tổng thống Fernando Haddad ra ứng cử thay thế ông trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn vào ngày 7-10 tới. Ông Silva kêu gọi những người ủng hộ bỏ phiếu cho người ứng cử thay thế. Dù đã có người lấp chỗ trống nhưng vấn đề đặt ra là khả năng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ không thể giải quyết vấn đề chỉ trong 1 vòng bầu cử. Bởi lẽ, có thể sẽ không có ứng viên nào đủ số phiếu để giành chiến thắng và sẽ phải bước vào bầu cử vòng 2.

Ông Lula da Silva gây bất ngờ khi tuyên bố ra tranh cử tổng thống bất chấp việc bị kết án và phạt tù vì tội tham nhũng. Dù vậy, cuộc thăm dò ý kiến cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 7-10 cho thấy, vị cựu tổng thống này vẫn dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ gần 40%. Sự nổi tiếng đã giúp ông Lula da Silva có thể giành chiến thắng ngay cả khi ông đã ở sau song sắt, với một số người hy vọng, ông có thể kháng cáo thành công để tiếp tục cuộc đua. Trước ngày 17-9, Tòa án Bầu cử tối cao sẽ ra phán quyết về đơn đăng ký ứng viên của ông Lula da Silva. Tuy nhiên, khi tòa án chưa có quyết định cuối cùng, ông đã quyết định rút lui.

Ông Fernando Haddad đang được đảng cầm quyền “chọn mặt gửi vàng”. Nhưng với một vị thế như hiện nay, ông Haddad cũng khó có thể làm nên chuyện chỉ trong vòng đấu đầu tiên. Một cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy, khoảng 47% cử tri ở phía đông bắc Brazil không biết ông Haddad dù khu vực này là thành trì của đảng PT cầm quyền.

Và khi ông Lula rời khỏi cuộc đua, gương mặt được xem là sáng giá nhất hiện nay chính là ứng viên cánh hữu Jair Bolsonaro của đảng Tự do Xã hội (PSL). Ông nhận được sự ủng hộ của 26% cử tri đã đăng ký, theo cuộc thăm dò mới nhất của Viện Quan điểm và Thống kê Công cộng Brazil (Ibope). Các ứng viên khác bao gồm cựu Thống đốc bang Ceara Ciro Gomes, cựu Bộ trưởng Môi trường Marina Silva, cựu thống đốc Sao Paulo Geraldo Alckmin và Haddad. Họ có 8-11% số phiếu.

Những con số thăm dò trên cho thấy, Brazil sẽ phải chuẩn bị cho một cuộc bầu cử vòng 2.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_195258_chuyen-huong-cuoc-dua.aspx