Chuyện kỳ bí về những quái vật địa ngục ám ảnh kinh hoàng

Một số nền văn minh cổ xưa có những giai thoại, truyền thuyết về quái vật ở địa ngục. Những sinh vật này được miêu tả có ngoại hình đáng sợ cùng với những khả năng phi thường gây ám ảnh kinh hoàng.

Chó ba đầu Cerberus là một trong những quái vật ở địa ngục đáng sợ được miêu tả trong thần thoại Hy Lạp. Sinh vật này phụng tùng thần địa ngục Hades.

Chó ba đầu Cerberus là một trong những quái vật ở địa ngục đáng sợ được miêu tả trong thần thoại Hy Lạp. Sinh vật này phụng tùng thần địa ngục Hades.

Cerberus có 3 chiếc đầu tượng trưng cho: quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nhiệm vụ của chó ba đầu Cerberus là ngăn không cho bất cứ người nào trốn thoát khỏi địa ngục bằng cách bơi qua sông Styx.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng quái vật Cerberus không hoàn thành nhiệm vụ khi bị dụ dỗ bằng thịt tươi hay những mánh khóe tinh vi của kẻ bỏ trốn.

Dù phải trông coi cổng địa ngục nhưng chó ba đầu Cerberus luôn mong mỏi có một chiếc đầu người.

Người cú (Owlman) được dân gian cho là quái vật đến từ địa ngục. Sinh vật rùng rợn này gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng cho người dân ở vùng Cornwall, Anh những năm 1970.

Theo mô tả của nhân chứng, người cú sở hữu bộ lông màu xám đen khắp cơ thể.

Quái thú này cao khoảng 2m, có các móng vuốt dài và biết bay. Nó mang hình dáng giống một người đàn ông đang đứng.

Thậm chí, một số nhân chứng mô tả người cú có đôi mắt đỏ rực như ác quỷ đến từ địa ngục.

Dù cảnh sát mở cuộc điều tra nhưng không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào về sự tồn tại của người cú.

video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ Mặt trời (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chuyen-ky-bi-ve-nhung-quai-vat-dia-nguc-am-anh-kinh-hoang-1341621.html