Chuyện lạ có thật của người đẹp Việt đi thi quốc tế

Sau những khung hình lung linh với những bộ cánh lộng lẫy đi kèm với những giây phút ngắn ngủi tỏa sáng trên sân khấu, một phần chìm tảng băng trôi với những câu chuyện xoay quanh hành trình chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế của người đẹp Việt cũng không kém phần thú vị.

Thi xong bán kết – Đại diện Việt Nam mới lên đường

Á hậu Khánh Phương lên đường đi thi cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2017 khi cuộc thi đã gần thi xong đêm thi bán kết, tức là cô đến trễ tận 10 ngày. Đại diện Việt Nam gần như đã bỏ qua tất cả các phần thi phụ như chụp ảnh chân dung, quay phim giới thiệu, biểu diễn tài năng, thi bán kết dạ hội và phỏng vấn.

Khánh Phương lên đường đi sang Balan (nơi tổ chức Miss Supranational) ngày 24/11 trong khi đêm chung kết diễn ra ngày 2/12

Khánh Phương lên đường đi sang Balan (nơi tổ chức Miss Supranational) ngày 24/11 trong khi đêm chung kết diễn ra ngày 2/12

Nguyễn Thị Huyền cũng từng tới muộn Miss World tận 10 ngày, Mai Phương Thúy cũng đã bỏ lỡ đêm ra mắt các thí sinh và phần thi Hoa hậu biển, Hoa hậu Tài năng.

Phóng viên hỏi tiếng Anh – Việt Nam trả lời lại bằng tiếng Việt

Đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016, á hậu Lệ Hằng đã khiến fans “lắc đầu” với vốn tiếng Anh của mình. Cụ thể, khi được hỏi về cảm nhận của mình phía sau cánh gà. Rất hồn nhiên, đại diện Việt Nam còn vấn ngược lại phóng viên bằng tiếng Việt: “Cái gì?”. Sau đó, Lệ Hằng tiếp tục vô tư đáp bằng tiếng Việt: “Tôi rất là Ok, và tôi mong muốn bước lên sân khấu ngay bây giờ để trình diễn”.

Khán giả còn hoài nghi khi là đại diện đi thi quốc tế, vốn tiếng Anh đủ để giao tiếp thật sự là bài toán khó?

Quyết tâm thay đổi màu da trước khi lên đường

Để mình không bị các mỹ nhân của Mỹ Latinh nhấn chìm giữa rừng nhan sắc. Trước ngày lên đường tham dự Miss Universe 2011, Vũ Hoàng My đã làm cuộc cách mạng vĩ đại khi nhuộm lại màu da của mình cho hợp với chuẩn gu quốc tế.

Màu da rám nắng mật ong cùng hình thể săn chắc, Vũ Hoàng My đã từng lọt Top 40 người đẹp biển tại Miss Universe 2011

Khi trang phục dân tộc “thế chỗ” cho trang phục dạ hội

Tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2006 vì sự cố mất hành lý nên Mai Phương Thúy phải mặc lại quốc phục – bộ áo dài màu đen đuôi công kết cườm và kim sa trong phần thi trang phục dạ hội đêm chung kết tại Ba Lan.

Với bộ áo dài giúp Thúy lọt top 20 thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất trước đó lại giúp Thúy gây ấn tượng trong đêm chung kết. Chung cuộc Mai Phương Thúy được xướng tên Top 17.

Sút cân, đổ bệnh trước đêm chung kết

Phạm Hương trở thành huyền thoại nhan sắc Việt khi tham dự đấu trường Miss Universe 2015, suốt hành trình dài cô đã làm điên đảo các BXH vì phong độ ổn định. Nhưng vì không hợp thời tiết khí hậu ở xứ người nên cô sút 4kg – thân hình mảnh khảnh thiếu chút “Hoàn vũ “trong trang phục bikini khiến đại diện Việt Nam kém sức sống hơn.
Á hậu Thùy Dung đột ngột bị dịch thủy đậu trước thềm chung kết Hoa hậu Quốc Tế 2017. Trong buổi tổng duyệt, cô phải bịt khẩu trang và bôi thuốc trong khi sức khỏe còn sốt rất nặng.

Thân hình mỏng dẹt của Phạm Hương trong đêm chung kết là lí do của việc sút mất 4kg.

Đeo sai dải băng tên quốc gia mình đang đại diện thi đấu

Lịch sử có một không hai khi Trần Thị Quỳnh đeo sai dải băng tên quốc gia của mình khi tham gia Hoa hậu Quý bà Thế giới 2013. Trước đó trong phần mở màn chương trình, Trần Thị Quỳnh cũng cầm một lá cờ VN nhưng bị treo ngược.

Cô đã đeo dải băng này trong phần thi trang phục áo tắm và trang phục dạ hội, đeo dải băng ghi sai tên nước “Mrs.Vietnam” thành “Mrs.Vietnem”

Không nhớ nổi danh hiệu của chính mình đang sở hữu

Với tư cách là đơn vị chủ nhà của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2010, Diễm Hương vinh dự có mặt trên backdrop của buổi quảng bá cuộc thi. Sự cố đáng tiếc là Diễm Hương đã viết sai ngay danh hiệu của cô, thay vì viết đúng danh hiệu của cô là Miss Viet Nam World cô lại viết là Miss World Vietnam.

Sự nhầm lẫn tai hại của Diễm Hương thể hiện sự thiếu chủ động và không chuyên nghiệp trên chính đất nước đăng cai cuộc thi.

Bị bạn cùng phòng “chơi không đẹp”

Á hậu Trương Tri Trúc Diễm thì khổ sở với trang phục bị thí sinh khác đánh rơi, lấm bẩn. Sát đến phần thi của thí sinh Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007, cô vẫn hí hục rửa sạch vết bẩn dẫn đến tâm lý căng thẳng khi trình diễn…

Năm 2011 khi thi Hoa hậu Quốc Tế, Trúc Diễm cũng gặp tình huống khi bạn cùng phòng giành…nhà vệ sinh khiến cô không có chỗ thay trang phục

Bộ trang phục dân tộc của người đẹp Chi Nguyễn mang tới cuộc thi Hoa hậu châu Á thế giới 2018 bị cắt nát trước thềm chung kết

Hoa hậu thế giới 2008 kết thúc – Thiên Lý mới biết mình đoạt giải

Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008, giải thưởng Thí sinh được bình chọn nhiều nhất bất ngờ không cánh mà bay, mà người giành chiến thắng hạng mục này là Thiên Lý. Điều đó tước đi cơ hội vào thẳng top 15 của đại diện Việt Nam khiến dư luận và truyền thông nước nhà vô cùng hụt hẫng và thất vọng.

Sau khi đêm chung kết Miss World 2008 kết thúc được hai ngày, đại diện Việt Nam Dương Trương Thiên Lý mới biết tin mình đã được bình chọn là Hoa hậu được yêu thích nhất qua mạng

Văn Thao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/chuyen-la-co-that-cua-nguoi-dep-viet-di-thi-quoc-te-3870366.html