Chuyện lạ đó đây (19/11)

Chứng bệnh kỳ lạ/ Tòa nhà có khả năng biến hình/ Phá tường nhà, đưa người phụ nữ gần 500 kg đi phẫu thuật

Chứng bệnh kỳ lạ
Các bác sĩ tại một bệnh viện ở Ấn Độ đã vô cùng sốc khi phát hiện trong dạ dày Arjun Sah (16 tuổi) sống tại Bhatinda, Punjab có đến 1 kg dị vật bao gồm gỗ và nhựa.

Theo Daily Mail, suốt một năm qua, Arjun luôn phải đối mặt với những cơn đau bụng. Thời gian gần đây tình trạng trở nên tồi tệ hơn khiến Arjun không thể ăn uống gì được, em sụt 15 kg chỉ trong vòng 7 ngày. Các bác sĩ chuẩn đoán Arjun Sah mắc chứng Pica - một dạng rối loạn khiến con người có thể nghiện ăn cát, đá, bụi bẩn…

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã phẫu thuật, lấy ra được 300 gram dị vật. Arjun sẽ tiếp tục trải qua thêm 3 ca phẫu thuật nữa để loại bỏ số còn lại.

Tòa nhà có khả năng biến hình
Kết hợp giữa nghệ thuật kiến trúc độc đáo và công nghệ hiện đại, nhà hát Quỹ Fosun tọa lạc trên con phố tài chính Bund ở Thượng Hải, Trung Quốc khiến nhiều người kinh ngạc vì khả năng tự thay đổi hình dạng.

Theo CNN, nằm trên tổng diện tích 190,000m2, tòa nhà gồm 4 tầng nổi và 4 tầng hầm lấy cảm hứng từ nhà hát kịch truyền thống Trung Quốc. Mặt tiền của tòa nhà được kết hợp bằng các ống thép không gỉ mạ màu đồng. Những ống này được treo dọc sát nhau, tạo thành màn hình phía trước cửa sổ và ban công. Nét đặc biệt ở chỗ những ống thép chạy theo trục mô tô điện, có khả năng dịch chuyển theo chương trình được lập trình sẵn.
Bên trong công trình được thiết kế phòng triển lãm, phòng sự kiện, các quán café và cửa hàng lưu niệm bên ngoài tầng trệt.

Phá tường nhà, đưa người phụ nữ gần 500 kg đi phẫu thuật
Với cân nặng 490 kg, Isabella Amaral (30 tuổi) đến từ Rosario, Argentina được các bác sĩ giải cứu bằng cách phá tường và đưa đến bệnh viện để phẫu thuật.

Theo Daily Mail, Isabella Amaral, một trong 10 người nặng nhất thế giới, chỉ nằm trên giường suốt 6 tháng qua vì cơ thể quá khổ. Ngôi nhà mà Isabella đang ở cũng được thiết kế đặc biệt để phù hợp với tình trạng của cô. Hôm 16-11, đội cứu hộ phải đập vỡ tường phòng ngủ mới đưa được chiếc giường cùng Isabella ra ngoài, chuyển lên thùng sau xe tải rồi vận chuyển bằng máy bay tới bệnh viện tỉnh Rosario.
Isabella sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật thu hẹp dạ dày nhằm hạn chế lượng thức ăn mà cô tiếp nhận. Tuy nhiên, cô phải giảm được 200 kg theo cách tự nhiên mới được tiến hành phẫu thuật.

B.Loan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/quoc-te/chuyen-la-do-day-1911-386287