Chuyện lạ đời ở Quảng Nam: Trao vương miện hoa hậu cho... bò

Lần thứ hai tổ chức cuộc thi 'bò khỏe, bò đẹp' ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), Ban Tổ chức đã chọn ra chú bò khỏe, đẹp nhất để trao vương miện.

Sáng 05.10, Hội Nông dân xã Đại Hồng (Đại Lộc - Quảng Nam) tổ chức hội thi “bò khỏe, bò đẹp” lần thứ hai năm 2018. Hội thi với sự tham gia của 10 chú bò, đại diện 10 thôn trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Bá Hiến – Chủ tịch hội nông dân xã Đại Hồng trao giải nhất cho chú bò của hộ ông Trần Mười, ở thôn Dục Tịnh, xã Đại Hồng. Ảnh: Trần Hậu

Theo Ban Giám khảo đánh giá, “thí sinh bò” dựa vào kích thước, hình dáng tổng thể thông qua các tiêu chuẩn như: trường lưng, mông vuông, chân cao, móng như con hến…

Những chú bò có ngoại hình đẹp, sinh sản tốt, cho năng suất cao được đưa đến cuộc thi. Ảnh: Trần Hậu

Qua phần chấm chọn, Giải Nhất thuộc về chú bò ở thôn Dục Tịnh, của hộ ông Trần Mười; Giải Nhì thuộc về chú bò thôn Hà Vy, của hộ ông Bùi Dũng; Giải Ba bò ở thôn Lập Thuận, của hộ ông Lưu Ánh Dương; Giải Khuyến khích thuộc về chú bò thôn Ngọc Kinh Đông của hộ ông Nguyễn Hùng Cường.

Cuộc thi “bò khỏe, bò đẹp”, thu hút đông đảo người dân đến xem, theo dõi. Ảnh: Trần Hậu

“Cuộc thi “bò khỏe, bò đẹp” tạo ra sân chơi, là cơ hội để người chăn nuôi bò chúng tôi có thể giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc lai tạo giống, chăm sóc nuôi dưỡng, áp dụng những công nghệ chăn nuôi tiên tiến vào việc chăn nuôi bò…”. - Ông Trần Mười (ở thôn Dục Tịnh), hộ có “thí sinh bò” đạt Giải Nhất cuộc thi năm nay phấn khởi nói.

Ban Giám khảo chấm thi rất nghiêm ngặt cả về ngoại hình, vóc dáng, khả năng sinh sản…Ảnh: Trần Hậu

10 chú bò đẹp nhất, đạo diện cho 10 thôn trên địa bàn xã đến dự thi. Ảnh: Trần Hậu

Được biết, ngoài các giải thưởng được trao cho các “thí sinh bò” đạt giải, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ việc đi lại của các hộ chăn nuôi bò đến tham tham gia hội thi là 100.000 đồng/hộ, riêng đối với các hộ ở 4 thôn xa của xã là: Ngọc Thạch, Ngọc Kinh Đông, Hòa Hữu Đông, Hòa Hữu Tây thì được hỗ trợ 150.000 đồng/hộ.

Ngay từ sáng sớm người dại diện các hộ có bò dự thi đã có mặt tại sân vận động xã Đại Hồng. Ảnh: Trần Hậu

Ông Nguyễn Bá Hiến – Chủ tịch hội nông dân xã Đại Hồng cho biết, cuộc thi “bò khỏe, bò đẹp”, nhằm tôn vinh những người chăn nuôi bò trên địa bàn xã, động viên, khuyến khích người chăn nuôi quan tâm hơn nữa đến việc chăm sóc, nuôi dương, từ đó tạo ra những giống bò không những đẹp về ngoại hình mà còn cho năng suất cao; qua đó động viên, khuyến khích đẩy mạnh phong trào chăn nuôi bò năng suất cao trên địa bàn xã để đem lại hiệu quả kinh tế, thúc đẩy nông dân làm giàu, tạo ra nhiều “triệu phú” từ nghề chăn nuôi bò.

Trần Hậu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ngon-sach-la/chuyen-la-doi-o-quang-nam-trao-vuong-mien-hoa-hau-cho-bo-918761.html