Chuyện lạ trên thế giới

Quần thể thánh đường Hồi giáo Quwwat-ul-Islam ở New Delhi (Ấn Độ), là nơi có một kỳ quan cổ đại về kim loại. Nơi đây chứa một cột sắt 1.600 năm tuổi, không bị rỉ.

Nhìn thẳng vào mặt trời suốt 1 giờ... không chớp mắt

Ông MS Verma (viên chức đã nghỉ hưu, Ấn Độ) vừa lập một kỷ lục mới sau khi nhìn thẳng vào mặt trời suốt 1 giờ mà không đeo kính râm, không chớp mắt lần nào.

Ông MS Verma đã luyện tập cho kỳ tích đáng kinh ngạc này trong 25 năm, sau khi được truyền cảm hứng từ một đạo sư người Ấn Độ.

Cung đường ngoằn ngoèo nhất thế giới

Đoạn đường dài gần 10km nhưng mang lại cảm giác như một chuyến hành trình bất tận. Đó là cung đường Tsugaru Iwaki - một trong những cung đường thử thách nhất đối với bất cứ tay lái kỳ cựu nào.

Nằm ở phía Bắc vùng Tohoku của Nhật Bản, con đường với 66 ngã rẽ gần như liên tục, khiến bất cứ ai dù chỉ nhìn thôi đã thấy nản lòng. Cung đường này từ lâu đã được đưa vào khai thác du lịch, với Slogan nổi tiếng: “Con đường phải đến một lần trong đời”.

Chú bò có cặp sừng dài nhất thế giới

Một chú bò đực ở bang Alabama (Mỹ) đã lập kỷ lục thế giới với cặp sừng dài nhất, lên tới 3,2m. Chú bò tên Poncho được gia đình Pope nuôi từ bé.

Tất cả hàng xóm ở đây đều hiếu kỳ với chú bò có chiếc sừng dài độc đáo. Mọi người hay mang đồ ăn cho Poncho. Chú bò thích táo, cà rốt và kẹo dẻo.

Chiều dài cặp sừng của Poncho lên tới 3,2m

Củ cà rốt nặng nhất thế giới

Chris Qualle (34 tuổi) đã trồng được củ cà rốt khổng lồ với hình thù kỳ lạ tại bang Minnesota (Mỹ). Củ cà rốt có trọng lượng 10,2kg và được cho là nặng nhất thế giới.

Kỷ lục người trồng được cà rốt lớn nhất thế giới hiện tại đang thuộc về Peter Glazebrook (Anh). Người đàn ông này đã được ghi vào sách kỷ lục thế giới Guinness năm 2014 với củ cà rốt nặng 9kg.

Lễ hội âm nhạc dưới biển

Hàng trăm người đã lặn xuống biển tham gia lễ hội âm nhạc ngoài khơi bang Florida (Mỹ), lễ hội âm nhạc dưới nước mang tên Lower Keys.

Sự kiện diễn ra tại rạn san hô còn sống duy nhất của Mỹ, nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ rạn san hô bằng cách không chạm vào san hô hoặc không xả rác dưới biển, sử dụng phao neo thay vì thả neo khi chèo thuyền và các cách giảm thiểu tác động môi trường khác.

Các thợ lặn hóa trang thành nàng tiên cá và sinh vật biển

Kỷ lục gia Guinness“trồng cây chuối” kéo ôtô

Giáo viên thể dục Trương Sảng sống tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) có thể di chuyển bằng 2 tay khi 2 chân kẹp 1 quả bóng đá, viết chữ thư pháp với bút lông bằng miệng khi lộn ngược, hay thậm chí buộc dây đai vào thắt lưng để kéo một chiếc ôtô lúc “trồng cây chuối”.

Nhờ quá trình luyện tập bền bỉ từ năm 2013, anh Trương Sảng đã được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận kỷ lục năm 2016, khi thực hiện việc di chuyển 50m bằng 2 tay trong lúc 2 chân kẹp 1 quả bóng.

Anh Trương kéo ôtô khi “trồng cây chuối”

Người đàn ông hơn 10 năm giơ tay phải lên trời

Mahant Radheypuri Juna Akhara, một Sadhu Ấn Độ (chỉ người theo tôn giáo, từ bỏ cuộc sống trần tục) đã giơ cánh tay phải của mình lên qua đầu suốt hơn 10 năm qua, như một cách tôn thờ thần linh trong đạo Hindu.

Mahant cho biết hiện tại, cánh tay dường như cố định luôn trong tư thế đó, kể cả lúc ngủ, anh không cảm thấy bất tiện gì...

Mahant luôn trong tư thế giơ tay phải lên trời

Quần thể cự thạch khổng lồ ở Tây Ban Nha

Các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy một quần thể cự thạch khổng lồ gồm hơn 500 tảng đá, đứng trên một khu đất rộng khoảng 600ha ở tỉnh Huelva (được quy hoạch để trồng bơ), nằm ở phần cực Nam biên giới Tây Ban Nha, giáp với Bồ Đào Nha. Quần thể gồm số lượng lớn các loại cự thạch, như: Đá đứng, mộ đá, gò, hộp đá giống quan tài được gọi là “cists”...

Bí ẩn cây cột sắt 1.600 năm không rỉ

Quần thể thánh đường Hồi giáo Quwwat-ul-Islam ở New Delhi (Ấn Độ), là nơi có một kỳ quan cổ đại về kim loại. Nơi đây chứa một cột sắt 1.600 năm tuổi, không bị rỉ.

Cột sắt Qutub Minar cao 7,21m đường kính 41cm và nặng khoảng 6 tấn.

Tranh tường cổ bằng đá lớn nhất tại Trung Quốc

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy 2 bức tranh tường bằng đá từ thời Bắc Tống (960-1127) tại khu di chỉ Châu Kiều ở TP. Khai Phong, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Tranh được chạm khắc với các hoa văn mang ý nghĩa tốt lành trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc.

Tổng chiều dài của 2 bức tranh này có thể lên tới 100m và tổng diện tích chạm khắc khoảng 400m2.

Một phần của bức tranh tường bằng đá được tìm thấy

H.L.B (Tổng hợp)

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/chuyen-la-tren-the-gioi-a352547.html