Chuyển mình cùng nông thôn mới kiểu mẫu

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, thời gian qua, xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng NTM kiểu mẫu với cách làm chủ động, sáng tạo. Kết quả thu được đã không chỉ giúp thay đổi diện mạo của vùng quê cách mạng, mà còn trực tiếp nâng cao mọi mặt đời sống người dân, những chủ thể của quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu.

Xã Lâm Trung Thủy có diện tích 15,02km2, dân số 12.637 người, với 3.895 hộ, 15 thôn. Đảng bộ xã có 25 chi bộ, với 892 đảng viên. Lâm Trung Thủy là vùng quê giàu truyền thống cách mạng, bởi nhiều cử nhân, tiến sĩ, danh nhân nổi tiếng đã được lưu danh sử sách. Tiêu biểu như: Tiến sĩ - Giáo sư Lê Văn Thiêm (1918-1991). Ông là chủ tịch đầu tiên của Hội Toán học Việt Nam.

Tự hào với truyền thống của cha ông, các thế hệ cán bộ, nhân dân Lâm Trung Thủy đã đoàn kết một lòng. Cùng với quyết tâm chính trị cao, cách làm sáng tạo, sự đồng thuận từ ý Đảng, lòng dân, năm 2021, xã Lâm Trung Thủy được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Ngay sau đó, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân toàn xã quyết tâm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Có mặt tại xã Lâm Trung Thủy những ngày này, cảm nhận rõ nét nhất đó là bức tranh của miền quê cách mạng đã đổi thay toàn diện, rộn ràng nhịp sống mới. Sự chuyển mình về kinh tế, văn hóa là những giá trị cốt lõi mà NTM kiểu mẫu ở Lâm Trung Thủy đem lại cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và huyện Đức Thọ trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về văn hóa cho xã Lâm Trung Thủy. Ảnh: Ngô Thắng.

Tìm hiểu được biết, quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu ở Lâm Trung Thủy nguyên tắc tập trung, dân chủ được phát huy cao độ. Người dân trực tiếp tham gia, kiểm tra, giám sát việc xây dựng các công trình. Vì thế, nhiều năm qua, xã luôn chủ động nguồn vốn trong đầu tư cơ sở hạ tầng. Nổi bật như hệ thống giao thông từ xã đến thôn, được trải bê tông và thảm nhựa khang trang, hiện đại; nhiều tuyến đường kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp ngày càng được nối dài; hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư cũng được quy hoạch xây dựng hợp lý, đảm bảo hài hòa về cảnh quan môi trường, 100% tuyến đường rợp bóng cây xanh, góp phần gìn giữ và phát huybản sắc văn hóa làng quê.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy, chỉ tính trong 3 năm từ khi triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, địa phương đã huy động tổng nguồn lực trên 325 tỷ đồng. Trong đó ngân sách xã trên 115 tỷ đồng, chiếm 35,51%; nhân dân đóng góp và con em xa quê ủng hộ chiếm gần 30% với gần 85 tỷ đồng, còn lại là ngân sách Trung ương, huyện, tỉnh và lồng ghép từ các nguồn khác.

Kết quả đến nay, xã Lâm Trung Thủy đã có hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa đồng bộ. Hơn 16/16 km đường giao thông trục xã, liên xã, hơn 17/19 km trục thôn, liên thôn, 29/31 km ngõ xóm, trên 10 km mương, rãnh thoát nước được cứng hóa, lắp đặt 12,5 km đường điện chiếu sáng tại các tuyến đường. Gần 22/22 km đường nội đồng cũng đã được kiên cố hóa, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động đạt 100%. Trụ sở hành chính xã, và các khu cộng đồng được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố, tạo thuận lợi cho tổ chức các hoạt động của nhân dân.

Với quan điểm người dân là chủ thể xây dựng và thụ hưởng thành quả xây dựng NTM kiểu mẫu, công tác phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được xã Lâm Trung Thủy đặc biệt quan tâm.

Các đại biểu tham dự Lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về văn hóa năm 2023 của xã Lâm Trung Thủy. Ảnh: Ngô Thắng.

Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 56,7 triệu đồng/người/năm. Kinh tế phát triển đa dạng, liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực. Toàn xã đã xây dựng được 45 mô hình kinh tế; 7 hợp tác xã, 15 tổ hợp tác và 10 doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả; có 1 sản phẩm OCOP công nhận 3 sao, 1 mô hình sản xuất VietGap với diện tích 50ha áp dụng cơ giới hóa các khâu và được cấp mã vùng sản xuất… Xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu lan tỏa trong ý thức của mỗi người dân, từng bước xây dựng các khu dân cư trở thành miền quê đáng sống. Toàn xã hiện có 15/15 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu và 72 vườn mẫu. Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt công tác giảm nghèo nên tỉ lệ hộ nghèo đa chiềugiảm từ 3,05% năm 2022, xuống còn 2,68%.

Cùng với đó, công tác giáo dục - đào tạo cũng được quan tâm, chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục của địa phương ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn xã có 7/7 trường bao gồm: 3 trường nầm non, 3 trường tiểu học, 1 trường THCS, đều đã đạt chuẩn mức độ 1 và mức độ 2. Duy trì đạt chuẩn phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục theo học các loại hình THPT, bổ túc THPT, trung cấp và học nghề đạt trên 98%. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại khá, với mô hình cộng đồng học tập và mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Cận, Trưởng thôn Văn Xá, xã Lâm Trung Thủy cho biết: “Diện mạo, cảnh sắc quê hương và đời sống người dân địa phương đã có rất nhiều đổi thay cùng quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu. Trực tiếp được thụ hưởng thành quả, mọi người đều động viên nhau nỗ lực góp công, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền giữ vững và nâng cao hơn nữa các tiêu chí NTM kiểm mẫu của địa phương”.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của toàn thể nhân dân, ngày 13/9/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận xã Lâm Trung Thủy đạt xã NTM kiểu mẫu năm 2023 nổi trội về Văn hóa.

Một góc Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Trung Khánh, xã Lâm Trung Thủy. Ảnh: Ngô Thắng.

Mới đây, phát biểu tại Lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về văn hóa năm 2023 của xã Lâm Trung Thủy, đồng chí Đặng Giang Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khẳng định, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là danh hiệu cao quý, là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, đổi mới quê hương.

Có thể nói, thành quả của xây dựng NTM kiểu mẫu ở Lâm Trung Thủy đã tạo nên những con người mới, sức sống mới. Những con đường thênh thang rộng mở, những ngôi nhà ngói mới khang trang, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, đang tạo cho nhân dân vùng quê cách mạng cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc. Đó chính là kết quả sinh động nhất có được từ bàn tay, khối óc, sự tận tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, nhân dân Lâm Trung Thủy.

Phát huy những kết quả đó, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong xã, thời gian tới, xã Lâm Trung Thủy sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, các tiêu chí xã kiểu mẫu đi vào chiều sâu, bền vững, góp phần xây dựng quê hương Lâm Trung Thủy ngày càng phát triển, thực sự là “miền quê đáng sống”./.

Quang Đạo

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/chuyen-minh-cung-nong-thon-moi-kieu-mau-651390.html