Chuyên nghiệp hóa phong trào thể thao cơ sở

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động thể dục thể thao của người dân, những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn TX. Mường Lay từng bước được đầu tư, hoàn thiện theo hướng đa dạng các bộ môn và hình thức hoạt động. Qua đó góp phần nâng cao đời sống, mức thụ hưởng văn hóa, tinh thần cho người dân.

Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp trong các lứa tuổi tại TX. Mường Lay.

TX. Mường Lay hiện có 44 sân thể thao được đầu tư, khai thác và sử dụng; với nhiều bộ môn như cầu lông, bóng đá, bơi, bóng chuyền hơi… Trong năm, thông qua các hoạt động lễ hội, giải đấu giao lưu được tổ chức cấp thị, cấp xã, phường nhân các dịp lễ kỷ niệm cũng thu hút đông đảo người dân tham gia, đóng góp không nhỏ cho phát triển phong trào thể dục thể thao cơ sở.

Nhờ đa dạng các bộ môn, giải đấu phù hợp với nhiều lứa tuổi nên số người tham gia hoạt động thể thao thường xuyên năm qua tại TX. Mường Lay tương đối lớn (đạt trên 30%); tuy nhiên chủ yếu là phát triển tự phát. Vận động viên tham gia thể thao thành tích cao, theo hướng chuyên nghiệp vẫn còn hạn chế.

Ông Quàng Văn Sinh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TX. Mường Lay cho biết: Phong trào thể dục thể thao trên địa bàn ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Thị xã có 23 câu lạc bộ thể thao ở cơ quan, tổ chức trên địa bàn là hoạt động tích cực, thường xuyên và chuyên nghiệp; mặc dù vậy, số người tham gia hoạt động thể thao thường xuyên chiếm phần đa ở các tổ dân phố, thôn, bản.

Kiện toàn phong trào thể thao cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, thi đấu giữa các đội thể thao trên địa bàn.

Nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao một cách bài bản, chuyên nghiệp, kiện toàn hơn, Phòng Văn hóa - Thông tin đã tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp, hướng dẫn, triển khai thành lập các đội thể thao. Đồng thời Phòng phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thị xã thường xuyên hướng dẫn chuyên môn, luật lệ của các môn thể thao cho các VĐV quần chúng. Từ đó dần phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, cũng như phát hiện tìm kiếm các nhân tố hướng tới thể thao thành tích cao.

Sau khi được hướng dẫn, đẩy mạnh kiện toàn hoạt động thể dục thể thao tại thị xã, số vận động viên không chuyên, số đội thể thao thuộc mọi tầng lớp, lứa tuổi tại các phố, bản được thành lập ngày càng nhiều. Thông qua đăng ký thành lập đội thể thao cơ sở, các hoạt động luyện tập, thi đấu, giao lưu diễn ra dễ dàng thường xuyên và bài bản hơn.

Sự đa dạng các sân chơi, bộ môn thể thao đã tạo đà cho sự phát triển phong trào thể thao cơ sở.

Bà Đỗ Thị Nhuần, vận động viên quần chúng bộ môn bóng chuyền hơi tổ 1, phường Na Lay chia sẻ: Mỗi chiều mọi người, bất kể lứa tuổi đều tham gia các hoạt động thể thao. Trong đó môn bóng chuyền hơi nhiều người hưởng ứng nhất vì dễ chơi, chi phí nhỏ, chỉ cần sân tập và một quả bóng là được. Thời gian vừa qua, tổ dân phố có nhiều đội thể thao được thành lập như đội thanh niên, đội bóng người cao tuổi… Việc này đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các hoạt động thi đấu, giao lưu giữa các đội. Tôi thuộc đội bóng người cao tuổi tổ 1, phường Na Lay. Hàng ngày ngoài luyện tập thể thao để khỏe, thoải mái tinh thần thì việc thi đấu, giao lưu các giải nhỏ xã hội hóa với các đội bóng khác cũng diễn ra thường xuyên, dễ dàng hơn.

Thống kê của Phòng Văn hóa - Thông tin, hiện Mường Lay với dân số hơn 11.000 người; số lượng người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt gần 4 nghìn và có xu hướng ngày càng tăng qua các năm. Có thể thấy phong trào thể dục thể thao phát triển ngày một sâu rộng trong quần chúng, nhân dân ở các độ tuổi, ngành nghề.

Việc kiện toàn, xây dựng các thiết chế thể thao đã đóng góp không nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy, phát triển phong trào thể thao quần chúng theo hướng sâu rộng và chuyên nghiệp. Qua đó giúp nâng cao mức sống, hưởng thụ vật chất tinh thần của người dân, tạo nếp sống lành mạnh, văn minh. Để mỗi cá nhân khỏe sẽ là hạt nhân, tế bào thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày một phát triển.

Trần Nhâm

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/the-thao/212891/chuyen-nghiep-hoa-phong-trao-the-thao-co-so