Chuyện 'người mẫu bị cưỡng hiếp vì nhận chụp nude để nuôi con'- Thí sinh Siêu mẫu VN 2018 nói gì?

Có người lên tiếng thông cảm cho cô gái đáng thương, có người thẳng thắn nhận định, phần lỗi cũng xuất phát từ phía người mẫu khi tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm.

Bên ngoài lớp váy áo lộng lẫy hay vẻ hào nhoáng của sàn runway, những góc khuất phía sau của ngành mẫu luôn khiến nhiều người tò mò. Mới đây, dư luận lại được một phen chấn động cùng câu chuyện người mẫu nude bị họa sĩ hiếp dâm khi đang làm việc.

Đáng nói, việc cô người mẫu này tiết lộ, lí do mình dấn thân vào chụp ảnh nude là do chi phí cho mẫu diễn thời trang quá thấp, không đủ để trang trải cuộc sống - cụ thể là nuôi con. Việc này phần nào lật lại vấn đề tưởng chừng đã cũ, liệu thu nhập mẫu Việt có phải quá “bèo bọt”, và để kiếm tiền theo nghề, có thật sự cần chụp ảnh nude hay không?

Các thí sinh Siêu mẫu Việt Nam 2018 đã có những nhận định riêng về vấn đề này, có ý kiến đồng tình, có người phản đối. Tuy tất cả đều đồng thuận chụp nude là một nghệ thuật, nhưng đồng thời đây cũng là đề tài nhạy cảm, người mẫu cần thật sự bình tĩnh và chuẩn bị kĩ càng để tráng xảy ra “tai nạn nghề nghiệp”.

“Trong câu chuyện này, nếu nói rằng ai là người sai thì thật khó, bởi rõ ràng mọi thứ đều bắt đầu từ hai phía. Tôi không biết các bạn ấy làm việc trong hoàn cảnh thế nào, nhưng nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ kháng cự, la hét lên nhằm gây sự chú ý. Một số bạn nữ thường mang tâm lí sợ người khác biết chuyện, sợ xấu hổ nên không dám phản kháng, dẫn đến phần thiệt về mình”- Mai Anh - chân dài từng lọt vào chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, thí sinh Siêu mẫu Việt Nam năm nay chia sẻ.

“Trong câu chuyện này, nếu nói rằng ai là người sai thì thật khó, bởi rõ ràng mọi thứ đều bắt đầu từ hai phía. Tôi không biết các bạn ấy làm việc trong hoàn cảnh thế nào, nhưng nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ kháng cự, la hét lên nhằm gây sự chú ý. Một số bạn nữ thường mang tâm lí sợ người khác biết chuyện, sợ xấu hổ nên không dám phản kháng, dẫn đến phần thiệt về mình”- Mai Anh - chân dài từng lọt vào chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, thí sinh Siêu mẫu Việt Nam năm nay chia sẻ.

Còn về vấn đề chụp ảnh nude để kiếm thêm thu nhập, Mai Anh nói rõ chính kiến: “Mỗi người có một cuộc sống, một hoàn cảnh khác nhau nên tôi hoàn toàn không có định kiến về công việc riêng của mỗi người. Tuy nhiên, trước giờ tôi chưa từng chụp nude và cũng chưa có ý địng sẽ chụp nude nên không nhận định về cát-sê. Nếu trong tương lai tôi muốn thử sức cùng lĩnh vực này, tôi cũng sẽ lựa chọn photo mà mình tin tưởng, đồng thời xem xét trước concept có thật sự nghệ thuật, phù hợp với bản thân hay không”.

Thu Hiền, thí sinh team Lan Khuê trong the Face mùa đầu tiên, hiện đang tham gia Siêu mẫu Việt Nam 2018 bày tỏ: “Trước giờ Hiền cũng chưa gặp trường hợp phải chụp nude để lo chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Đối với cá nhân Hiền, ngoài việc khỏa thân, bạn hoàn toàn có thể kiếm thêm thu nhập bởi việc đi show, chụp ảnh, nên nếu nói người mẫu phải chụp ảnh nude để kiếm tiền thì hoàn toàn không đúng”.

“Ngoài ra, Hiền cũng rất ốm, không phù hợp với loại hình chụp ảnh khỏa thân. Còn về lựa chọn của bạn mẫu đó, Hiền xin đứng ở vị trí trung lập, không phê phán hay cổ xúy”.

Diễm Châu - một chân dài từng xuất hiện trên nhiều sàn diễn trong nước nhận định: “Việc chụp ảnh nude nhiều lúc sẽ đem đến những phản hồi tiêu cực, nên nếu được, một người mẫu hãy giữ hình ảnh cho bản thân, tránh nhận những show chụp quá nhạy cảm”.

Còn về câu chuyện người mẫu nhận chụp nude để kiếm tiền nuôi con, chân dài thẳng thắn bày tỏ chính kiến: “Thực tế ngành mẫu cát-sê kiếm được không cao, tuổi thọ nghề cũng thấp, nên khi đã chấp nhận làm nghề, bạn phải nắm rõ được tính chất công việc của mình chứ không nên đổ thừa hoàn cảnh. Quyết định nằm ở bản thân mình”.

Không chỉ các “bóng hồng”, Trần Duy Phong - thí sinh nam của Siêu mẫu Việt Nam 2018 cũng nói lên suy nghĩ của mình: ” Thực chất, trong ngành mẫu, việc các bạn nhận được những lời mời chụp ảnh nude, khỏa thân không có gì là lạ. Tuy nhiên, cần xem xét, đánh giá rõ ràng từng trường hợp để không bị đẩy vào hoàn cảnh không mong muốn”.

“Ngoài ra, hiện nay nếu chăm chỉ đi show, casting, bạn vẫn hoàn toàn kiếm được thu nhập với nghề. cá nhân Phong khi lên sài Gòn cũng rất vất vả kiếm sống. Không người quen, không chỗ ở, trong người khi đó chỉ có 1 triệu đồng nhưng vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc chụp ảnh khỏa thân để có tiền” - Thí sinh sáng giá trong Siêu mẫu Việt Nam năm nay chia sẻ.

Trần Thị Tuyết - chân dài đến từ Bình Thuận lại bày tỏ suy nghĩ cảm thông cho người mẫu bị cưỡng dâm: ” Cô cho biết, đặt cương vị là một người mẹ, cô ấy chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền nuôi con nên chấp nhận chụp ảnh nude là một hoàn cảnh rất đáng thông cảm, tôi ngưỡng mộ cô ấy rất nhiều! Ngoài ra, khi đọc tin tức, tôi cảm thấy nghề người mẫu có nhiều nguy hiểm, và mình cần phải chuẩn bị thật kỹ, suy nghĩ vững vàng để không bị đẩy vào trường hợp không hay”.

Siêu mẫu Việt Nam là cuộc thi chính quy đầu tiên mang tầm quốc gia về lĩnh vực tuyển chọn người mẫu tại Việt Nam. Người mẫu đoạt giải tại cuộc thi sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi Quốc tế.

Siêu mẫu Việt Nam 2018 bao gồm cả hai hạng mục danh hiệu cho mẫu nam và mẫu nữ, năm nay chương trình sẽ có những thay đổi mạnh mẽ, trở thành cuộc thi với format thực tế hoàn toàn mới, không chỉ đơn thuần là một cuộc thi với đêm chung kết xếp hạng truyền hình trực tiếp như những năm trước.

Vui lòng cập nhật fanpage: https://www.facebook.com/sieumauvietnamvn/ hoặc website chính thức: http://sieumauvietnam.vn/ để cập nhật những tin tức mới nhất từ chương trình.

Mic Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/chuyen-nguoi-mau-bi-cuong-hiep-vi-nhan-chup-nude-de-nuoi-con-thi-sinh-sieu-mau-vn-2018-noi-gi-2891103.html