Chuyển nhượng (8.9): Mourinho 'bật đèn xanh' cho công thần M.U ra đi

Premier League đổi luật chuyển nhượng cực dị; M.U “bật đèn xanh” cho Ashley Young ra đi; Muller bất ổn tương lai, tứ đại gia xâu xé... là những tin tức chuyển nhượng nổi bật ngày 8.9.

Premier League đổi luật chuyển nhượng cực dị

Tối nay (8.9), 20 CLB ở Premier League đã tham gia bỏ phiếu về việc đóng cửa kỳ chuyển nhượng mùa hè trước khi mùa giải mới bắt đầu. Kết quả, đề xuất này đã đạt được hơn 14 phiếu bầu và được FA thông qua.

Trước đó, các HLV ở Premier League đã phàn nàn về việc kỳ chuyển nhượng vẫn tiếp diễn sau khi mùa giải mới khởi tranh. Họ cho rằng việc trùng khớp này khiến các cầu thủ phân tâm. Bên cạnh đó, các thương vụ phút chót khiến không ít đội bóng khốn đốn vì mất ngôi sao vào tay các đối thủ khác.

Từ mùa giải tới, kỳ chuyển nhượng mùa hè ở Premier League sẽ đóng cửa vào thứ 5 của tuần diễn ra vòng đấu khai mạc giải. Thời gian chuyển nhượng của thị trường châu Âu vẫn kết thúc vào ngày 31.8 như thường lệ.

Mặc dù vậy, các CLB chỉ thống nhất thời hạn của chiều “mua”. Ở chiều ngược lại, các CLB Premier League vẫn có thể bán cầu thủ đến ngày 31.8. Điều đó có nghĩa họ vẫn có nguy cơ mất các ngôi sao cho các CLB nước ngoài khi mùa giải mới đã diễn ra 2-3 tuần.

Mourinho bật đèn xanh cho Ashley Young ra đi

Cầu thủ chạy cánh người Anh, Ashley Young sẽ sớm ngồi lại chốt xong vấn đề tương lai của mình với BLĐ M.U và HLV Mourinho trong ít ngày tới.

Mourinho sẵn sàng để Young rời M.U.

Young chưa được ra sân phút nào mùa này và Mourinho cũng sẵn sàng để anh ra đi. Hợp đồng của Young sẽ hết hạn cuối mùa, nhưng có điều khoản được phép gia hạn 1 năm và có vẻ cầu thủ này vẫn muốn ở lại.

M.U có thể kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng với Young. Dẫu vậy, anh buộc phải giảm sâu lương và chấp nhận vai trò dự bị chiến lược theo yêu cầu của BHL. Mourinho cũng không giữ chân Ashley Young trong trường hợp cậu học trò muốn được ra sân chơi bóng thường xuyên.

Muller bất ổn tương lai, tứ đại gia xâu xé

Mùa giải trước, phong độ của tiền đạo người Đức sa sút nghiêm trọng. Đến mùa giải này, anh lần đầu tiên bị HLV người Italia đẩy lên băng ghế dự bị.

Trong chiến thắng 2-0 của Bayern trước Bremen ở vòng 2 Bundesliga, Muller mất vị trí số 10 vào tay Thiago và chỉ được vào sân trong 20 phút cuối trận. 4 trận đấu của Hùm xám kể từ đầu mùa, Muller chỉ có 1 trận chơi đủ 90 phút.

Tình hình bất ổn của Muller tại Allian Arena là lý do giúp Arsenal tự tin giành chữ ký của anh. Thậm chí Pháo thủ tin rằng họ có thể có Muller ngay trong tháng 1 tới nếu tiền đạo này tiếp tục phải ngồi dự bị.

Tuy nhiên, Arsenal sẽ phải gặp sự cạnh tranh tới từ Chelsea, Juventus và đội bóng quen thuộc M.U.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chuyen-nhuong-89-mourinho-bat-den-xanh-cho-cong-than-mu-ra-di-803104.html