Chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh ngày 12/1: Chelsea tính mua Declan Rice; khả năng MU chia tay Jadon Sancho và tiết lộ lý do chiêu mộ Antony

Báo Thế giới và Việt Nam cập nhật tin chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh diễn ra trong những giờ qua.

Chelsea tính mua Declan Rice nếu Jorginho ra đi. (Nguồn: PA)

Declan Rice chưa muốn gia hạn hợp đồng với West Ham

Với việc Jorginho nhiều khả năng ra đi theo dạng tự do, Chelsea quyết định tập trung giải quyết thương vụ Declan Rice hướng đến mùa giải mới 2022-23.

Trong thời gian gần đây, các quan chức Chelsea nỗ lực đưa Enzo Fernandez đến với bóng đá Anh nhưng không đạt được thỏa thuận với Benfica cũng như nhà vô địch World Cup 2022.

Chelsea có kế hoạch chuyển hướng sang mục tiêu cũ Declan Rice, thủ lĩnh West Ham và có nhiều kinh nghiệm ở Premier League.

West Ham sa sút nghiêm trọng, thua 11 trận Premier League và có nguy cơ phải xuống hạng, nên Declan Rice chưa muốn gia hạn hợp đồng.

Trong trường hợp không thể thuyết phục tuyển thủ Anh ký hợp đồng mới, West Ham buộc phải chấp nhận đề nghị từ Chelsea vì hợp đồng hiện tại của anh chỉ còn thời hạn đến 2024.

Nếu Jadon Sancho còn tiếp tục sa sút, MU tính sẽ chia tay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. (Nguồn: Getty Images)

MU tính bán Jadon Sancho để mua cầu thủ mới

HLV Erik ten Hag cùng bộ phận bóng đá của MU đang xem xét về khả năng chia tay Jadon Sancho ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Sancho sa sút về mặt thể thao lẫn tinh thần nên bị HLV Ten Hag gạt khỏi đội hình MU trong thời gian vừa qua.

Sau khi Cristiano Ronaldo chuyển sang Saudi Arabia, với việc Sancho bị gạt bỏ, hàng công MU mỏng đi rất nhiều trong lúc mật độ thi đấu dày đặc.

Vì vậy, HLV Ten Hag cho Sancho thời gian hai tuần để vượt qua áp lực tâm lý và chứng tỏ anh vẫn còn cần thiết với MU.

Trong trường hợp Sancho tiếp tục sa sút như hiện tại, MU sẽ đẩy anh khỏi sân Old Trafford và mang về cầu thủ mới trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

MU công bố lý do "bạo chi" để có Antony. (Nguồn: Football 365)

Man Utd đã mua Antony với giá 86 triệu Bảng

Những ngày cuối phiên chợ Hè 2022, MU phải đáp ứng cái giá khổng lồ lên đến 86 triệu Bảng (bao gồm cả phụ phí) để có được sự phục vụ của tiền đạo cánh phải Antony.

Đến hiện tại, Antony ghi được 5 bàn cho Quỷ đỏ. Dẫu vậy, sao trẻ người Brazil chưa tạo được tầm ảnh hưởng lớn như các sếp MU mong đợi.

Giám đốc điều hành John Murtough thú thật, MU bỏ ra quá nhiều tiền vào thương vụ Antony. Mặc dù vậy, ông cũng đưa thêm nhiều lý do khiến CLB chi bạo.

Đầu tiên là việc Antony khao khát đầu quân Quỷ đỏ. Bên cạnh đó, HLV Ten Hag cũng muốn được tái hợp trò cũ tại Old Trafford.

Theo ESPN, các tuyển trạch viên đội bóng không tìm ra nhiều lựa chọn thuận chân trái có thể đá tốt trong vai trò tấn công lệch phải. Antony là một trong 3 người lọt vào danh sách rút gọn.

Ngoài ra, ban lãnh đạo MU cũng lo ngại, các ông lớn châu Âu sẽ để mắt đến Antony trong kỳ chuyển nhượng 2023. Điều này sẽ đẩy giá trị chuyển nhượng tiền đạo Brazil lên cao hơn nữa.

Thế nên, các sếp tại Old Trafford quyết định dốc két để rước Antony về trong những ngày cuối phiên chợ Hè 2022.

Hơn ai hết, HLV Ten Hag là người biết rõ khả năng và cá tính Antony. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, ông nhấn mạnh cậu học trò còn nhiều cơ hội để cải thiện bản thân.

"Antony là tài năng trẻ cần phải phát triển bản thân. Chúng tôi mong đợi nhiều hơn nữa ở cậu ấy.

Antony phải đối diện thử thách và sẽ tiến bộ trong tương lai. Đó là lý do vì sao cậu ta chuyển đến Ngoại hạng Anh".

(theo Vietnamnet)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-nhuong-cau-thu-ngoai-hang-anh-ngay-121-chelsea-tinh-mua-declan-rice-kha-nang-mu-chia-tay-jadon-sancho-va-tiet-lo-ly-do-chieu-mo-antony-213176.html