Chuyển nhượng hè 2019: Những huyền thoại trở về

Tâm điểm của mùa hè năm nay lại là sự trở về của các huyền thoại với những CLB đã đưa họ tới đỉnh cao.

Người gác đền huyền thoại Gianluigi Buffon chia tay Juventus sau 17 năm gắn bó từng là sự kiện đã lấy đi rất nhiều nước mắt của các cổ động viên Juve. Tuy nhiên, sau khi lưu lạc tới tận nước Pháp, Buffon đã gây sốc khi quyết định trở lại mái nhà xưa dù nhiều khả năng thủ thành 41 tuổi này chỉ là lựa chọn số 2 sau Wojciech Szczesny. Với các cổ động viên Juventus việc Gianluigi Buffon trở về còn đáng giá hơn cả một hợp đồng bom tấn bởi với họ, Buffon không chỉ là huyền thoại mà còn là biểu tượng, là văn hóa của Juve. Việc trở lại với Bà đầm già đồng nghĩa Gianluigi Buffon sẽ là học trò của tân HLV Sarri và siêu sao Ronaldo – người từng nhiều lần gieo sầu cho anh khi còn khoác áo Real Madrid. Nhiều người nói rằng, mục tiêu mùa tới của Juventus là vô địch Champions League. Nếu làm được điều này, sẽ là cái kết hoàn hảo cho Gianluigi Buffon.

Buffon trở lại để vô địch Champions League với Juve

Buffon trở lại để vô địch Champions League với Juve

Sự trở lại đáng chờ đợi thứ hai của một huyền thoại khác chính là Frank Lampard. Tuy nhiên, khác với Gianluigi Buffon trở về với tư cách 1 cầu thủ, huyền thoại Frank Lampard trở lại Chelsea với vị thế là một HLV trưởng của đội bóng. Sau khi bất ngờ cho HLV Sarri ra đi, Chelsea giờ đang bỏ trống ghế HLV trưởng. Suốt thời gian hè vừa qua, tin chuyển nhượng mà cổ động viên Chelsea quan tâm nhất là chiêc ghế HLV trưởng. Và cuối cùng, thông tin đáng mong chờ này cũng đã được hé mở khi trang chủ của CLB Derby County xác nhận đã cho phép Chelsea tiếp cận HLV Frank Lampard. Nếu Chelsea và Frank Lampard có thể chốt được hợp đồng thì thương vụ này sẽ sớm được công bố. Hiện tại, Frank Lampard đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ ông chủ của Chelsea, các huyền thoại, các cầu thủ và cổ động viên của đội bóng này.

Lampard trở lại để lần thứ 2 trở thành huyền thoại của Chelsea

Sự trở lại thứ ba cũng rất đáng chờ đợi là trường hợp của Neymar về Barcelona. Tuy nhiên, sự trở lại này trái ngược hoàn toàn với hai trường hợp trên. Giới truyền thông tiết lộ rằng Messi đã yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng phải đưa Neymar trở lại, nhất là sau cú sốc lớn tại Champions League vừa qua.

Cú sốc lớn tại Champions League vẫn chưa thể khiến Messi nguôi ngoai

Tuy nhiên, qua khảo sát của một số tờ báo, tỷ lệ cổ động viên Barcelona đồng ý giang rộng vòng tay đón “đứa con hư” trở về nhà là rất thấp. Mặc dù vậy, ở Barcelona tiếng nói của Messi có thể quyết định nhiều vấn đề, nhất là về chuyển nhượng. Những động thái liên tiếp gần đây của Neymar, PSG và Barca cho thấy có vẻ ngày Neymar trở lại mái nhà xưa đã rất gần.

Neymar có vẻ đang tháo chạy khởi PSG

Nhiều khả năng trường hợp chuyển nhượng của Frank Lampard và Neymar sẽ có tin chính thức trong một vài ngày tới. Điều này cũng có nghĩa, lại chuẩn bị có thêm một loạt sự dịch chuyển trên thị trường chuyển nhượng. Thông thường, sau khi Real và Barca mua sắm xong sẽ là lúc thanh lý các hợp đồng không phù hợp. Đây chính là cơ hội cho những đội bóng khác tìm kiếm những ngôi sao bị thất sủng.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/chuyen-nhuong-he-2019-nhung-huyen-thoai-tro-ve-52000.html