Đức kéo dài lệnh phong tỏa vì Covid-19 đến ngày 18/4

Chính quyền Đức đã thống nhất gia hạn các biện pháp hạn chế cho đến hết ngày 18/4, nhằm ngăn chặn các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan.

Tại hội nghị trực tuyến giữa chính quyền liên bang và các bang được tổ chức ngày 22/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel và thủ hiến các bang đã nhất trí kéo dài các biện pháp phong tỏa và giữ nguyên quy định về quy mô được gặp gỡ trong dịp lễ Phục sinh từ ngày 2/4 tới – chỉ cho phép 2 gia đình gặp gỡ với tối đa 5 người lớn.

Đức kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 18/4. Ảnh: DW

Các cơ sở văn hóa, giải trí vẫn bị đóng cửa, trong khi các khu vực có chỉ số lây nhiễm cao sẽ phải tái áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt.

Cuộc họp trên ban đầu dự định sẽ thảo luận về kế hoạch nới lỏng phong tỏa, song đã phải chuyển theo hướng siết chặt trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ 3 đang bùng phát trở lại ở tất cả các bang với sự lây lan mạnh của các biến thể mới, chiếm khoảng 72% số ca lây nhiễm mới.

Tính đến hết ngày 22/3, Đức đã ghi nhận hơn 2,6 triệu ca mắc Covid-19 với khoảng 8.200 người tử vong./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch) Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/duc-keo-dai-lenh-phong-toa-vi-covid-19-den-ngay-184-845119.vov