Chuyến tàu xa xỉ nhất thế giới để 'tìm lại' Nhật Bản

Có gì khác biệt bên trong con tàu xa xỉ nhất thế giới hiện đang hoạt động tại xứ sở Hoa Anh Đào?

Trong khi các con tàu Shinkansen với vận tốc khủng đã trở thành một trong những thương hiệu của Nhật Bản, ít người biết rằng, đất nước Hoa Anh Đào còn sở hữu một đoàn tàu đặc biệt khác. Nổi tiếng với sự xa xỉ và chất lượng phục vụ đẳng cấp, tuy nhiên, do số lượng chỗ hạn chế - để có thể có mặt trên con tàu này, hành khách thậm chí còn phải tiến hành bốc thăm.

Sau khi bước lên chuyến tàu “Seven Star” (7 sao) tại ga Hakata, ở thành phố Fukuoka, du khách dường như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác với toàn bộ phần nội thất gỗ được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết theo phong thái cổ điển.

“Mọi thứ đều độc nhất vô nhị và được làm theo yêu cầu riêng”, nhà thiết kế cho “Seven Stars”, Eiji Mitooka cho biết. “Từ các ghế ngồi, cho đến đèn chiếu sáng, đồ gỗ, chủ đề của chúng tôi là kết hợp các yếu tố lấy cảm hứng từ cả Đông và Tây – để có được điều mà bạn chưa từng bao giờ thấy”. . Từ những bồn rửa tay bằng sứ được làm thủ công, cho đến các bức tranh tí hon do chính Mitooka vẽ và treo dọc theo hành lang tàu, mọi chi tiết đều được cân nhắc một cách hoàn mỹ nhất có thể. Motif ngôi sao có thể thấy ở mọi nơi: trên tấm lát trần nhà nhuộm vàng, khảm trong đèn bàn hay cửa sổ kính màu…

Ban đầu khi mới bắt tay vào thiết kế con tàu, ông Mitooka định lấy cảm hứng từ Con tàu tốc hành phương Đông nổi tiếng, tuy nhiên, nhà thiết kế 70 tuổi cũng muốn tạo ra một ấn tượng phù hợp cho những du khác Nhật Bản lớn tuổi – nói cách khác là đem lại một cảm giác hoài niệm.

“Tôi nghĩ, từ lâu người Nhật Bản vẫn tin rằng, chuyến du hành tuyệt vời nhất là đi đến châu Âu hoặc châu Mỹ, để khám phá những nền văn hóa khác nhau, chiêm ngưỡng điều tốt đẹp nhất, và thưởng thức những món ăn ngon nhất,” ông Mitooka chia sẻ. “Nhưng đối với những người ở độ tuổi 50, 60 và 70 như chúng tôi, chuyến đi dễ chịu và thư giãn nhất là nơi mà tiếng Nhật được sử dụng, khi chúng tôi có thể ăn đồ ăn Nhật Bản phục vụ theo phong cách Nhật Bản. Chúng tôi có thể tái khám phá nước Nhật”.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/chuyen-tau-xa-xi-nhat-the-gioi-de-tim-lai-nhat-ban-334759.html