Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc: Động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam sau 6 ngày với lịch trình làm việc và tiếp xúc sôi nổi. Diễn ra ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm được cho là điểm nhấn quan trọng mang lại động lực mới cho quan hệ 2 nước trong thời gian tới.

Hàn Quốc và Việt Nam là ví dụ điển hình khó tìm thấy trong tiền lệ trên phương diện tốc độ và quy mô phát triển quan hệ trong 30 năm qua. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 160 lần so với thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao; vào năm ngoái, Hàn Quốc và Việt Nam đã lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của nhau, giao lưu nhân dân tăng gấp 2400 lần… Hàn Quốc duy trì là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, hai bên hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và trong các vấn đề cùng quan tâm.

Trong bối cảnh đó, việc Chủ tịch Quốc Hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo thăm chính thức Việt Nam ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện thể hiện sự coi trọng với Việt Nam, đồng thời tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương thông qua ngoại giao nghị viện.

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm ý nghĩa, mở ra giai đoạn phát triển mới tốt đẹp hơn trong 30 năm tới.

Để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị, nhấn mạnh củng cố tin cậy về chính trị ngoại giao sẽ là nền tảng để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực khác.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Quốc hội năm 2013, xem xét bổ sung, cập nhật, ký mới để phù hợp với nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước cũng như bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang chứng kiến nhiều chuyển biến sâu sắc, phức tạp về địa chính trị, địa kinh tế, Việt Nam và Hàn Quốc đang cùng chia sẻ tầm nhìn và nhiều lợi ích chiến lược chung. Lãnh đạo hai nước hài lòng nhận thấy sự hợp tác chặt chẽ và ủng hộ mạnh mẽ lẫn nhau giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đưa quan hệ hợp tác song phương phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, trong đó chú trọng thúc đẩy các chuyến thăm, gặp gỡ, trao đổi cấp cao nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cùng bàn bạc về chủ trương và định hướng lớn để phát triển quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cùng cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Viện VKIST). Đây là dự án viện trợ không hoàn lại lớn nhất của Hàn Quốc dành cho Việt Nam, là kết tinh của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực được coi là xu thế tất yếu của thời đại – khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với những kết quả tốt đẹp, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo tới Việt Nam, cũng như những quyết tâm phát triển quan hệ song phương giữa các nhà lãnh đạo, chắc chắn sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Thực hiện : Hồng Nhung Quang Sỹ Anh Đức Tùng Dương Vũ Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chuyen-tham-cua-chu-tich-quoc-hoi-han-quoc-dong-luc-moi-cho-quan-he-viet-nam-han-quoc