Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật nhằm củng cố quan hệ đồng minh với Mỹ

Việc Thủ tướng Nhật Bản là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Biden nhấn mạnh vai trò trung tâm của Nhật Bản trong chiến lược của Mỹ nhằm đối phó với thách thức từ sự quyết đoán đang gia tăng từ Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ngày 16/4 (giờ Mỹ) sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Joe Biden tại thủ đô Washington của Mỹ. Thủ tướng Nhật Bản là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Mỹ kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức.

(Ảnh của US Grains Council minh họa về quan hệ Mỹ-Nhật)

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Biden dự kiến sẽ giúp đa dạng hóa các chuỗi cung ứng vốn phải phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Hai bên cũng dự kiến sẽ thảo luận các vấn đề về nhân quyền liên quan tới Trung Quốc bao gồm tình hình ở Hong Kong và Tân Cương.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết cuộc gặp dự kiến sẽ đưa ra một tuyên bố chính thức về Đài Loan và đây sẽ là tuyên bố chung đầu tiên về Đài Loan giữa Mỹ và Nhật Bản kể từ năm 1969.

Tuy nhiên, một quan chức ngoại giao Nhật Bản trong tuần cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu sẽ có một tuyên bố chung hay không và các quan chức Nhật Bản vẫn đang bất đồng về việc liệu Thủ tướng Suga có nên thông qua một tuyên bố mạnh mẽ về Đài Loan hay không.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản và một cuộc gặp khác với Tổng thống Hàn Quốc trong tháng tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm ứng phó với sức mạnh đang gia tăng của Trung Quốc, điều mà ông Biden coi là vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng của thời đại.

Tổng thống Biden đang củng cố các nỗ lực chung cùng với Australia, Ấn Độ và Nhật Bản trong nhóm bộ Tứ cũng như với Hàn Quốc nhằm đối phó với Trung Quốc và Triều Tiên cùng với chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, ông Biden cần cân bằng các mối quan hệ kinh tế của Nhật Bản và Hàn Quốc với Trung Quốc cũng như mối quan hệ đang không mấy nồng ấm giữa Seoul và Tokyo.

Trước khi lên đường tới thủ đô Washington, Thủ tướng Suga đã bày tỏ hy vọng sẽ thể hiện sự lãnh đạo của Mỹ và Nhật Bản trong việc hình thành một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở và xây dựng một mối quan hệ tin cậy với Tổng thống Biden.

Việc nhấn mạnh vị thế chủ chốt có thể sẽ giúp ông Suga trước cuộc bầu cử trong năm nay, tuy nhiên, một số chính trị gia trong nước đang thúc giục ông Suga có một quan điểm cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh trong bối cảnh nước này gia tăng các hoạt động hành hải ở biển Hoa Đông và Biển Đông và gần Đài Loan.

Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada đã đều áp đặt trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương và một số nhà lập pháp Nhật Bản cho rằng Tokyo cần thông qua một dự luật riêng của mình về vấn đề trên mặc dù nhiều quan chức chính phủ Nhật Bản quan ngại Trung Quốc sẽ có hành động trả đũa./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chuyen-tham-cua-thu-tuong-nhat-nham-cung-co-quan-he-dong-minh-voi-my-850792.vov