Chuyến thăm của Thủ tướng: Xung lực mới cho hợp tác đầu tư Việt Nam-Singapore

Chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đem lại xung lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long chứng kiến lễ ký các Bản ghi nhớ (MoU) giữa các bộ, ngành của hai nước. Nguồn: VGP.

Chuyến thăm Singapore và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, từ 25-28/4, đã thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo hai nước nhất trí duy trì quan hệ chính trị tin cậy, đồng thời nhấn mạnh hợp tác đầu tư và thương mại là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; chia sẻ tầm nhìn và cam kết tăng cường hợp tác song phương trên các diễn đàn quốc tế.

Singapore tiếp tục tăng đầu tư vào Việt Nam

Trong các cuộc hội đàm cấp cao, lãnh đạo hai nước Việt Nam và Singapore đã nhất trí tích cực thúc đẩy liên kết doanh nghiệp; khai thác tốt tiềm năng kết nối hàng không, tăng lượng khách và vận chuyển hàng hóa giữa hai nước và với nước khác; tiến tới tự do hóa Hiệp định hàng không. Đẩy mạnh hợp tác quản lý thị trường tài chính, chứng khoán, hỗ trợ các công ty lớn của Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore. Thủ tướng Lý Hiển Long cam kết Singapore sẽ tiếp tục tăng đầu tư vào Việt Nam và khẳng định tiếp tục tăng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long đã chứng kiến lễ ký một loạt Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước về các lĩnh vực: Môi trường và quản lý nước, khí hóa lỏng, hợp tác năng lượng tái tạo, hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, hợp tác và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng, hợp tác đổi mới tài chính.

Đồng thời cam kết tăng cường hợp tác khai thác thế mạnh về sáng tạo và sở hữu trí tuệ nhằm phục vụ phát triển kinh tế; mở rộng hợp tác thương mại hóa sở hữu trí tuệ, chia sẻ ứng dụng các bằng sáng chế và đào tạo về sở hữu trí tuệ.

Nhất trí tích cực thúc đẩy liên kết doanh nghiệp và giao lưu nhân dân; cũng như khai thác tốt tiềm năng kết nối hàng không, tăng lượng khách và vận chuyển hàng hóa giữa hai nước và với nước khác; tiến tới tự do hóa Hiệp định hàng không.

Nhất trí đẩy mạnh kết nối hơn nữa thông qua vận tải biển và logistics. Singapore cam kết đào tạo nhân viên hàng không dân dụng và hàng hải Việt Nam. Hai Thủ tướng hoan nghênh hai bên nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa Singapore và Nha Trang.

16 thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp và địa phương hai nước

Thủ tướng tọa đàm bàn tròn với các công ty đa quốc gia Singapore. Nguồn: VGP.

Điểm nhấn đáng chú ý đối với cộng đồng doanh nghiệp hai nước là Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore, Hiệp hội các nhà sản xuất Singapore phối hợp tổ chức, trong đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đối thoại với lãnh đạo nhiều công ty đa quốc gia quy mô lớn, có uy tín trên nhiều lĩnh vực của Singapore cùng khoảng 700 đại biểu tham dự.

Diễn đàn đã chứng kiến lễ ký kết 16 bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp và địa phương hai nước. Bộ trưởng Bộ Phát triển quốc gia Singapore Lawrence Wong nhấn mạnh: Việt Nam là bài học, câu chuyện thành công, là thị trường mới nổi hấp dẫn nhất tại ASEAN. “Nhiều người Singapore thích đến Việt Nam làm ăn kinh doanh, không chỉ tới các thành phố lớn mà cả nơi ít ai biết đến”.

Nêu ra hàng loạt lĩnh vực mà hai bên có thể thúc đẩy hợp tác, ông Lawrence Wong bày tỏ hy vọng sau Diễn đàn này, cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ kết nối với nhau để tìm kiếm quan hệ đối tác, mang lại lợi ích cho cả đôi bên.

Trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo tại TPHCM sẽ được thiết lập

Phát biểu tại giảng đường Đại học Quản lý Singapore (SMU), một trong những đại học công hàng đầu Singapore, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khích lệ sinh viên Việt Nam ở Singapore tiên phong khởi nghiệp. Thủ tướng cũng rất ấn tượng khi thăm Vườn ươm khởi nghiệp của SMU - một trong những cơ sở hàng đầu về hỗ trợ khởi nghiệp tại Singapore, nơi đã ươm mầm cho hơn 170 doanh nghiệp trưởng thành, trở thành những doanh nghiệp mạnh, có danh tiếng tại Singapore và khu vực.

Thủ tướng cho biết, ở Việt Nam, hiện có khoảng 40 cơ sở ươm tạo khởi nghiệp, chủ yếu ở một số trường đại học. Tuy nhiên, việc đưa tài sản trí tuệ, ý tưởng sáng tạo từ các trường đại học ra thị trường và chất lượng dự án khởi nghiệp từ sinh viên ở Việt Nam chưa thật sự cao. Thủ tướng đề nghị trường SMU thiết lập chương trình trao đổi sinh viên Việt Nam tham gia thực tập tại các nhóm khởi nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Singapore và ngược lại.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã chứng kiến Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Quản lý Singapore và Quỹ đầu tư VinaCapital ký kết văn kiện hợp tác về việc thiết lập một trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo tại TPHCM; Đại học Quản lý Singapore, Đại học Kinh tế TPHCM và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng) ký kết văn bản hợp tác trong việc nghiên cứu và báo cáo hệ thống khởi nghiệp tại Việt Nam. Theo đó, VinaCapital sẽ khai trương Quỹ đầu tư 100.000 USD để hỗ trợ khởi nghiệp tại trung tâm đào tạo này cũng như hỗ trợ các khởi nghiệp công nghệ đầy hứa hẹn tại Việt Nam. SMU cũng đang có kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo lãnh đạo với Hội doanh nhân trẻ TPHCM.

Mở thêm nhiều cơ hội hợp tác

Nguồn: Internet.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Singapore và Singapore cũng là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam. Không những vậy, Singapore còn là nhà đầu tư lớn thứ 3 vào Việt Nam, sau Hàn Quốc và Nhật Bản, với tổng vốn đầu tư đăng ký 41,38 tỷ USD trong năm 2017.

Quy mô vốn đầu tư đăng ký bình quân 1 dự án của Singapore khoảng 21,6triệu USD, cao hơn so với mức trung bình của 1 dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (12,9 triệu USD/dự án).

Lĩnh vực mà Singapore đầu tư nhiều nhất tại Việt Nam là công nghiệp chế biến, chế tạo với 548 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 17,9 tỷ USD. Việt Nam đang định hướng thu hút FDI tập trung vào các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo sử dụng công nghệ cao, đây cũng là một trong những thế mạnh của Singapore.

Các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore( VSIP) đã trở thành hình mẫu về khu công nghiệp và biểu tượng cho mối quan hệ kinh tế giữa hai nước. Đến nay, VSIP Group đã phát triển 8 VSIP trên cả nước, thu hút hơn 720 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư trong và ngoài nước khoảng 10 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất khẩu 32 tỷ USD. VSIP thứ 9 tại Quảng Trị hiện đang được Bộ KH&ĐT, UBND tỉnh Quảng Trị và các nhà đầu tư xúc tiến triển khai.

Việt Nam cũng đã có đầu tư sang Singapore với 93 dự án, tổng vốn là 235 triệu USD, đứng thứ 12 trong số 72 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư của Việt Nam tại nước ngoài. Các dự án đầu tư tập trung vào lĩnh vực dầu khí, khai khoáng, bán lẻ, công nghệ thông tin, logistics.

Trong chuyến thăm Singapore lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khuyến khích Singapore tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực như cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các lĩnh vực khác như năng lượng (bao gồm khí hóa lỏng và năng lượng tái tạo), cơ sở hạ tầng, giải pháp đô thị, khoa học công nghệ, khu công nghệ cao, thành phố thông minh và nền kinh tế số (bao gồm liên kết giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp Singapore và Việt Nam). Đây chính là tiền đề quan trọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Sự xuất hiện lần đầu tiên của 14 doanh nghiệp Việt Nam chuyên ngành thực phẩm có diện tích trưng bày lên đến gần 200 m2 trong Khu gian hàng quốc gia (Vietnam Food Pavilion) tại Hội chợ Thực phẩm và Khách sạn châu Á 2018 (Food & Hotel Asia 2018-FHA 2018) cũng tạo cơ hội cho doanh nghiệp chuyên ngành thực phẩm tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, mới khởi nghiệp trong lĩnh vực nông sản chế biến được tiếp cận, tiến tới tham gia vào thị trường Singapore và khu vực.

Chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không chỉ tạo bước tiến mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước mà còn mở ra nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới, đóng góp vào sự thịnh vượng của mỗi nước cũng như của toàn khu vực.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/doanh-nhan-doanh-nghiep/chuyen-tham-cua-thu-tuong-xung-luc-moi-cho-hop-tac-dau-tu-viet-namsingapore-1434.html