Chuyến thăm lịch sử của Bộ trưởng Ngoại giao Israel đến Bahrain

Ngày 30/9, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Yair Lapid đã đến Bahrain trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Bộ trưởng Israel tới vùng Vịnh.

Chuyến thăm diễn ra sau khi hai bên ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ vào năm ngoái dưới sự bảo trợ của Mỹ. Trong khuôn khổ chuyến thăm Bộ trưởng Ngoại giao Israel Yair Lapid sẽ mở đại sứ quán Israel tại Manama, hội đàm với người đồng cấp Bahrain và ký 5 biên bản ghi nhớ trong đó có thỏa thuận hợp tác giữa các bệnh viện và các công ty điện nước.

Ngoại trưởng Israel thăm Bahrain. (Ảnh: I24news)

Ngoại trưởng Israel thăm Bahrain. (Ảnh: I24news)

Hai bên cũng sẽ thúc đẩy hợp tác về kinh tế và công nghệ. Kể từ khi ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, Israel và Bahrain đã ký kết 12 biên bản ghi nhớ, bao gồm các thỏa thuận trong lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, thông tin liên lạc và tài chính.

Đáng chú ý, hiệp định Abraham giữa UAE, Bahrain và Israel được ký kết đã mang lại cơ hội thực sự cho các nước Trung Đông về hòa bình và ổn định sau nhiều thập kỷ xung đột và căng thẳng./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chuyen-tham-lich-su-cua-bo-truong-ngoai-giao-israel-den-bahrain-894623.vov