Chuyến tham quan mang ý nghĩa biểu tượng thống nhất

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 20-9 đã có chuyến tham quan ngọn núi cao nhất trên Bán đảo Triều Tiên mang tên Paekdu. Động thái này khẳng định thành công của cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tại Bình Nhưỡng và tiếp thêm xung lực cho quan hệ hợp tác liên Triều trong tương lai.

Hai nhà lãnh đạo siết chặt tay nhau tại đỉnh Changgun-bong, nơi cao nhất trên núi Paekdu. (Ảnh: Yonhap)

Cao 2.744 m và nằm trên đường biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc, núi Paeku được dân tộc Triều Tiêu coi như một địa điểm linh thiêng gắn liền với nguồn gốc của mình.

Toàn cảnh núi Paekdu bao quanh hồ Cheonji của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân Kim Jung-sook vẫy chào người dân Triều Tiên khi chuẩn bị lên máy bay ở sân bay Bình Nhưỡng để tới thăm núi Paekdu. (Ảnh: Yonhap)

Các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên lên cáp treo tới khu vực hồ Cheonji, một miệng núi lửa trên núi Paekdu. (Ảnh: Yonhap)

Tổng thống Moon Jae-in đang lấy nước từ hồ Cheonji vào chai. (Ảnh: Yonhap)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Phu nhân Ri Sol-ju cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân Kim Jung-sook chụp ảnh lưu niệm bên hồ Cheonji. (Ảnh: Yonhap)

Ông Kim và ông Moon dạo quanh hồ Cheonji. (Ảnh: Yonhap)

Trước đó, chiều tối 19-9, ông Kim và ông Moon tới xem màn đồng diễn tại sân vận động May Day ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Yonhap)

Màn đồng diễn mang tên "Đất nước vinh quang" tại sân vận động May Day. (Ảnh: Yonhap)

Trong hoạt động khác bên lề hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Tổng thống Hàn Quốc tưới nước cho cây lưu niệm (cây mưa vàng 10 năm tuổi) được trồng tại nhà khách quốc gia Paekhwawon, nơi ông đã lưu trú trong ba ngày tới thăm Triều Tiên.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, chuyên cơ chở ông Moon đã cất cánh từ sân bay Samjiyon gần núi Paekdu vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 20-9 và di chuyển trực tiếp đến căn cứ không quân Seoul tại Seongnam, phía nam thủ đô Seoul. Dự kiến, ông Moon sẽ tới thăm New York vào tuần tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân trở về căn cứ không quân Seoul, chính thức kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

* Thế giới hoan nghênh kết quả của hội nghị thượng đỉnh liên Triều

* Nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc ký tuyên bố chung

* Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng

H.HTheo: Yonhap

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37672402-chuyen-tham-quan-mang-y-nghia-bieu-tuong-thong-nhat.html