Chuyến thăm Seoul của ông Kim Jong-un sẽ thúc đẩy phi hạt nhân hóa

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 4-12 nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm đang trong kế hoạch của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Hàn Quốc và khẳng định chuyến thăm này có thể giúp thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa của CHDCND Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc:

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (bên trái) phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương tại Auckland, New Zealand, ngày 4-12-2018. (Ảnh: Yonhap)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (bên trái) phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương tại Auckland, New Zealand, ngày 4-12-2018. (Ảnh: Yonhap)

Ông Moon cho biết, chuyến thăm của ông Kim cũng có thể giúp bảo đảm cho sự thành công hơn nữa trong cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Mỹ và Triều Tiên, được kỳ vọng sẽ tổ chức vào đầu năm tới.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại Auckland, ông Moon cho biết, có khả năng chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Kim Jong-un được tổ chức trong năm nay. “Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là dù diễn ra trong năm nay hay không, chuyến thăm của Chủ tịch Kim tới Seoul có thể thúc đẩy hơn nữa tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên và giúp đạt được bước tiến lớn hơn”, ông Moon nói tại cuộc họp báo.

Tổng thống Hàn Quốc đang trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày tới New Zealand.

Ông Kim Jong-un đã nhất trí phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong ba cuộc gặp thượng đỉnh của ông với Tổng thống Hàn Quốc trong năm nay, cũng như trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần đầu tiên, được tổ chức hồi tháng 6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí tổ chức cuộc gặp song phương lần hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Nếu được tổ chức, chuyến thăm tới Seoul của ông Kim Jong-un sẽ là một sự kiện lịch sử. Chưa có nhà lãnh đạo Triều Tiên nào tới thăm Thủ đô của Hàn Quốc kể từ khi phân chia hai miền Triều Tiên vào năm 1948.

Hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật khi cuộc chiến Triều Tiên giai đoạn 1950-1953 kết thúc chỉ bằng một thỏa thuận ngừng bắn.

B.M

TheoYonhap

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38463202-chuyen-tham-seoul-cua-ong-kim-jong-un-se-thuc-day-phi-hat-nhan-hoa.html