Chuyện trấn áp tội phạm hình sự ở Quảng Nam

Được ví là 'lá chắn thép' trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm về trật tự xã hội, tập thể Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam luôn đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể, lập được nhiều chiến công xuất sắc.

Ngày 31/5 vừa qua, đơn vị vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2017-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là một trong những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Trò chuyện cùng PV Báo CAND, Thượng tá Phạm Minh Quang, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp công tác; tập trung đánh mạnh vào các băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Bên cạnh đó đã làm tốt công tác nắm tình hình, không để xảy ra đột biến, bất ngờ về phạm pháp hình sự. Tập thể đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng, điều tra khám phá nhiều vụ án, chuyên án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng, quần chúng nhân dân tin tưởng. Chỉ tính riêng từ tháng 6/2022 đến nay, đơn vị đã bắt, vận động đầu thú 7 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến chuyên án vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ. Ảnh: CA

Cơ quan Công an tiến hành khám xét, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến chuyên án vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ. Ảnh: CA

Điển hình, vào trung tuần tháng 11/2022, đơn vị đã đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ, bắt quả tang Ninh Văn Hoạt (SN 1988, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Phó Giám đốc Công ty Thành Tâm tại huyện Nam Trà My) và Hồ Văn Trà (SN 1997, trú xã Trà Don, huyện Nam Trà My) đang vận chuyển và mua bán trái phép vật liệu nổ cho Lê Tiến Dũng (SN 1979; trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn). Qua khám xét nhà Dũng và các đối tượng có liên quan, cơ quan Công an đã thu, tạm giữ 975kg thuốc nổ, 7.781 kíp điện, 431 viên đạn các loại, 3 hộp đạn chì, 1 súng tự chế, 204,5 triệu đồng, 13 ĐTDĐ, 2 ôtô, 1 đầu thu camera, 1 căn cước và 2 vỏ quả bom. Vụ việc và đối tượng được Phòng CSHS chuyển Cơ quan ANĐT Công an tỉnh thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo Thượng tá Phạm Minh Quang, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng tổ chức đưa người trái phép đi làm việc ở nước ngoài với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Để đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã tập trung lực lượng, triệt phá đường dây tổ chức đưa người trái phép sang Campuchia do Trần Công Duy (SN 1992, trú xã Quế Châu, huyện Quế Sơn) thực hiện.

Kết quả điều tra thể hiện, đầu tháng 4/2022, thông qua mối quan hệ quen biết từ trước và biết Võ Văn S (SN 2002, trú xã Quế Châu) và Trương Viết Nh (SN 1997, trú xã Quế Châu) không có việc làm ổn định nên Duy rủ Nh, S sang Campuchia làm việc cho công ty của Nguyễn Thị Hiền (SN 1989, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, cư trú tại Campuchia, là chị vợ của Duy) với mức lương 20 triệu đồng và tiền thưởng hoa hồng. Sau khi Nh, S đồng ý, Duy liên hệ với Hiền và được hướng dẫn qua Campuchia. Ngày 5/4/2022, Nh, S và Duy cùng đi đến khu vực biên giới giữa Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh Long An. Sau đó, cả ba được một người đàn ông nói tiếng Campuchia dẫn đường vượt biên trái phép sang Cumpuchia và được ôtô chờ sẵn đón về công ty của Hiền. Tại đây Nh, S được Hiền đưa vào khu nhà công ty, còn Duy được chị vợ trả tiền công 10 triệu đồng.

Trong thời gian ở Campuchia, Duy được Hiền hứa sẽ trả tiền công 5 triệu đồng/người nếu Duy đưa được người Việt Nam qua Campuchia làm việc cho Hiền. Sau khi trở về Việt Nam, Duy dùng mạng xã hội đăng thông tin tuyển người làm việc tại Campuchia với mức lương 800USD/tháng. Sau khi đăng bài, tổng cộng có 5 người đồng ý qua Campuchia làm việc theo nội dung giới thiệu của Duy và được Duy hướng dẫn sang Campuchia. Khi 5 người qua được Campuchia, Duy được Hiền trả tiền công theo đúng như nội dung đã thỏa thuận trước đó, với tổng số tiền 25 triệu đồng.

Để củng cố tài liệu, chứng cứ, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành làm việc với Võ Văn S. Tại cơ quan điều tra, S khai sau khi được đưa sang Campuchia, S làm việc cho công ty có chủ là người Trung Quốc và được giao công việc thực hiện những chiêu trò lừa đảo người Việt Nam đến các sòng casino chơi hoặc sử dụng mạng viễn thông, máy tính nhắn tin, điện thoại về Việt Nam để lừa những người ở Việt Nam như: nhắn tin trúng thưởng, tham gia sàn chứng khoán...

S bị ép làm việc 12h mỗi ngày và sẽ bị phạt nếu không đủ doanh số. Công ty có người canh gác, bảo vệ, khi vào làm không cho ra ngoài, công ty trả tiền lương chỉ đủ để chi tiêu, không nhiều tiền như Duy đã hứa hẹn. Khi S có nhu cầu muốn bỏ việc, rời công ty trở về nước thì phía công ty yêu cầu nộp tiền phạt 3.000USD. Sau khi nộp đủ số tiền cho công ty, S được thả về nước tại khu vực biên giới Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi củng cố hồ sơ, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Công Duy về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, sau đó chuyển thông tin tội phạm đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/chuyen-tran-ap-toi-pham-hinh-su-o-quang-nam-i696058/