Chuyện từ những tấm lòng thiện nguyện của người Hà Nội - Kỳ 4: Góp những bàn tay sẻ chia, nhận thêm nhiều hơn những ấm áp

PGS.TS Trịnh Hòa Bình, GĐ Trung tâm Điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho rằng: Dòng chảy của thiện nguyện trong xã hội hiện nay mạnh mẽ, nhiều hoạt động được tổ chức dưới tầm quy mô quốc gia và là hoạt động thường xuyên, liên tục, không chỉ độc lập từ mỗi cá nhân mà được khái quát thành những hoạt động có trọng điểm, có tổ chức do chính các cơ quan, đoàn thể, các Sở, ban, ngành… thực hiện.

Hành trình trao gửi quà tặng hàng năm được đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh – đoàn đại biểu TP Hà Nội cùng cán bộ, PV báo PL&XH chuẩn bị trước Tết, gói ghém trong đó nhiều sự tỉ mỉ, tận tâm, mang theo cả sự tin tưởng của các cơ quan, tổ chức đóng góp khác, đến với những số phận còn nhiều khó khăn của cuộc sống. Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, đoàn đến Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4, TP Hà Nội.

Đồng hành cùng chuyến đi này còn có đại diện của Phòng công chứng Trà Giang. Tại đây, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh tâm sự: “Dù rất bận rộn công việc cuối năm, nhưng chúng tôi luôn tâm niệm rằng, quan tâm, sẻ chia, nhân lên tình thương là trách nhiệm của mỗi người, của cả cộng đồng. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến những số phận, những hoàn cảnh còn khó khăn, nhưng có thêm sự góp tay của nhiều tổ chức, cá nhân, của cộng đồng chính là cách thiết thực nhất để vơi bớt đi những mảnh đời khốn khó”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân, Bí thư chi đoàn Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư Pháp TP Hà Nội cho biết: Thiện nguyện trở thành hoạt động thường xuyên của chi đoàn Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, đến mức mà mỗi đoàn viên thường hỏi: “Năm nay chúng ta sẽ đi từ thiện ở đâu nhỉ”. Năm 2015, chúng tôi dành tặng nhiều phần quà cho những trẻ em khuyết tật, trẻ bị bỏ rơi, người già cô đơn không nơi nương tựa tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 – Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, năm 2016, 2017, chúng tôi đều chọn những điểm đến trong TP để giúp sức phần nào những hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh trao quà tận tay từng em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4, thuộc Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội. (Ảnh: Khánh Huy)

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh trao quà tận tay từng em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4, thuộc Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội. (Ảnh: Khánh Huy)

Đặc biệt, Trung tâm cũng gắn vào hoạt động thiện nguyện những hoạt động chuyên môn phù hợp. Bởi người khuyết tật, người neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn là ở nhóm yếu thế của xã hội, nhất là trong việc tiếp cận pháp luật liên quan, vì thế, năm 2019, khi tổ chức hoạt động thiện nguyện tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ khuyết tật Thụy An, huyện Ba Vì, trung tâm đã phối hợp: tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Người khuyết tật và tư vấn pháp luật tại chỗ cho người tham dự; Đồng thời thăm và tặng quà quần áo, sữa, mì tôm, bánh kẹo cho 350 người già và trẻ khuyết tật được nuôi dưỡng tại Trung tâm Thụy An.

Ngành GD&ĐT Hà Nội cũng là một trong những đơn vị Sở, ngành có nhiều hoạt động hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong ngành và san sẻ với các Sở, ngành bạn trong cả nước rất hiệu quả. Trước tiên, trong phạm vi TP, các đơn vị mạnh, có điều kiện tốt hơn luôn ý thức được trách nhiệm giúp đỡ các đơn vị còn khó khăn khác.

Năm 2019, ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân đã tham mưu UBND quận xây mới trường mầm non Thanh Văn tặng huyện Thanh Oai với tổng kinh phí trên 36 tỷ đồng; ủng hộ các trường học huyện Chương Mỹ bị lũ lụt 30 triệu đồng… Với mong muốn chia sẻ nhằm giảm bớt khó khăn về cơ sở vật chất, giúp huyện bạn nâng cao chất lượng giáo dục góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân đã trao tặng món quà trị giá 30 triệu đồng cho trường tiểu học Quang Trung, huyện Phú Xuyên. Trong thời gian tới, Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân hướng dẫn trường liên cấp TH-THCS Ngôi sao Hà Nội sẽ tặng trường tiểu học Quang Trung, huyện Phú Xuyên 50 bộ bàn ghế.

Mới đây, trong chuyến công tác của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cùng đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch công đoàn giáo dục Việt Nam, 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên trường tiểu học Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch - Quảng Bình) đã được trao tặng. Đáng chú ý ở chỗ: Đây là món quà từ nguồn kinh phí do ngành GD&ĐT Hà Nội hỗ trợ.

Thực tế thì số lượng giáo viên tỉnh Quảng Bình cần nhà công vụ là 3.000 giáo viên, trong đó, huyện Quảng Trạch là một trong những huyện quá khó khăn về nhà công vụ, đời sống của đội ngũ nhà giáo vẫn còn nhiều thiếu thốn, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, nhất là nhà công vụ của giáo viên vùng sâu, vùng xa, vẫn còn nhiều giáo viên chưa có nơi ăn, chốn ở ổn định.

Với nhu cầu bức thiết như vậy, năm học 2018-2019, công đoàn giáo dục Việt Nam đã phân công công đoàn ngành giáo dục Hà Nội hỗ trợ nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Quảng Bình, công đoàn giáo dục tỉnh Quảng Bình đã chọn trường tiểu học Quảng Hợp để đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên giải quyết phần nào khó khăn để giúp các giáo viên ổn định tinh thần để thực hiện nhiệm vụ.

Sự chung tay, góp sức của các đơn vị, Sở, ban, ngành, của những tấm lòng thiện nguyện từ Thủ đô đã góp thêm những bàn tay, để phong trào từ thiện thực sự trở thành dòng chảy mạnh mẽ trong xã hội, không những thế, biến từ thiện trở thành hoạt động có hệ thống, thường xuyên, đậm đầy trách nhiệm của mỗi cán bộ nhân viên, mỗi công dân… Sự chung tay ấy đem đến những sẻ chia và nhận về nhiều hơn những ấm áp, để không ai bị bỏ lại phía sau.

(Còn nữa)

Nam Dương – Mộc Miên – An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chuyen-tu-nhung-tam-long-thien-nguyen-cua-nguoi-ha-noi-ky-4-gop-nhung-ban-tay-se-chia-nhan-them-nhieu-hon-nhung-am-ap-155462.html