Chuyện về cầu thủ U23 nhìn như 30 tuổi của Indonesia

Ở ngày thi đấu mở màn vòng loại bảng K Giải U23 châu Á 2020, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như giới truyền thông đặc biệt chú ý đến Marinus Wanewar, cầu thủ mặc áo số 3 của U23 Indonesia.

Đây là tiền đạo gây bão dư luận ở VCK giải U22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia bởi tuy mới 22 tuổi nhưng anh lại có gương mặt như một người 30 tuổi. Nhiều CĐV Đông Nam Á cũng bày tỏ sự quan tâm đến ngoại hình đặc biệt của cầu thủ đa năng bên phía U23 Indonesia này.

Dường như biết rõ sự tò mò từ dư luận nên khi đến Việt Nam lần này, Marinus tỏ ra khá dè dặt. Sau trận thua U23 Thái Lan, tiền đạo được chứng nhận sinh năm 1997 này luôn đi sát vào đồng đội để né tránh ống kính của giới truyền thông dù trên sân, Marinus thi đấu quyết liệt, thậm chí còn có nhiều tiểu xảo khiến đối thủ ức chế.

Marinus trong trận thua U23 Thái Lan 0-4 ở lượt mở màn Ảnh: ANH KHOA

Marinus trong trận thua U23 Thái Lan 0-4 ở lượt mở màn Ảnh: ANH KHOA

Đã có nhiều nghi vấn về tuổi tác của cầu thủ sinh ra tại tỉnh Papua - Indonesia này. Phóng viên Eric Noveanto, người có mặt đưa tin về giải cho Goal của Indonesia, lý giải: "Marinus Wanewar sinh ra tại Sarmi của tỉnh Papua, khu vực có đặc điểm dân cư khá khác biệt. Con người ở đó trông già hơn bình thường rất nhiều, chuyện này không lạ. Indonesia có rất nhiều bộ tộc, đặc biệt là ở Papua. Chuyện hoài nghi chưa từng xảy ra với Marinus Wanewar ở Indonesia trước đây nhưng từ khi tham dự U22 Đông Nam Á thì anh ấy bị nghi ngờ".

Phóng viên Farabi Firdausy, người đi theo U22 Indonesia ở Giải U22 Đông Nam Á 2019, cho biết vùng đất Papua từng sản sinh ra rất nhiều tài năng bóng đá cho Indonesia. "Boaz Solossa là một ví dụ điển hình. Những người từ Papua trông hơi khác, mặt già hơn tuổi. Tôi biết rằng rất khó để các bạn tin khi nhìn vẻ bề ngoài của họ nhưng đúng là Marinus Wanerwar thuộc lứa cầu thủ dưới 22 tuổi" - phóng viên Goal cam đoan.

Dù thi đấu bế tắc ở trận gặp U23 Thái Lan nhưng Marinus sẽ là đối thủ tiềm tàng nguy hiểm cho hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ phải tìm hiểu kỹ để ngăn tiền đạo này áp sát khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng.

A.Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/chuyen-ve-cau-thu-u23-nhin-nhu-30-tuoi-cua-indonesia-20190323214511847.htm