Chuyện về người đóng giả ông Kim Jong-un vừa xuất hiện ở Hà Nội

Kim Jong-un là vị lãnh đạo luôn được công chúng chú ý. Sức hút từ người đứng đầu Triều Tiên một phần thể hiện ở việc những người đóng giả ông Kim cũng nhận được nhiều quan tâm.

Video hai người đóng giả Kim Jong-un và Donald Trump trong dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất

Chiều nay (22.2), Howard X, người thường đóng giả ông Kim Jong-un, cùng Dennis Allan, người đóng giả Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội. Nhiều người dân vây kín để xem, tò mò về hai nhân vật này, đặc biệt là "bản sao" ông Kim Jong-un.

Howard X (cư trú tại Hong Kong, Trung Quốc) và Minyong Kim, nghệ danh Dragon Kim, sống tại Seoul (Hàn Quốc) là hai hai người được biết đến rất nhiều trong câu lạc bộ do các thành viên tự đặt tên là Hội những người đóng giả Kim Jong-un.

Trong vòng 6 năm, hai người đã kiếm được tới hàng nghìn đô la Mỹ mỗi ngày nhờ công việc đóng vai người đứng đầu đất nước Triều Tiên. Công việc của họ khá đa đạng, từ đóng vai nhân vật trong trò chơi điện tử đến dự khai trương trung tâm thương mại, làm khách mời pha trò trong các bữa tiệc sinh nhật của những vị tỷ phú.

 Howard (trái) và Minyong – hai người tận dụng vẻ ngoài giống nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để kiếm bộn tiền.

Howard (trái) và Minyong – hai người tận dụng vẻ ngoài giống nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để kiếm bộn tiền.

“Mỗi khi ngài ấy (Kim Jong-un) có động thái như thử tên lửa hay đấu khẩu với ông Trump, công việc của tôi lại trở nên đắt khách. Người ta có thể yêu cầu tôi làm bất cứ thứ gì” – Howard cho biết.

Họ khá bận rộn. Trong khi Minyong đang đàm phán đóng quảng cáo với một thương hiệu gà rán, Howard lại tham dự một sự kiện ở Macau cùng với những người đóng giả các vị lãnh đạo khác trên thế giới như Trump và Putin.

Howard trong một lần đóng giả ông Kim Jong-un.

Khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền tại Triều Tiên vào tháng 12.2011, Minyong vẫn đang phục vụ trong quân đội Hàn Quốc. Ngay từ thời điểm đó, anh đã được nhiều đồng đội nhận xét có vẻ ngoài giống với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Kết thúc nghĩa vụ quân sự, Minyoung quyết định thử xem mình giống với Kim Jong-un đến mức nào. Anh cắt tóc giống hệt kiểu tóc đặc trưng của nhà lãnh đạo Triều Tiên, mặc một bộ vest đen rồi đi dạo quanh khu Hongdae sầm uất ở thủ đô Hàn Quốc vào đúng dịp Halloween.

Minyong sớm ngạc nhiên bởi những gì anh nhận được. “Bỗng nhiên, tôi nhận được sự chú ý khủng khiếp từ những người xung quanh. Hàng ngàn máy ảnh chĩa vào tôi và ngày hôm sau, hình ảnh tôi tràn ngập trên báo đài. Trong vòng 1 tháng, tôi nhận được vô số lời mời từ các công ty đề nghị quay quảng cáo” – Minyong kể lại.

Giống với Minyong, Howard cũng nổi tiếng sau một đêm sau khi anh đăng tải hình ảnh bắt chước giống hệt Kim Jong-un trên Facebook vào ngày Cá tháng tư.

Ông Kim Jong-un là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của truyền thông và công chúng. Chính vì vậy, công việc đóng giả nhà lãnh đạo này trở nên đặc biệt đắt khách.

Tuy nhiên, hai con người có công việc giống nhau lại có cách thức tiếp cận nghề nghiệp khác nhau. Minyong – người có ước mơ trở thành diễn viên từ nhỏ có khả năng bắt chước y hệt phong thái và giọng nói của ông Kim để công việc đóng giả chân thực nhất. Ngược lại, Howard, sinh ra tại Úc và không biết tiếng Hàn, đơn thuần làm vì niềm vui và để kiếm tiền. Anh không quan tâm tới chính trị và không am hiểu về tình hình Triều Tiên hiện tại.

Không phải ai cũng hoan nghênh hành động đóng giả vốn xuất phát từ mục đích “vui vẻ” này. Tại Thế vận hội Mùa đông 2018, Howard từng bị lực lượng an ninh đưa ra ngoài.

Howard xuất hiện trong diện mạo giống Kim Jong-un tại Thế vận hội Mùa đông để cổ vũ tuy nhiên anh sớm bị đưa ra ngoài sân vận động .

Minyong cho hay, anh từng nhiều lần cân nhắc từ bỏ công việc theo lời khuyên của gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, Minyong cảm thấy anh không thể quay lưng với tiền bạc và sự quan tâm của truyền thông. Anh vẫn tiếp tục công việc nhưng tránh nói những điều gây tác động tiêu cực.

Ngược lại, Howard vẫn vui vẻ với "nghề" mình theo đuổi.

"Bản sao" Kim Jong-un bên cạnh một "bản sao" Donald Trump khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra lần đầu tại Singapore.

Hơn ai hết, những người làm công việc đóng giả các nhà lãnh đạo hiểu họ không thể mãi kiếm sống nhờ nghề này. Trong bối cảnh Triều Tiên đang có xu hướng hội nhập với thế giới và cam kết phi hạt nhân hóa, Minyong hay Howard đều nhận thức được các thông tin về Triều Tiên sẽ không còn nhận được nhiều chú ý như trước và công việc của họ cũng sẽ không còn mấy người quan tâm.

Song, hiện tại, việc trả lương cao cho công việc đóng giả Kim Jong-un vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

“Tôi nói với người đóng giả ông Trump rằng nên tranh thủ kiếm tiền bây giờ vì Tổng thống Mỹ chỉ có 4 đến 8 năm để duy trì công việc nếu may mắn. Nhưng với những người cả đời lãnh đạo đất nước như ông Kim Jong-un, tôi nghĩ tôi sẽ còn gắn bó với việc đóng giả này 30 năm nữa” – Howard lạc quan nói.

My Lê - BBC

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/chuyen-ve-nguoi-dong-gia-ong-kim-jong-un-vua-xuat-hien-o-ha-noi-957253.html