Chuyện về những nữ quân nhân Ukraine trên tiền tuyến

Dù không bắt buộc phải nhập ngũ như nam giới, nhưng nhiều phụ nữ Ukraine vẫn sẵn sàng làm nhiệm vụ tại tiền tuyến, và những nữ quân nhân này đã tạo ra được nhiều dấu ấn.

Tờ New York Times ngày 10/3 đã đăng tải bài viết đặc biệt về những nữ quân nhân đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại tiền tuyến ở Ukraine. Không ít người trong số này đã tạo ra được những thành tích đáng kể, góp phần không nhỏ vào nỗ lực phản công của Kiev.

Tại khu vực ngoại ô thành phố Bakhmut, đơn vị pháo binh của Lữ đoàn Số 241 đang nằm dưới sự chỉ huy của một nữ chỉ huy có biệt danh Witch (32 tuổi). Trước khi nhập ngũ, Witch là một luật sư. Sau khi xung đột nổ ra, cô cùng mẹ và 2 anh trai đã xung phong tham gia quân đội. Phần lớn kinh nghiệm của Witch về vũ khí và chỉ huy là từ thực tế trên tiền tuyến.

Nữ chỉ huy pháo binh Witch trên tiền tuyến gần Bakhmut. Ảnh: NYT

Sau một thời gian làm nhiệm vụ ở ngoại ô Kiev, Witch được bổ nhiệm làm chỉ huy đơn vị pháo binh từ đầu năm 2023. Ngay cả khi cuộc xung đột chấm dứt, Witch vẫn sẽ theo đuổi binh nghiệp. "Những người muốn tham gia quân đội cần hiểu rằng đây là một lẽ sống", Witch chia sẻ.

Thành viên trẻ nhất trong đơn vị pháo binh của Witch là một nữ quân nhân mới chỉ 19 tuổi, thường được gọi bằng biệt danh Kuzya. Kuzya giữ kín việc nhập ngũ với gia đình, bởi cô không muốn làm mọi người lo lắng.

Bạn trai của Kuzya đã tử trận vài tháng trước, trong khi Witch đã không được gặp cậu con trai 7 tuổi trong gần 1 năm. Nhưng vượt qua những khó khăn và mất mát, cả hai nữ quân nhân vẫn đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của mình.

Kuzya điều chỉnh hệ thống pháo cối phục vụ cho một cuộc tập kích trong đêm. Ảnh: NYT

Tại tiền tuyến Kupiansk, một nữ chỉ huy có biệt danh Tesla (21 tuổi) đang đảm nhận vai trò chỉ huy một khẩu đội pháo binh trực thuộc Lữ đoàn cơ giới Số 32. Tesla là một ca sĩ hát nhạc dân gian trước khi nhập học trường quân đội vào năm 2019, cuộc xung đột Ukraine nổ ra khi cô đang ở năm học cuối cùng.

"Tôi được đào tạo về pháo binh, và đã chia sẻ kinh nghiệm với nhiều sĩ quan. Nhưng trong cuộc xung đột này, họ có thể được điều tới những đơn vị như bộ binh, và đó là tình huống tệ nhất", Tesla nói.

Theo chia sẻ của nữ chỉ huy, mẹ của Tesla vẫn nghĩ rằng cô đang làm nhiệm vụ giảng dạy tại học viện quân sự, chứ không phải trực tiếp xuất hiện ở tiền tuyến.

Nữ chỉ huy Tesla liên lạc với các đơn vị pháo binh xung quanh khu vực Kupiansk. Ảnh: NYT

Trên thực tế, phụ nữ tại Ukraine không được phép đảm nhận các vị trí chiến đấu trong quân đội cho tới năm 2018. Nhưng khi cuộc xung đột nổ ra, các hạn chế đã được nới lỏng. Tính đến cuối năm 2023, có khoảng 65.000 phụ nữ đang phục vụ trong biên chế Lực lượng vũ trang Ukraine, tăng 30% so với trước cuộc xung đột.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, có khoảng 45.000 nữ quân nhân đang tại ngũ, những người còn lại chủ yếu làm nhiệm vụ dân sự. Có khoảng 4.000 nữ quân nhân đang trực tiếp chiến đấu ở tiền tuyến.

Khác với truyền thống, các nữ quân nhân Ukraine hiện đảm nhận hầu như tất cả các vai trò, từ xạ thủ, lính bắn tỉa, chỉ huy pháo binh hoặc xe tăng. Trong quá khứ, các nữ quân nhân chủ yếu làm việc trong các đơn vị quân y, bởi luật pháp nước này yêu cầu những phụ nữ có bằng y hoặc dược phải đăng ký phục vụ quân đội.

Nữ quân nhân Stella (30 tuổi) đang làm nhiệm vụ trinh sát bằng UAV. Ảnh: NYT

Demon (24 tuổi), là nữ chỉ huy của một đơn vị xe tăng gần Avdiivka. Ảnh: NYT

Mriya (28 tuổi), là một xạ thủ trực thuộc Lữ đoàn xung kích Số 3, đang làm nhiệm vụ tại vùng Donetsk. Ảnh: NYT

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chuyen-ve-nhung-nu-quan-nhan-ukraine-tren-tien-tuyen-2258069.html