Chuyện vui đầu năm

Huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã hoàn tất các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao, diện mạo nông thôn, đời sống người dân trong huyện từ đó được nâng lên thêm một bước.

100% đường huyện, xã, ấp tại huyện Châu Thành được nhựa hóa, bêtông hóa

Người dân thụ hưởng

Chiều nào sau khi xong công việc, ông Huỳnh Hữu Bé Tư (ấp 6, xã Hiệp Thạnh) cũng dành thời gian đến nhà văn hóa ấp tập thể dục. Từ khi nhà văn hóa ấp được trang bị dụng cụ thể dục - thể thao ngoài trời, trừ những ngày mưa, hầu như ông không bỏ tập ngày nào. “Có dụng cụ tập thể dục, buổi chiều, khu vực này vui hơn. Người lớn tập thể dục, trẻ nhỏ theo nhau đi chơi, chạy xe đạp. Nhờ vậy mà tinh thần thoải mái, tình cảm xóm giềng cũng gắn kết hơn” - ông Tư vui vẻ nói.

Tính đến nay, huyện Châu Thành có 65/73 nhà văn hóa ấp và 9/16 công viên được lắp đặt các dụng cụ thể dục - thể thao ngoài trời. Mỗi chiều, người dân đến các điểm nhà văn hóa, công viên vừa tập thể dục, vừa gặp gỡ, chuyện trò.

Việc lắp đặt các dụng cụ thể dục - thể thao ngoài trời tại nhà văn hóa ấp, trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng, công viên,... là một trong những chỉ tiêu khi xây dựng NTM nâng cao, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục - thể thao, rèn luyện sức khỏe.

Trên địa bàn huyện, 100% xã có trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng phát huy tốt hiệu quả. Các xã, thị trấn đều duy trì hiệu quả ít nhất 1 câu lạc bộ sở thích. Hàng năm, các hội thi văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo động lực cho các địa phương đẩy mạnh phong trào.

Được xây dựng đạt chuẩn với hội trường, thư viện, nhà truyền thống, nhà thi đấu đa năng,... Trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng trở thành điểm sinh hoạt văn nghệ, thể thao của người dân trong huyện. Câu lạc bộ dân vũ, bóng chuyền, cầu lông, võ thuật,... của huyện thường xuyên tập luyện, thi đấu giao lưu, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân.

Mỗi năm, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện thu hút khoảng 10.000 lượt người đến tham gia sinh hoạt với hơn 20 chương trình hoạt động tại chỗ, 40 cuộc thi đấu thể thao cùng nhiều chương trình liên hoan, hội thi, hội diễn, hội chợ triển lãm, lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ,...

Quảng trường huyện bên cạnh Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện cũng là địa điểm tập thể dục, hóng mát, chơi thể thao của người dân thị trấn Tầm Vu và các xã lân cận. Trong lúc đợi con học lớp võ karate tại Nhà thi đấu đa năng huyện, chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh ra quảng trường dạo mát.

Chị Oanh chia sẻ: “Con tôi thích học võ, khi biết có lớp học tại Nhà thi đấu đa năng, gia đình tôi đăng ký ngay để con có thời gian vận động, giúp tinh thần thoải mái hơn sau giờ học. Trong lúc chờ con học tôi đi bộ ra quảng trường hít thở không khí trong lành, xem các bạn trẻ chơi cầu lông, tập patin,...”.

Người dân đồng thuận

Hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, huyện Châu Thành không chỉ giúp đời sống người dân được nâng lên rõ nét về cả vật chất lẫn tinh thần mà diện mạo nông thôn cũng có nhiều thay đổi. 100% đường huyện, xã, ấp được nhựa hóa, bêtông hóa. Đường trục ấp được cứng hóa, bảo đảm đi lại thuận tiện quanh năm.

Len lỏi giữa những đầm tôm, ruộng thanh long là các tuyến đường bêtông mặt đường từ 3m trở lên. Việc đi lại thuận lợi và nhanh chóng hơn do hầu hết các tuyến đường ấp, xã, huyện đều kết nối với nhau.

Với vợ chồng ông Nguyễn Tấn Phước (ấp 8, xã Phước Tân Hưng), đóng góp xây dựng nông thôn mới là vì lợi ích dài lâu

Ông Nguyễn Tấn Phước (ấp 8, xã Phước Tân Hưng) vui vẻ kể: “Từ khi xây dựng NTM rồi NTM nâng cao, địa phương có nhiều thay đổi. Người dân ai cũng có nhà cửa khang trang. Đường nông thôn được mở rộng, tráng bêtông. Kênh, rạch được nạo vét thường xuyên. Việc trồng trọt cũng thuận lợi hơn. Tôi thấy quê mình “sáng” hẳn lên nhờ xây dựng NTM, NTM nâng cao”.

Cảm nhận rõ nét những lợi ích của xây dựng NTM, NTM nâng cao, gia đình ông Phước hết sức đồng lòng trong quá trình xây dựng địa phương. Tính đến nay, gia đình ông đã hiến khoảng 1.000m2 đất để làm đường giao thông. Khi địa phương phát động phong trào, gia đình ông luôn gương mẫu đi đầu, nhiệt tình đóng góp. Để tuyến đường liên ấp 1, 2, 4, 7 của xã Phước Tân Hưng thông tuyến và kết nối tới các trục đường chính của huyện có sự đóng góp không ít của người dân, trong đó có gia đình ông Phước.

Tuyến đường đi ngang qua ruộng thanh long của gia đình, ông sẵn sàng hiến 500m2 đất với gần 30 trụ thanh long trên đất để mở rộng đường. “Có đường rộng đi lại thuận tiện, mua bán dễ dàng, lợi ích lâu dài về sau cũng là con cháu mình thụ hưởng mà!” - ông Phước cười nói.

Có thể thấy, huyện Châu Thành đã đạt những kết quả tương đối toàn diện trong hành trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, diện mạo nông thôn đổi mới, hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển sản xuất cũng như sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao của người dân.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - Nguyễn Văn Khải khẳng định: “Qua hơn 13 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, dưới sự lãnh, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; sự tập trung triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm từ huyện đến ấp, chương trình xây dựng NTM của huyện đã đạt những kết quả nổi bật.

Việc hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao không chỉ làm diện mạo nông thôn thay đổi, nâng cao chất lượng đời sống người dân mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; an ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; dân chủ ở cơ sở được phát huy”./.

Quế Lâm

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/chuyen-vui-dau-nam-a169415.html