Chuyến xe đầu tiên chở đồ dã chiến rời xã Sơn Lôi lúc 0h

Đúng 0h hôm nay, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Đại tá Đinh Ngọc Khoa phát lệnh cho các đơn vị trực mở chốt ra vào, kết thúc thời gian cách ly 20 ngày với xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

XEM CLIP:

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì công bố quyết định kết thúc việc khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ xã Sơn Lôi do dịch Covid-19, nhiều người dân có mặt tại hội trường đồng loạt vỗ tay vui mừng.

Ngay sau đó, ở ngoài cổng số 1 (thôn Ngọc Bảo), Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Đinh Ngọc Khoa yêu cầu: "Tháo chốt, các lực lượng thi hành nhiệm vụ ngay lập tức". Barie được mở ra, kết thúc việc cách ly. Người dân từ nay ra vào xã bình thường.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát lệnh dỡ bỏ barie tại chốt ra vào xã Sơn Lôi

Song song với việc dỡ bỏ rào chắn ra vào xã, lực lượng hậu cần đã chuẩn bị sẵn phương tiện để chuyển các vật dụng, nhu yếu phẩm như bàn, ghế, chăn, gối, lều bạt về đơn vị.

Nhiều người dân Sơn Lôi có mặt tại các lối ra vào để chia tay và nói lời cảm ơn các lực lượng làm nhiệm vụ.

Xã Sơn Lôi được khoanh vùng, cách ly dịch từ ngày 12/2 sau khi có 6 trường hợp dương tính với chủng virus có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc). Công an tỉnh đã lập 12 chốt canh gác tại các điểm vào xã, có thời điểm huy động tới 500 cán bộ, chiến sỹ.

Đồng thời với việc công bố kết thúc thời gian cách ly Sơn Lôi, Vĩnh Phúc cũng sẽ chấm dứt hoạt động của các điểm chốt giữ này.

Chiến sĩ làm nhiệm vụ dỡ bỏ barie, việc ra vào xã từ 0h hôm nay trở lại bình thường

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cảm ơn các lực lượng làm nhiệm vụ

Người dân ra vào xã Sơn Lôi từ nay sẽ không còn qua kiểm soát, phun khử trùng

Thu dọn các vật dụng sau khi kết thúc thời gian cách ly

Các vật dụng được chuyển lên xe đưa về đơn vị

Thu dọn đồ đạc bên trong các lán trại dã chiến

Tháo dỡ gác chắn lối ra vào xã Sơn Lôi

Tháo dỡ các lán trại dã chiến

Rào chắn được tập kết lên xe chuyên dụng đưa về đơn vị ngay trong đêm

Đoàn Bổng - Kiên Trung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chuyen-xe-dau-tien-cho-do-da-chien-roi-khu-cach-ly-covid-19-xa-son-loi-621302.html