CIA từng lên kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro

Theo các tài liệu được giải mật hôm 16/4, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) năm 1960 đã thực hiện âm mưu được biết đến lần đầu tiên nhằm ám sát ông Raul Castro - một trong những nhà lãnh đạo cách mạng Cuba.

Nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro. (Nguồn: Getty)

Nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro. (Nguồn: Getty)

Kế hoạch được CIA dựng lên là trả 10.000 USD cho viên phi công Jose Raul Martinez chở nhà lãnh đạo này từ Prague về Havana để sắp đặt một “vụ tai nạn”.

Các tài liệu được Cơ quan Lưu trữ An ninh Quốc gia có trụ sở tại Washington công bố cho thấy Martinez, kẻ đã được CIA tuyển dụng, đã yêu cầu và nhận được sự đảm bảo từ cơ quan tình báo Mỹ rằng CIA sẽ đưa 2 con trai của viên phi công này vào trường đại học nếu hắn bỏ mạng khi thực hiện âm mưu trên.

Tuy nhiên, sau khi Martinez bay đến Prague, cơ quan đầu não của CIA tại Mỹ đã thông báo với cụm tình báo ở Havana về quyết định hoãn kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo cách mạng Cuba.

Nhận xét về âm mưu của CIA, nhà phân tích Peter Kornbluh của Cơ quan Lưu trữ An ninh Quốc gia nói: “Những tài liệu này nhắc nhở chúng ta về quá khứ đen tối và độc ác trong các hoạt động của Mỹ nhằm chống phá cách mạng Cuba. Khi kỷ nguyên của nhà Castro chính thức đi đến hồi kết, các nhà hoạch định chính sách Mỹ có cơ hội bỏ lại phía sau gánh nặng lịch sử này và can dự vào tương lai hậu Castro của Cuba”.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cia-tung-len-ke-hoach-am-sat-nha-lanh-dao-cuba-raul-castro-142557.html