CJ ENT bị chỉ trích vì tuyển nhà sản xuất mới mãn hạn tù của 'Produce 101'

'Ông lớn' của ngành giải trí Hàn Quốc CJ ENT bất chấp chỉ trích khi chiêu mộ Ahn Joon Young, ngay sau khi Ahn ra tù do gian lận phiếu bầu.

CJ ENT được cho là đang thách thức dư luận sau khi tiết lộ thông tin tuyển dụng Ahn Joon Young, về làm nhân viên của mình sau 2 năm nhà sản xuất này ngồi tù vì gian lận phiếu bầu.

Ahn Joon Yong trước đây từng cống hiến rất nhiều cho kênh Mnet của “gã khổng lồ” này, với vai trò là người chỉ đạo chương trình âm nhạc tìm kiếm tài năng “Produce 101” từ năm 2016 - 2019.

Nhà sản xuất Ahn Joon Young - người phải đi tù 2 năm sau bê bối nhận hối lộ phiếu bầu. Ảnh: Korea Times

Nhà sản xuất Ahn Joon Young - người phải đi tù 2 năm sau bê bối nhận hối lộ phiếu bầu. Ảnh: Korea Times

Năm 2019, nhà sản xuất họ Ahn đã bị buộc tội nhận hối lộ, thao túng kết quả bỏ phiếu có lợi cho một số thí sinh trong các mùa chương trình "Produce 101" mà anh chỉ đạo. Chương trình này đã cho ra đời 4 nhóm nhạc dự án: IOI, Wanna One, IZ*ONE và X1. Dính phải bê bối từ nhà sản xuất chương trình nên 4 nhóm nhạc ít nhiều đã bị ảnh hưởng danh tiếng và bị mất lòng bởi người hâm mộ.

Vào năm 2021, Tòa án tối cao Seoul đã giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới khiến Ahn Joon Young phải ngồi tù trong hai năm, và bồi thường 37 triệu won (tương đương 658 triệu đồng).

Joon Young sau đó đã từ chức khỏi Mnet và bất ngờ được thông báo trở lại làm việc tại công ty vào tháng 4 này. Kênh truyền hình đình đám Mnet trước “bão dư luận” đã lên tiếng giải thích rằng họ quyết định cho anh cơ hội thứ hai khi xem xét sự chân thành và nhiệt huyết của nhân viên này với mong mỏi được cống hiến để “khôi phục lòng tin” với công chúng.

Tuy nhiên, tin tức về sự trở lại của anh đã khiến nhiều người phẫn nộ, đặc biệt là những người ủng hộ nhóm nhạc nam X1. Đây là nhóm nhạc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bê bối này, nhóm gồm 11 thành viên - được hình thành từ mùa thứ tư của "Produce 101" và đã tan rã chỉ bốn tháng sau khi ra mắt do bê bối thao túng phiếu bầu của Mnet.

X1 là nhóm nhạc bị tan rã do bê bối hối lộ của Ahn Joon Young. Ảnh: Mnet

Nhiều công chúng xứ Kim Chi bày tỏ sự bất mãn của mình vì quyết định này, họ chia sẻ:

"Ahn Joon Young đã phá tan giấc mơ của những thực tập sinh thần tượng và khiến họ tuyệt vọng”.

"Tại sao Mnet lại chỉ quan tâm đến sự mong chờ của chính họ mà không nghĩ tới những sai lầm mà vị chỉ đạo sản xuất này đã gây ra cho người hâm mộ K-pop”.

Hạ nghị sĩ Ha Tae Keung của Đảng Quyền lực Nhân dân cũng chỉ trích CJ ENM trên Facebook, ông cho rằng: "Chúng ta không thể giao phó tương lai ngành giải trí, sáng tạo nội dung của đất nước mình cho một công ty khuyến khích tội phạm thay vì tạo cơ hội cho những người trung thành và trung thực khác".

Produce 101 từng là chương trình được yêu thích và quan tâm bậc nhất xứ sở Kim Chi. Ảnh: Mnet

Sau những cuộc tranh cãi không hồi kết, Mnet đã phải đưa ra lời xin lỗi và xoa dịu công chúng: "Quyết định thuê lại Ahn Joon Young của chúng tôi chắc chắn là sai lầm. Chúng tôi quyết định cho anh ấy cơ hội để bù đắp những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng điều này không đáp ứng được kỳ vọng về sự công bằng của xã hội.

Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người yêu mến Mnet và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ khiêm tốn chấp nhận những hạn chế của mình trong việc tuyển dụng và quyết tâm ngăn chặn những sự cố như thế này tái diễn".

Tuy nhiên, nhà đài này lại tỏ ra khá mập mờ khi không tiết lộ trong tuyên bố của mình rằng liệu công ty có sa thải nhà sản xuất họ Ahn như dư luận yêu cầu hay không. Tuy nhiên các nhà lãnh đạo của CJ cho biết, họ đang thảo luận về điều này và sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho công chúng.

Minh Phương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cj-ent-bi-chi-trich-vi-tuy-nha-san-xuat-moi-man-han-tu-cua-produce-101-d587151.html