CLB Bà Rịa - Vũng Tàu thắng Gia Định bằng 2 quả đánh đầu

Đội trưởng Hải Anh ghi dấu ấn bằng hai quả đánh đầu cận thành, giúp CLB bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu thắng CLB Gia Định 2-1.

Đội trưởng CLB bóng đá Bà Rịa – Vũng Tàu ăn mừng bàn mở tỷ số - Nguyễn Long

Đội trưởng CLB bóng đá Bà Rịa – Vũng Tàu ăn mừng bàn mở tỷ số

Nguyễn Long

Đây là trận đấu thuộc giải hạng nhì Quốc gia tranh cúp Asanzo 2019. Trong suốt hiệp 1, CLB Bà Rịa - Vũng Tàu tấn công liên tục nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

[VIDEO] DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

Sang hiệp 2, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn là đội chơi trên chân đối thủ. Đến phút 68, từ đường tạt biên bên phải của đồng đội, cầu thủ số 23 Nguyễn Hải Anh, đội trưởng Bà Rịa - Vũng Tàu đã bật cao đánh đầu mở tỷ của trận đấu. Hơn 3 phút sau, Hải Anh tiếp tục tỏa sáng và cũng với pha đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Trong thế trận không còn gì để mất, CLB Gia Định dồn lên tấn công liên tục. Đến phút 80, thủ môn của CLB bóng đá Bà Rịa – Vũng Tàu phạm lỗi với tiền đạo CLB Gia Định trong vòng cấm. Cầu thủ số 7 Kha Tấn Tài, vừa vào thay người đã không phạm sai lầm nào trên chấm 11 m.

Những phút còn lại của trận đấu, CLB Gia Định tiếp tục tổ chức nhiều đợt tấn công vào khung thành CLB bóng đá Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng vẫn không có thêm được bàn thắng nào.

Ở các trận đấu còn lại, Kon Tum đánh bại Sanvinest Fishan Khánh Hòa với tỷ số 2-0, Lâm Đồng đã vượt qua Trẻ SHB Đà Nẵng 2-1, Tiền Giang có được 3 điểm trong trận cầu kịch tính 4-3 trước Long An. Bất ngờ lớn nhất ở vòng là việc chủ nhà CAND để đội bóng trẻ Nam Định đánh bại với tỷ số 0-1.

Giải bóng đá hạng nhì Quốc gia - Cúp Asanzo 2019 gồm có 13 đội tham dự, trong số đó có 9 đội mùa trước, 3 đội hạng Ba mới thăng hạng là Trẻ Hà Nội; Gia Định; Trẻ SHB Đà Nẵng và CLB Công an Nhân dân – đội bóng xuống từ hạng Nhất quốc gia 2018.

Các đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm có: Công an Nhân dân, Trẻ Hà Nội, Nam Định, Trẻ SHB Đà Nẵng, Kon Tum, Lâm Đồng và Fishan Khánh Hòa. Bảng B gồm Bình Thuận, Gia Định, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang và Vĩnh Long. CLB Bến Tre do vẫn chưa thể hoàn thiện được đầy đủ các điều kiện cần thiết nên sẽ không được tham dự giải.

Giai đoạn vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 11.5 đến ngày 9.8 năm 2019. Các đội đá vòng tròn 2 lượt đi về để tính điểm, xếp hạng ở mỗi bảng đấu. 2 đội có thứ hạng cao nhất tại mỗi bảng sẽ tham dự vòng chung kết. Một đội có điểm, chỉ số phụ thấp nhất trong hai bảng sẽ phải xuống hạng.

Vòng chung kết Giải bóng đá hạng nhì Quốc gia Asanzo 2019 sẽ diễn ra từ 16-19.9.2019, 4 đội sẽ được chia thành 2 cặp đấu bán kết. Hai đội thắng bán kết tiếp tục gặp nhau trong trận chung kết. Đội thắng trận chung kết sẽ giành chức vô địch và suất thăng hạng duy nhất lên thi đấu tại giải hạng nhất Quốc gia 2020. Đội thua chung kết giành giải á quân giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia - Cúp Asanzo 2019.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/clb-ba-ria-vung-tau-thang-gia-dinh-bang-2-qua-danh-dau-101410.html