CLB Bình Phước 'thay máu' lực lượng

Không chỉ thay đổi huấn luyện viên trưởng, Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Bình Phước còn tích cực tăng cường cầu thủ với mục tiêu cao nhất là trụ lại giải hạng nhất Quốc gia 2022.

Khép lại giai đoạn lượt đi, CLB Bình Phước chỉ có đúng 6 điểm và đứng cuối bảng. Kết quả này khiến nguy cơ bị rớt hạng càng cao. Do đó, ban lãnh đạo đội bóng quyết định thay “tướng”.

HLV Lê Thanh Xuân, người có công giúp CLB Bình Phước thăng hạng nhất năm 2015 và đoạt vị trí thứ 3 ở mùa giải 2017 trở lại tiếp quản chiếc “ghế nóng” thay người tiền nhiệm Hoàng Thọ. Bên cạnh đó, CLB còn mang về nhiều tân binh chất lượng, so với mặt bằng chung của sân chơi hạng nhất.

Sự có mặt của nhiều tân binh hứa hẹn mang đến sự thay đổi cho CLB Bình Phước

Đoàn Tuấn Phong, Trương Công Thảo, Thân Thắng Toàn, Trương Văn Huy,... đã chia tay đội bóng. Dù vậy, Bình Phước FC đã tăng cường những gương mặt mới như Phan Bá Quyền, Nguyễn Duy Triết, Lâm Văn Ngoan, Nguyễn Thanh Lâm, Đồng Văn Trung, Hà Vũ Em, Trịnh Nguyễn Mai Tài Lộc.

Đáng chú ý là hai cầu thủ trẻ mượn từ CLB Sông Lam Nghệ An, CLB Phố Hiến là Phan Bá Quyền và Nguyễn Duy Triết. Phan Bá Quyền là ngôi sao tiềm năng của bóng đá xứ Nghệ. Tiền vệ sinh năm 2002 từng cùng U23 Việt Nam lên ngôi vô địch ở giải U23 Đông Nam Á 2022. Tuy vậy, với hàng tiền vệ gồm nhiều cầu thủ kinh nghiệm, chất lượng như Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Đặng Văn Lắm,... nên cơ hội để Phan Bá Quyền thể hiện ở sân chơi V.League của Sông Lam Nghệ An không cao.

Việc thi đấu ở giải hạng nhất sẽ giúp cầu thủ này có cơ hội thể hiện bản thân và là mắt xích quan trọng của CLB Bình Phước ở chặng đường còn lại của mùa giải. Trong khi đó, Nguyễn Duy Triết không thể cạnh tranh vị trí ở CLB Phố Hiến, vốn đang gây ấn tượng với cách sử dụng cầu thủ trẻ.

Với sự “thay máu” lực lượng sẽ là “chìa khóa” thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi, cổ vũ cho đội nhà

Đội bóng đến từ xứ nhãn lồng sử dụng công thức 10 U21 + 1. Tức là, ngoại trừ cựu thủ môn của Bình Phước FC Phạm Hữu Nghĩa (từng thi đấu cho Bình Phước sang đầu quân cho Phố Hiến) có độ tuổi hơn 21, Phố Hiến tung ra sân 10 cầu thủ còn lại đều ở U21. Vì thế, Duy Triết sẽ bổ sung sức trẻ, sự lỳ lợm ở hàng thủ cho Bình Phước.

Ngoài ra, hàng thủ của đội bóng tỉnh nhà còn có sự phục vụ của tân binh Hà Vũ Em. Cầu thủ sinh năm 1998 từng là trụ cột của CLB Long An khi mới 19 tuổi. Ở V.League 2017, Hà Vũ Em ra sân 18 trận và có 2 bàn thắng. Song, cầu thủ này có dấu hiệu chững lại trong thời gian gần đây. Tuy vậy, kinh nghiệm của Hà Vũ Em vẫn rất cần thiết với CLB Bình Phước.

Cả ba đều khá trẻ và sẽ mang đến làn gió mới cho đội bóng tỉnh nhà. Trong khi đó, các tân binh còn lại đều giàu kinh nghiệm. Lâm Văn Ngoan (35 tuổi), Nguyễn Thanh Lâm (27 tuổi), Đồng Văn Trung (28 tuổi), Trịnh Nguyễn Mai Tài Lộc (27 tuổi) hứa hẹn là điểm tựa giúp các cầu thủ trẻ thi đấu tự tin, cùng vượt qua khó khăn phía trước.

Kỳ vọng với sự “thay máu” về lực lượng sẽ tạo bước ngoặt mới cho bóng đá Bình Phước ở chặng lượt về. Đây cũng sẽ là “chìa khóa” để thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi và cổ vũ cho đội nhà.

Chiều 21-8, vào lúc 17h00, CLB Bình Phước sẽ có trận đấu đầu tiên ở giai đoạn lượt về giải hạng nhất quốc gia 2022 khi tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà.

Vũ Thuyên - Ngọc Hân

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/136167/clb-binh-phuoc-thay-mau-luc-luong