CLB Công an Hà Nội: Chính thức khởi động cuộc thi sáng tác ca khúc cổ động, thiết kế linh vật

Ngày 28-3, CLB Công an Hà Nội công bố Cuộc thi sáng tác ca khúc cổ động, thiết kế linh vật, khẩu hiệu cổ vũ, trang phục thi đấu cho đội bóng.

Diễn ra từ ngày 28-3 đến 28-5-2024, cuộc thi được kỳ vọng tạo ra sản phẩm văn hóa chất lượng, làm phong phú thêm giá trị lịch sử cũng như hướng tới phát triển CLB Công an Hà Nội chuyên nghiệp, hiện đại, truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Chia sẻ tại sự kiện, Nhà báo, Giám khảo Lại Văn Sâm kể lại nhiều kỷ niệm cùng tình cảm dành cho đội bóng đá Công an Hà Nội từ thời bao cấp tới khi tái thiết và giành chức vô địch quốc gia (V-League) mùa 2023.

Thành viên ban giám khảo gồm các đại diện nổi bật ở tình lĩnh vực

Cho rằng giá trị bóng đá mang lại cho cộng đồng là cảm xúc, vì vậy, ông đánh giá cao việc ban lãnh đạo CLB tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc cổ động, thiết kế linh vật, khẩu hiệu cổ vũ, trang phục thi đấu.

“CLB Công an Hà Nội tổ chức cuộc thi này rất có ý nghĩa, mang tính gợi mở cho các CLB khác, hay cả cho đội tuyển quốc gia, vì đây là đòi hỏi thực tế”, Nhà báo Lại Văn Sâm nhấn mạnh.

Nhà báo, Giám khảo Lại Văn Sâm đánh giá cao cuộc thi ý nghĩa, thiết thức, hướng tới chuyên nghiệp của CLB Công an Hà Nội

Bình luận viên bóng đá, Giám khảo Vũ Quang Huy chia sẻ khi CLB Công an Hà Nội trở lại giải đấu cao nhất bóng đá Việt từ mùa 2023, khán giả đến sân rất đông. Dù không nói ra nhưng có lẽ nhiều người dân Thủ đô, trong đó có anh, mong chờ sự trở lại này.

Đánh giá cao việc tổ chức cuộc thi để hướng tới sự chuyên nghiệp, tạo bầu không khí đặc trưng cho sân Hàng Đẫy mỗi khi CLB Công an Hà Nội thi đấu, Bình luận viên Quang Huy mong rằng các khẩu hiệu, ca khúc cổ động sẽ làm toát lên lịch sử hào hùng, nét hào hoa, thanh lịch của đội bóng ngành Công an, đi kèm là sự tươi mới, hiện đại, phù hợp với xu hướng bóng đá thế giới.

Dưới góc nhìn của mình, ca sỹ - nhạc sỹ, Giám khảo Hoàng Bách cho rằng việc sáng tác bài hát cổ động bóng đá có thể còn mới mẻ với nhiều người nhưng không khó nếu xuất phát từ trái tim, từ cảm xúc và tình yêu dành cho đội bóng.

Tác giả ca khúc “Chiều nay ra sân” nhấn mạnh giá trị của bài hát cổ động giúp kết nối cảm xúc trên khán đài, truyền năng lượng xuống cầu thủ thi đấu trên sân, đồng thời góp phần tăng tính nhận diện thương hiệu cho đội bóng, cho cổ động viên.

Nhạc sỹ Hoàng Bách háo hức đón đợi những tác phẩm độc đáo từ thí sinh đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau

Giám khảo Hoàng Bách gợi mở rằng không chỉ là các ca khúc mà thí sinh có thể sáng tác những mẩu giai điệu, đôi khi chỉ là cái nhịp vỗ tay, 1-2 câu hát ngắn gọn, dễ nhớ… cũng có thể là một tác phẩm và rất hữu ích cho việc cổ động đội bóng.

“Bóng đá cũng như nghệ thuật, không có biên giới. Đôi khi những ý tưởng đặc biệt, không giống ai lại là những sản phẩm độc đáo nhất. Vì vậy, trên tư cách thành viên ban giám khảo về phần âm nhạc, tôi mong các bạn hãy gửi thật nhiều tác phẩm về cho ban tổ chức. Thậm chí đôi khi chỉ mới dừng ở ý tưởng, và chúng ta sẽ cùng nhau phát triển nó”, Nhạc sỹ Hoàng Bách chia sẻ.

Ban tổ chức, Ban giám khảo cùng đại diện cầu thủ, cổ động viên đội bóng CLB Công an Hà Nội chụp ảnh tại sự kiện công bố cuộc thi

Đánh giá cao việc CLB Công an Hà Nội tổ chức một cuộc thi thiết thực và chỉn chu, Nhà thiết kế thời trang, Giám khảo Duy Nguyễn cho biết anh rất chờ đợi những tác phẩm thể hiện sự mạnh mẽ, hùng hồn, đại diện cho văn hóa Hà Nội và Việt Nam, bởi phạm vi sử dụng và ảnh hưởng của các tác phẩm không chỉ trong nước mà xa hơn là vươn ra thế giới, khi CLB Công an Hà Nội thi đấu các giải cấp khu vực, châu lục.

Giám khảo Duy Nguyễn kêu gọi sự tham gia của không chỉ người hâm mộ mà còn là đại diện đến từ các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, nhằm giúp cuộc thi thu về những tác phẩm chất lượng, đa dạng.

Đại diện Hội cổ động viên Công an Hà Nội - anh Thanh Tùng bày tỏ không riêng bản thân mà tất cả thành viên hội đều rất vui và mong chờ cuộc thi sẽ mang đến cho anh em cổ động viên những sản phẩm cổ vũ thể hiện tính đặc trưng, chuyên nghiệp của đội bóng.

Thể lệ:

Cuộc thi sáng tác ca khúc cổ động, thiết kế linh vật, khẩu hiệu cổ vũ, trang phục thi đấu của CLB Công An Hà Nội diễn ra từ ngày 28-3 đến 28-5-2024, dành cho các cá nhân, nhóm tác giả là người Việt Nam, người nước ngoài không phân biệt độ tuổi, ngành nghề.

Sáng tác ca khúc cổ động: Có ca từ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; nội dung mạnh mẽ sôi động, dễ nhớ, dễ thuộc phù hợp để cổ vũ; có thể viết lời mới trên nền nhạc có sẵn hoặc sáng tác mới; khuyến khích ca từ gần gũi với các thể loại nhạc dân gian, cổ truyền.

Thiết kế linh vật biểu tượng của CLB: Linh vật biểu tượng cho sự dũng cảm, mạnh mẽ, tận tụy, trung thành, quyết liệt trong hành động để tạo nên kỳ tích; tạo hình đẹp mắt, thân thiện, có tính tương đồng với một trong những loại động vật lực lượng Công an đang huấn luyện sử dụng để thực hiện nhiệm vụ; có tính ứng dụng cao trong thiết kế, sản xuất các sản phẩm thương mại.

Sáng tác khẩu hiệu cổ vũ: Khẩu hiệu cổ vũ ngắn gọn, súc tích, ý nghĩa nêu bật được tinh thần “truyền cảm hứng”, lan tỏa những giá trị tích cực.

Thiết kế trang phục thi đấu: Thiết kết đẹp mắt, thể hiện được màu sắc của lực lượng Công an, có tính ứng dụng cao, chất lượng tốt.

Cuộc thi gồm 2 vòng. Ở vòng sơ loại, ban tổ chức thực hiện bình chọn rộng rãi, kết hợp chấm điểm để lựa chọn những tác phẩm có chất lượng, đảm bảo tiêu chí vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, ban tổ chức gặp mặt trực tiếp hoặc trực tuyến với tác giả để nghe thuyết minh ý tưởng và chấm điểm công bố giải thưởng.

Ban giám khảo gồm 4 thành viên là các đại diện nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực gồm nhà báo Lại Văn Sâm, bình luận viên bóng đá Vũ Quang Huy, ca sỹ - nhạc sỹ Hoàng Bách, nhà thiết kế thời trang Duy Nguyễn.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi lên tới 350 triệu đồng, trong đó gồm 4 giải Nhất (mỗi giải 50 triệu đồng), 4 giải Nhì (20 triệu đồng/giải), 4 giải Ba (10 triệu đồng/giải) và 30 giải Khuyến khích (1 triệu đồng/giải).

Ngoài tiền thưởng, các thí sinh đạt giải Nhất được CLB trao bảng ghi danh tên tác giả và ghi nhận vào lịch sử hình thành, xây dựng, phát triển của đội bóng. Cùng với đó, ban tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba khi di chuyển tham gia cổ vũ CLB tại các trận thi đấu sân khách trong mùa giải 2023/24.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/clb-cong-an-ha-noi-chinh-thuc-khoi-dong-cuoc-thi-sang-tac-ca-khuc-co-dong-thiet-ke-linh-vat-post571446.antd