CLB Công an Hà Nội sau 3 vòng đấu: Loay hoay đi tìm bản sắc

Thua 2 trận liên tiếp và đều là derby trước Hà Nội FC và Viettel, tân binh được kỳ vọng Công an Hà Nội (CAHN) phần nào gây thất vọng cho người hâm mộ. Song vấn đề không phải từ việc thua trước 2 đối thủ là cựu và đương kim vô địch, mà chính ở cách tiếp cận các trận đấu…

Đoàn Văn Hậu được cầu thủ Viettel “chăm sóc” rất kỹ.

Đoàn Văn Hậu được cầu thủ Viettel “chăm sóc” rất kỹ.

Là tân binh, lại được dẫn dắt bởi một HLV mới toanh, khó yêu cầu CAHN có ngay những màn trình diễn hoàn hảo. Sau khi phải trả hàng loạt cầu thủ lẫn HLV góp công đưa đội bóng thăng hạng cho CLB chủ quản, đội bóng ngành Công an mang về khá nhiều tên tuổi hạng sao ở V-League, song đó là từ nhiều nguồn khác nhau. Lực lượng ngoại binh cũng vậy. Để những “khung trời xa lạ” ấy gắn kết, phối hợp nhuần nhuyễn như một tập thể tương tự Hà Nội FC hay Viettel rất cần thời gian, nếu không muốn nói tốn rất nhiều thời gian. Ai cũng biết rõ điều kiện cần và đủ ấy.

Có thể, “trải nghiệm” ở trận ra quân gặp T. Bình Định của thầy trò Paulo Foiani đã khiến các đối thủ cạnh tranh cảnh giác. Tuy 5 bàn thắng đều đến từ các chân sút ngoại, nhưng sự “tiếp sức” của Đoàn Văn Hậu, Huỳnh Tấn Sinh, Tô Văn Vũ, Xuân Nam, Vũ Văn Thanh là điều không bàn cãi. Cũng từ chiến thắng 5 sao ấy với một “đại gia” như T. Bình Định, từ sự tò mò CAHN đã hút về mình những ánh mắt dè chừng. Không phải ngẫu nhiên một đội bóng gần như vô đối Hà Nội FC phải “họp khẩn” trước khi đấu với CAHN. Cũng rất hợp lý khi HLV Thạch Bảo Khanh tiết lộ rằng ông thắng đội bóng cũ vì thành công trong việc phong tỏa Đoàn Văn Hậu.

Có thể nói, CAHN gần như mang về nguyên đôi cánh làm nên thương hiệu của đội tuyển Việt Nam, với sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh. Tuyến giữa còn có thêm Phan Văn Đức. Nhưng cả 3 trận đã đá, chưa bao giờ HLV Poiani sử dụng họ cùng lúc trong đội hình xuất phát. Nhà cẩm quân người Bulgaria lý giải rằng Văn Đức, Văn Thanh hay Hồ Tấn Tài đến đội muộn hơn, cần thời gian thích nghi với chiến thuật của mình. Nhưng ông lại chưa có hoặc không có phương án thay thế. Nên nhớ, những ngôi sao mà HLV này đang có, từng ăn cơm tuyển với nhau nhiều năm. Ngoài Hùng Dũng, Quang Hải và Hoàng Đức, HLV Park Hang- seo từng ưa dùng Phan Văn Đức trong “trục ngang” Văn Hậu- Văn Đức- Văn Thanh và rất thành công ở đội tuyển.

Trong tay HLV Poiani, liên tiếp trong 2 trận derby Đoàn Văn Hậu “cô đơn”, bị phong tỏa. Không có ai “chia lửa”, không có phương án “gậy ông đập lưng ông” khi Văn Hậu hút về mình khá đông đảo nhân lực đối phương. Trong khi đó, HLV của Hà Nội FC và Viettel lại triệt để tận dụng và khai thác khoảng trống mà hậu vệ này để lại một khi đã “vô hiệu hóa” thành công. Đây chắc chắn cũng sẽ là phương án mà nhiều CLB khác áp dụng trong tương lai khi đối đầu với CAHN?.

Từng là hiện thân của sự kỷ luật. Cũng mới vừa trải qua một mùa giải vay mượn cầu thủ từ nhiều nguồn nhưng đội bóng ngành Công an vẫn ít nhiều phảng phất bản sắc vốn có của những người lính chiến đấu hết mình. 3 trận đã qua, chưa thấy bản ngã ấy, càng chưa phải là một tập thể đích thực. Mỗi trận mỗi cách chơi, ngoài trung thành với triết lý thực chiến, có lẽ HLV Poiani muốn thử nghiệm để tìm kiếm một đội hình phù hợp nhất, tối ưu nhất?. Nếu quả thế thì rất mạo hiểm, đặc biệt là trong bối cảnh gặp toàn những đối thủ cứng cựa như 3 trận đã qua và với thể thức thi đấu tách nhóm như V-League 2023…

“Công an Hà Nội là đội mạnh, có cầu thủ giỏi nhưng mới xây dựng. Chúng tôi cần thêm thời gian. Các cầu thủ cũng phải phấn đấu giành vị trí chơi trong đội hình xuất phát của CLB Công an Hà Nội. Sau trận đấu gặp HAGL ở vòng 4, V.League 2023 tạm nghỉ 1 tháng. Tôi tin rằng đó sẽ là khoảng thời gian phù hợp để CLB Công an Hà Nội chuẩn bị, xây dựng, củng cố, cải thiện mọi thứ, từ công tác triển khai đến tổ chức đội” - HLV Foiani.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/clb-cong-an-ha-noi-sau-3-vong-dau-loay-hoay-di-tim-ban-sac-post273374.html