'CLB Đồng Tháp sụp đổ là điều đáng tiếc của bóng đá Việt Nam'

CLB Đồng Tháp, đội bóng từng là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam, phải xuống hạng Nhì sau trận thua 0-1 trước Long An chiều 30/10.

Vào chiều 30/10, CLB Đồng Tháp thua Long An 0-1 ở vòng cuối cùng, giải hạng Nhất 2020. Thất bại trên sân Long An khiến Đồng Tháp rớt hạng sau 4 năm chinh chiến tại hạng Nhất. Đội bóng từng 2 lần lên ngôi ở giải vô địch quốc gia sẽ chia tay sân chơi chuyên nghiệp từ mùa sau.

Trao đổi cùng Zing, BLV Quang Huy tiếc nuối khi nhớ lại thời hoàng kim của Đồng Tháp ở giai đoạn bóng đá thời bao cấp. Những năm gần đây, Đồng Tháp chật vật vì gánh nặng tài chính, do đó ngày càng trượt dốc.

Thời vang bóng của CLB Đồng Tháp

- Khi chứng kiến Đồng Tháp rớt hạng Nhất, cảm xúc của BLV Quang Huy thế nào?

- Tôi hụt hẫng vì số phận của một đội bóng từng khuynh đảo sân cỏ Việt Nam. Khoảng 2 thập kỷ trước, Đồng Tháp là thế lực. Họ có 2 lần đứng trên đỉnh cao ở giải vô địch quốc gia. Cho đến 2010, bóng đá Đồng Tháp từng lấy lại vị thế khi đội hình quy tụ nhiều cầu thủ tốt như Tấn Trường, Được Em, Samson... Kể từ đó, Đồng Tháp trượt một bước dài, và hiện tại phải xuống tận hạng Nhì.

V.League 2016 là lần gần nhất Đồng Tháp góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Trong 4 năm thi đấu tại hạng Nhất, Đồng Tháp chật vật. Tiềm lực tài chính của họ từ mức trung bình, rớt xuống mức thấp và hiện tại là rất thấp. Đồng Tháp sụp đổ là điều đáng tiếc của bóng đá Việt Nam, nhưng phản ánh thực tại của một nền bóng đá đã xuống cấp.

 Cầu thủ Đồng Tháp khóc sau trận thua Long An. Ảnh: Lê Minh.

Cầu thủ Đồng Tháp khóc sau trận thua Long An. Ảnh: Lê Minh.

- BLV Quang Huy theo dõi Đồng Tháp từ những ngày đầu đội bóng này "làm mưa, làm gió". Kỷ niệm lớn nhất về bóng đá Đồng Tháp đối với anh là gì?

- Họ là đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có một chiến thắng tại Cúp C2 châu Á (nay là AFC Cup). Năm 1997, Đồng Tháp với tư cách là nhà đương kim vô địch Việt Nam thắng CLB Churchill (Ấn Độ) 1-0 trên sân khách. Đó là giai đoạn rực rỡ nhất của bóng đá Đồng Tháp dưới sự dẫn dắt của HLV Đoàn Minh Xương.

Khi đó, Đồng Tháp là tập thể xuất sắc. Họ xây dựng lối chơi có bản sắc, và đội hình quy tụ nhiều cầu thủ chất lượng. Tại SEA Games 18 ở Chiang Mai, Đồng Tháp đóng góp 4 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam gồm: Công Minh, Tấn Thành, Quốc Cường và thủ môn Thanh Nhạc.

Công Minh là hậu vệ công thủ toàn diện. Tiền đạo Quốc Cường tài hoa, lãng tử. Tấn Thành là mẫu tiền đạo nhỏ con, nhưng nhanh nhẹn và đặc biệt liều lĩnh. Chỉ Thanh Nhạc là thủ môn dự bị, không có nhiều đóng góp. Đã có giai đoạn những cầu thủ Đồng Tháp là nòng cốt của đội tuyển như thế.

- Trong trận "chung kết ngược" ở hạng Nhất, đội ra sân trong tâm thế "một mất, một còn" với Đồng Tháp là Long An. Hai đội bóng từng thống trị giải VĐQG, nay rơi vào cảnh như thế, anh thấy sao?

- Một đội bóng khác của miền Tây là Cần Thơ cũng phải chật vật để trụ hạng thành công. Điểm chung của Đồng Tháp, Long An và Cần Thơ là gánh nặng tài chính. Hai lò đào tạo của CLB Đồng Tháp và Long An từng sản sinh rất nhiều cầu thủ giỏi. Họ sống bằng hơi thở của nội lực, nay điều đó dần mất đi cũng vì vấn đề tài chính. Với bóng đá chuyên nghiệp, không thể làm gì khi tài chính không vững.

V.League 2020 đã sạch bóng miền Tây. Với CĐV, đây là điều đáng tiếc, bởi bóng đá miền Tây mang những nét riêng. Nếu được tổ chức bài bản, lò đào tạo của Đồng Tháp hay Long An sẽ sản sinh nhiều cầu thủ tốt. Bản sắc của họ là điều V.League rất cần để giải đấu hấp dẫn và đa sắc màu hơn. Tuy nhiên, ngày bóng đá miền Tây trở lại sân chơi cao nhất có lẽ còn xa.

Đồng Tháp gục ngã trước Long An, đội bóng nổi tiếng khác của miền Tây. Ảnh: Lê Minh.

Bài học của CLB Đồng Tháp

- Nhìn vào thực lực Đồng Tháp đang có, anh nghĩ tương lai của họ sẽ ra sao?

- Họ mù mịt tương lai khi đã rơi xuống hạng Nhì. Như tôi chia sẻ, để xây dựng đội bóng, tài chính luôn là bài toán được đặt lên hàng đầu. Đồng Tháp đang không có điều đó. Mùa này, họ gặp rắc rối vì vấn đề lương bổng của cầu thủ. Khi Đồng Tháp đã xuống hạng Nhì, việc có một đơn vị sẵn sàng tài trợ kinh phí không cao.

Từ rất lâu, Đồng Tháp không sản sinh lứa cầu thủ chất lượng. Gần đây, lứa U21 của Đồng Tháp liên tục gây dấu ấn ở giải trẻ. CĐV Đồng Tháp kỳ vọng đây là thế hệ cầu thủ giúp đưa đội bóng "rũ bùn". Dù vậy, vụ bê bối bán độ của một loạt tài năng khiến mọi thứ sụp đổ.

Đồng Tháp đang đối diện quá nhiều bài toán khó. Với tình hình hiện nay, việc Đồng Tháp giành suất thăng hạng ở mùa giải sau là mục tiêu có thể giải quyết được. Còn trong tương lai, liệu Đồng Tháp có trở lại V.League? Và đến khi nào Đồng Tháp mới lấy lại vị thế xưa? Không ai có thể trả lời ngay lúc này.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, CLB Nam Định từng xuống hạng Nhì, sau đó tiến từng bước và đang góp mặt tại V.League. Hy vọng Đồng Tháp nhìn từ bài học của Nam Định để có toan tính chuẩn xác trong tương lai. Họ cần đào tạo trẻ bài bản và quan trọng hơn cả là có sự đồng hành của đơn vị đủ tiềm lực tài chính.

- Tại Việt Nam, nhiều đội bóng cũng phụ thuộc gần như tất cả vào túi tiền của đơn vị phía sau. Với cách làm như vậy, liệu sẽ xuất hiện nhiều đội bóng như Đồng Tháp?

- Trước khi Đồng Tháp trượt dốc, bóng đá Việt Nam từng có nhiều bài học. Về cơ bản, một đội bóng vững mạnh phải tự đứng trên đôi chân của mình. Đáng tiếc là phần lớn CLB ở Việt Nam vẫn khó khăn trong chuyện hái ra tiền từ bóng đá, sau đó dùng kinh phí này để xây dựng CLB.

Trong giai đoạn dịch bệnh, tôi lo viễn cảnh nhiều ông bầu không còn khả năng "bơm tiền" để vận hành đội bóng. Với những CLB thi đấu chuyên nghiệp, mức độ đầu tư rất lớn. Sự tác động từ dịch bệnh có thể khiến họ buông bỏ đội bóng. Khi đó, việc xuất hiện thêm vài CLB như Đồng Tháp là kịch bản dễ xảy ra.

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Bàn thắng từ chấm phạt góc giữ đội Long An ở lại hạng Nhất Ngô Hoàng Anh trở thành người hùng khi ghi bàn duy nhất giúp CLB Long An giành chiến thắng tối thiểu trước đội khách Đồng Tháp ở vòng 5 giai đoạn hai chiều 30/10.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-dong-thap-sup-do-la-dieu-dang-tiec-cua-bong-da-viet-nam-post1147987.html