CLB Hà Nội 2-0 Tampines Rovers: Chủ nhà sân Hàng Đẫy giành vé vào bán kết

CLB Hà Nội chiều nay đã có cuộc dạo chơi nhàn nhã trên sân nhà và giành chiến thắng 2-0 trước Tampines Rovers, một đại diện đến từ Singapore. Đội khách mặc dù với quyết tâm 'không đến để cầu hòa' vẫn phải ra sức chống đỡ trước hàng công đầy uy lực của đội chủ nhà.

Chiều 15/5, CLB Hà Nội có cuộc tiếp đón CLB Tampines Rovers trong khuôn khổ lượt trận cuối của bảng F, AFC Cup 2019. Trước khi trận đấu diễn ra, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã đặt mục tiêu giành trọn ba điểm, chiếm ngôi đầu từ chính tay đối thủ và giành vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Về phía Tampines Rovers cũng không kém cạnh khi đặt mục tiêu "không đến để cầu hòa". Họ đang có lợi thế về điểm số so với đội chủ nhà sân Hàng Đẫy.

Tampines Rovers có chuyến làm khách nhọc nhằn trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh Mạnh Tiến)

Tampines Rovers có chuyến làm khách nhọc nhằn trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh Mạnh Tiến)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với đội hình có sự góp mặt của nhiều ngôi sao V-League như Thành Lương, Quang Hải, Pape Omar cùng với trung phong cắm Oseni, đội bóng Thủ đô đã tràn lên tấn công với hàng loạt sức ép được tạo ra trước khung thành Tampines Rovers.

Không cần phải chờ đợi lâu, khán giả chủ nhà đã có thể tận hưởng niềm vui ngay ở phút thứ 10, từ tình huống dàn xếp tấn công bài bản, Thành Chung đánh đầu chuyền bóng cho Oseni đang trong tư thế trống trải trước khung thành, tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số của trận đấu.

Dù có lợi thế dẫn bàn, CLB Hà Nội không vội vã tấn công, mà chơi chậm chắc ở giữa sân và chờ đợi thời cơ dứt điểm. Sự bình tĩnh và chắc chắn của đội chủ nhà đã khiến đối phương bối rối.

Bàn thắng thứ hai đến như một điều tất yếu, từ tình huống phạt góc bên cánh trái đã đưa bóng tìm đến Thành Chung, anh thực hiện cú dứt điểm bằng đầu chuẩn xác, khiến thủ môn Tampines Rovers phải bất lực nhìn bóng đi vào khung thành.

Nhiều tình huống ngon ăn ở hiệp 2 nhưng đội chủ nhà tận dụng đều không thành công. (Ảnh Mạnh Tiến)

Tình hình càng trở nên khó khăn hơn cho chuyến làm khách của đại diện đến từ Singapore khi Yasir Hanapy phạm lỗi với Đình Trọng, thẻ vàng thứ hai đánh dấu thời điểm anh bắt đầu phải đứng ngoài cuộc chơi. Bất lợi về quân số đã khiến Tampines Rovers không thể thực hiện được mục tiêu đặt ra, họ ra sức chống đỡ đến hết hiệp đầu. Vào hiệp 2, mặc dù tạo ra một số cơ hội ngon ăn, nhưng các mũi tấn công chủ lực như Quang Hải hay Samson đều không thể tận dụng để đẩy cách biệt lên cao hơn. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên với kết quả đã được ấn định từ hiệp 1.

Chiến thắng này đã giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vươn lên dẫn đầu bảng F với 13 điểm, bằng Tampines Rovers (nhưng thắng kết quả đối đầu). Như vậy, 3/4 đội bóng có mặt ở lượt trận bán kết khu vực ASEAN đã được xác định gồm Ceres Negros (Philippine), PSM Makassar (Indonesia) và CLB Hà Nội (Việt Nam).

CMT

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/clb-ha-noi-2-0-tampines-rovers-chu-nha-san-hang-day-gianh-ve-vao-ban-ket-91261.html