CLB Hà Nội chia điểm, cuộc đua vô địch V.League trở nên gay cấn

Chiều 4-11, Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Hà Nội hành quân đến sân Thanh Hóa với đội hình mạnh nhất cùng mục tiêu giành 3 điểm để bứt tốp trên bảng xếp hạng.

CLB bóng đá Thanh Hóa là đội nhập cuộc tốt hơn nhờ lợi thế sân nhà. Thanh Hóa liên tục có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Hà Nội, nhưng không đánh bại được thủ thành Bùi Tấn Trường.

Sau khi bị đối phương đánh phủ đầu, CLB Hà Nội dần lấy lại thế trận. Phút thứ 10 từ tình huống phản công nhanh, tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, tiền đạo Lucas Vinicius thoát xuống biên rồi mở đường chuyền sắc lẹm đúng tầm Tuấn Hải lao vào đánh đầu cắt mặt mở tỷ số 1-0 cho CLB Hà Nội. Đây là bàn thắng thứ 9 tại V.League của tiền đạo này.

Tiền đạo Tuấn Hải đang có phong độ rất tốt, anh đã ghi 9 bàn cho CLB bóng đá Hà Nội tại V.League 2022 - Nguồn ảnh: VPF

Có được bàn thắng dẫn trước, CLB Hà Nội tiếp tục tấn công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Thanh Diệp. Đội chủ nhà Thanh Hóa chủ yếu phòng thủ, vài tình huống phản công rời rạc, dễ dàng bị các cầu thủ của CLB Hà Nội bẻ gãy.

Hiệp 2, CLB Hà Nội vẫn làm chủ thế trận, tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các tiền đạo của họ vẫn không đủ sắc bén để chớp lấy cơ hội ghi thêm bàn thắng. Bất ngờ xảy đến ở phút 64, khi Thanh Hóa có bàn thắng gỡ hòa. Xuất phát từ tình huống đi bóng qua người của Gustavo, ngoại binh này có đường thả bóng thuận lợi cho Đàm Tiến Dũng băng lên căng ngang vào vòng 16,50m CLB Hà Nội. Tận dụng sự thiếu quyết đoán giữa trung vệ Việt Anh và thủ môn Tấn Trường, tiền vệ Thái Sơn đã có pha chớp thời cơ đệm bóng cận thành quân bình tỷ số 1-1 cho CLB Thanh Hóa.

Bị gỡ hòa, CLB Hà Nội dâng cao đội hình dồn ép đối phương, hàng loạt cơ hội được tạo ra, đáng chú ý nhất là tình huống đối mặt thủ môn của trung vệ Việt Anh. Nhưng pha dứt điểm vụng về của trung vệ này không đánh bại được thủ môn CLB Thanh Hóa. Tỷ số 1-1 được giữ đến hết trận.

Có được bàn thắng sớm cùng thế trận lấn lướt hơn nhưng CLB Hà Nội không giành được 3 điểm trước CLB Thanh Hóa (xếp thứ 6 với 28 điểm) để gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng là CLB Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 23 V.League 2022. Sau trận đấu này, CLB Hà Nội được 44 điểm tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng và hơn CLB Hải Phòng 2 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Thanh Định

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/138514/clb-ha-noi-chia-diem-cuoc-dua-vo-dich-v-league-tro-nen-gay-can