CLB Hà Nội chia tay Oseni

Sau hơn 2 mùa giải, CLB Hà Nội nói lời chia tay với tiền đạo Ganiyu Oseni, đồng thời gửi lời cảm ơn tới chân sút người Nigeria.

Ở giai đoạn hai của mùa giải 2017, CLB Hà Nội chiêu mộ Oseni từ CLB Long An sau lùm xùm phản ứng trọng tài trên sân Thống Nhất.

Chân sút sinh năm 1991 nhanh chóng trở thành cây săn bàn chủ lực của đội bóng thủ đô với 8 bàn sau 9 lần ra sân. Ở mùa giải 2018, Oseni có 17 bàn thắng và cùng CLB Hà Nội vô địch V.League.

CLB Hà Nội chia tay Oseni trước mùa giải 2020. Ảnh: Hà Nội FC.

CLB Hà Nội chia tay Oseni trước mùa giải 2020. Ảnh: Hà Nội FC.

Tuy nhiên, tới mùa vừa qua, cầu thủ này gặp chấn thương nặng và dành phần lớn thời gian để điều trị chấn thương. Ở trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á trước Ceres Negros, Oseni bị đứt dây chằng đầu gối. Anh kết thúc mùa giải với 13 trận ra sân và 7 bàn thắng cho nhà đương kim vô địch V.League.

Trên fanpage, CLB Hà Nội gửi lời cảm ơn tơi cầu thủ người Nigeria: "CLB Hà Nội xin gửi đến anh lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Oseni luôn mạnh khỏe và thành công hơn nữa trên chặng đường phía trước".

Oseni tới Việt Nam thi đấu từ mùa giải 2011 khi đầu quân cho CLB Kiên Giang. Sau đó, cầu thủ nà lần lượt khoác áo HAGL, Bình Dương, Cần Thơ, Long An, trước khi cập bến Hà Nội FC.

Mùa giải 2020, CLB Hà Nội có nhiều chuyển biến về mặt lực lượng. Trước khi chia tay Oseni, đội bóng này cũng nói lời tạm biệt với thủ thành Bùi Tiến Dũng và Samson.

Ở chiều ngược lại, họ chiêu mộ tiền đạo Rimario từ CLB Thanh Hóa. CLB Hà Nội cũng giữ chân Đức Huy khi tiền vệ này kết thúc hợp đồng đào tạo trẻ với bản hợp đồng có giá trị vào khoảng 1,5 tỷ mỗi mùa.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/clb-ha-noi-chia-tay-oseni-post1026732.html