CLB Hà Nội chia tay Pape Omar

Nguồn tin của Zing xác nhận CLB Hà Nội đã chia tay tiền đạo người Senegal Pape Omar Faye và chân sút người Pháp Ibou Kebe hôm 10/11.

Omar từng là nhân vật quan trọng trong thành công của đội bóng thủ đô ở mùa giải 2019. Với đẳng cấp của một ngôi sao từng dự Champions League, Omar ghi 15 bàn ở V.League, 8 bàn tại AFC Cup mùa trước, góp công cùng CLB Hà Nội vô địch quốc gia, đồng thời có mặt tại chung kết liên khu vực AFC Cup.

Omar được giới chuyên môn và nhiều đồng nghiệp tại Việt Nam đánh giá là ngoại binh hay nhất V.League. Tuy nhiên, chấn thương khiến Omar vắng mặt trong phần lớn mùa giải 2020. Anh chủ yếu vào sân từ ghế dự bị mùa này, chơi 14 trận, ghi vỏn vẹn 2 bàn. Ở tuổi 33, cơ hội cho Omar trở lại đỉnh cao phong độ không còn nhiều.

Omar chia tay CLB Hà Nội sau những đóng góp rất lớn ở mùa giải 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Để hướng tới các mục tiêu lớn hơn, CLB Hà Nội đã quyết định tạm biệt Omar. Cùng ngày 10/11, đội bóng thủ đô xác nhận chia tay chân sút người Pháp Papa Ibou Kebe. Kebe có 14 trận cho CLB Hà Nội, ghi 5 bàn. Anh không đáp ứng được đòi hỏi cao từ đội bóng thủ đô và bị đẩy tới Quảng Nam theo dạng cho mượn. Tại CLB mới, Kebe không thể giúp đội bóng trụ lại V.League. Anh cũng bị CLB Hà Nội ngưng hợp tác sau khi trở lại đội bóng.

Như vậy, CLB Hà Nội chỉ còn hai ngoại binh là Oloya Moses và Rimario Gordon. Cả hai đều đã chơi tốt ở mùa giải 2020. Đội bóng thủ đô sẽ tính toán lại lực lượng và có những bổ sung sớm trong thời gian tới.

Mùa 2020, điểm yếu ở lực lượng ngoại binh được xem là nguyên nhân quan trọng khiến CLB Hà Nội mất chức vô địch V.League vào tay đội Viettel. Hai đối thủ lớn của đội Hà Nội là CLB Viettel và Sài Gòn đều sở hữu những ngoại binh đẳng cấp, có khả năng thay đổi cục diện trận đấu.

Bên cạnh ngoại binh, CLB Hà Nội cũng sẽ có nhiều bổ sung cho nhóm nội binh. Hai lão tướng Lê Tấn Tài, Bùi Tấn Trường nhiều khả năng được ký tiếp hợp đồng tại đội bóng thủ đô. Một số cầu thủ trẻ đang chơi ấn tượng ở các đội “vệ tinh” sẽ được gọi về. CLB Hà Nội cũng muốn gia hạn hợp đồng với nhóm cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo như Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên.

Mùa 2021, CLB Hà Nội sẽ thi đấu ở 5 mặt trận gồm Siêu cúp Quốc gia, V.League, Cúp Quốc gia, AFC Cup và Cúp các CLB Đông Nam Á. Họ cần lực lượng tốt hơn để phục vụ cả đấu trường quốc nội và quốc tế.

Highlights CLB Hà Nội 4-2 CLB Sài Gòn: Quang Hải lập công Tối 4/11, chiến thắng 4-2 trước CLB Sài Gòn trên sân Hàng Đẫy giúp đội Hà Nội tiếp tục bám đuổi Viettel trên hành trình tranh ngôi vô địch V.League 2020.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-ha-noi-chia-tay-pape-omar-post1151667.html