CLB Hà Nội đang hụt hơi khi ra châu lục?

CLB Hà Nội đặt mục tiêu giành lợi thế trước Altyn Asyr (Turkmenistan) tại bán kết liên khu vực AFC Cup 2019. Thế nhưng, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, quá nửa đội hình của đội bóng Thủ đô trong tình trạng quá tải. Trước trận bán kết ở cấp độ liên khu vực, HLV Chu Đình Nghiêm đã thông tin về lực lượng của Hà Nội khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Ông cho biết: “Trận đấu tới Văn Hậu chắc chắn nghỉ vì chấn thương. Ngoài ra, Đậu Văn Toàn, Tiến Thành không thể thi đấu. Riêng trường hợp của Văn Kiên, Văn Quyết bỏ ngỏ khả năng ra sân vì đau nhẹ. Chúng tôi gặp vấn đề lớn khi 2/3 đội hình quá tải. Duy Mạnh cũng đau nhưng Hà Nội không còn phương án nào về trung vệ nên cậu ấy sẽ cố gắng đá trận này. Tôi sợ Duy Mạnh không thi đấu được 90 phút”.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng thông tin rằng, dù đã nghiên cứu kỹ đối thủ nhưng với đội hình đang quá tải thì đó là điều khó khăn cho đội chủ nhà: “Chúng tôi đã nghiên cứu lối chơi và con người của đội bạn. Tuy nhiên, Hà Nội đang gặp vấn đề quá tải khi mật độ thi đấu liên tục, còn đối thủ đã thi đấu cách đây 10 ngày, có thời gian nghỉ ngơi. Đặc biệt, đội bạn có thể hình, thể lực cao to. Họ chơi kiểm soát bóng chứ không thiên về thể lực nên đây cũng là trở ngại”.

Hà Nội đứng trước cơ hội tiến xa ở AFC Cup. Ảnh: H.A

Hà Nội đứng trước cơ hội tiến xa ở AFC Cup. Ảnh: H.A

Ở mùa giải 2019, Hà Nội đã đặt mục tiêu hướng đến sân chơi châu Á một cách nghiêm túc. Đây là điều đã được Ban lãnh đạo đội bóng nhấn mạnh sau khi Hà Nội giành chức vô địch V.League 2018. Hà Nội là thế lực trong nhiều năm qua của bóng đá Việt Nam, chiến lược vươn ra châu lục là điều đã được tính đến từ lâu.

Như HLV Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương chia sẻ sau trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á thì Hà Nội đang là đội bóng tốt nhất ở Việt Nam, muốn đánh bại họ là điều rất khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Thực tế, sau khi CLB Hà Nội giành chiến thắng trước Bình Dương, trở thành nhà vô địch AFC Cup khu vực Đông Nam Á, có được tấm vé thi đấu vòng bán kết liên khu vực đã mang đến những cú hích lớn. Thế nhưng, phía trước đội bóng Thủ đô sẽ là những thử thách lớn ở liên khu vực và châu lục. Thành tích vừa qua là đáng ghi nhận với nỗ lực và quyết tâm của đội bóng thủ đô, thế nhưng không vì thế Hà Nội ngủ quên trên chiến thắng.

Như nhận xét của tiền vệ Hùng Dũng thì đối đầu với Altyn Asyr giống như đội tuyển Turkmenistan thu nhỏ. Bởi lẽ, trong đội hình của đội bóng đang xếp số 1 giải vô địch Turkmenistan có đến hơn 10 tuyển thủ quốc gia. Đó thực sự là thử thách cho những cầu thủ Việt Nam. Hà Nội có những cầu thủ góp mặt ở Asian Cup 2019 như: Hùng Dũng, Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Chung. Đây đều là những người sẽ góp mặt ở trận đấu tới. Cấp độ câu lạc bộ sẽ là một trải nghiệm thú vị.

Tại sân chơi V.League, Hà Nội sau nhiều trận đấu khá vất vả đã lấy lại ngôi đầu bảng từ TPHCM và chiếm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Nhưng cũng vì thế mà họ đang tỏ ra quá tải và có phần hụt hơi khi không thể có lực lượng tốt nhất cho sân chơi châu lục. AFC Cup là sân chơi mà họ đặt quyết tâm “ra biển lớn” như các cổ động viên mong muốn.

Đây là giai đoạn quan trọng của mùa giải ở cả đấu trường trong nước và châu lục. Hà Nội cần giữ được sự ổn định bằng chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, họ đang hụt hơi với chính những sự thiếu vắng cầu thủ vì chấn thương mà lẽ ra là những điều phải được nằm trong kế hoạch. Việc để Hoàng Vũ Samson ra đi khi đang có phong độ ấn tượng, bối cảnh mà Oseni nghỉ hết mùa giải cho đến bây giờ vẫn là dấu hỏi lớn.

Hà Nội có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy với Altyn Asyr. Họ cần có được lợi thế ở trận lượt về. Thế nhưng, với một đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò đang đứng trước thử thách lớn. Đây cũng là thời điểm mà Hà Nội cần chứng minh bản lĩnh của đội bóng lớn.

Trận đấu giữa Hà Nội và Altyn Asy sẽ diễn ra lúc 19h trên sân Hàng Đẫy. Đội giành chiến thắng sau 2 lượt trận sẽ giành tấm vé vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 và nhận 100.000 USD tiền thưởng.

HLV Park Hang-seo gửi danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam cho AFC

Theo quy định của AFC, các đội tuyển tham dự Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 phải nộp danh sách sơ bộ trước ngày 18-8. Chính vì vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách đội tuyển Việt Nam lên tới gần 100 cầu thủ để hoàn thành thủ tục.

Trong bản danh sách này, có nhiều gương mặt mới như Tô Văn Vũ (B.Bình Dương), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam)... Đây là những cầu thủ đã ít nhiều để lại dấu ấn tại V.League 2019.

Những cầu thủ quen thuộc đã gắn bó với ông Park Hang-seo trong 2 năm qua như Quang Hải, Duy Mạnh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, thủ môn Việt kiều đang thi đấu ở Thai League là Đặng Văn Lâm… cũng góp mặt. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang thi đấu cho CLB Sint-Truident (Bỉ) cũng có mặt trong danh sách. Được biết, Công Phượng đã được liên lạc để chuẩn bị và nhiều khả năng sẽ được triệu tập trong danh sách chính thức.

Danh sách sơ bộ gần 100 cầu thủ chỉ là để đăng ký với AFC theo đúng thủ tục, HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý sẽ tiếp tục theo dõi các trận đấu ở V.League để gút lại danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự trận đấu với Thái Lan. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra ngày 5-9 trên sân Thammasat (Bangkok). Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào ngày 25-8 tại Hà Nội. (H.H)

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/clb-ha-noi-dang-hut-hoi-khi-ra-chau-luc-558038/