CLB Hà Nội đoạt Siêu Cúp quốc gia 2019

Tỷ số của trận Siêu Cúp quốc gia 2019 diễn ra trong ngày 1-3 đã sớm được ấn định ngay trong hiệp 1, khi CLB Hà Nội ngược dòng đánh bại chủ nhà CLB TP Hồ Chí Minh và giành ngôi vô địch đầy xứng đáng.

Đội trưởng Văn Quyết đại diện các đồng đội nâng cao cúp vô địch.

Đội trưởng Văn Quyết đại diện các đồng đội nâng cao cúp vô địch.

Với lợi thế được chơi trên sân nhà Thống Nhất, các cầu thủ CLB TP Hồ Chí Minh nhập cuộc đầy hứng khởi, dù rằng đối thủ của họ là đương kim vô địch V-League CLB Hà Nội với dàn hảo thủ xuất sắc. Thi đấu trên sân khách, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm còn sớm nhận tổn thất cực lớn khi trung vệ trụ cột Đỗ Duy Mạnh bất ngờ dính chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng.

Lợi thế tâm lý được đội bóng áo đỏ cụ thể hóa với bàn mở tỷ số của Công Phượng ở phút 19. Tiền đạo đội tuyển quốc gia Việt Nam sau vài nhịp khống chế đơn giản đã dứt điểm đầy táo bạo từ khoảng cách chừng hơn 30 m, bóng bay với quỹ đạo khó chịu khiến thủ môn Văn Công bị bất ngờ và không kịp trở tay. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 trong ba trận liên tiếp của chân sút người Nghệ An. Lợi thế 1-0 nghiêng về CLB TP Hồ Chí Minh sau chưa đầy 20 phút bóng lăn.

Tiền đạo Công Phượng lập công với cú sút xa thành bàn đầy táo bạo.

Sau khoảng nửa giờ đầu tiên để đội chủ nhà chơi lấn lướt, các cầu thủ Hà Nội dần sốc lại tinh thần và bình tĩnh tổ chức nhiều đợt phản công sắc nét. Phút 31, đội bóng Thủ đô có bàn gỡ hòa sau những sức ép liên tiếp tạo ra trước khung thành của Bùi Tiến Dũng. Người châm ngòi cho tình huống này là Văn Quyết với pha chọc khe hiểm hóc cho Hùng Dũng băng vào áp sát, khiến Công Thành bên phía TP Hồ Chí Minh lóng ngóng để bóng đập chân lăn vào lưới trống.

Bàn thua này cũng khiến thế trận bỗng đổi chiều nhanh chóng. Trên đà hưng phấn, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng tiếp theo. Điều gì đến cũng phải đến, Hùng Dũng tung cú sút xa trái phá trong vòng cấm phút 45, bóng đi quá mạnh khiến thủ thành Tiến Dũng không thể bắt dính, tiền đạo Pape Omar nhanh chân lao vào đá bồi đơn giản để nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là kết quả của hiệp thi đấu đầu tiên.

Lợi thế dẫn trước giúp nhà đương kim vô địch thoải mái triển khai lối chơi như mong muốn trong hiệp 2. Ở chiều ngược lại, HLV Chung Hae Seong cũng đã rất cố gắng đưa ra những điều chỉnh nhằm cải thiện thế trận của CLB TP Hồ Chí Minh nhưng không đem tới hiệu quả. Hà Nội thi đấu với đội hình thấp và chủ động đá phòng ngự phản công trong suốt nửa sau trận đấu.

Cầm nhiều bóng nhưng đội chủ nhà gần như không thể áp sát khung thành của Văn Công dễ dàng như những phút đầu trận. Họ chủ yếu trông chờ và những pha chuyền dài và nhồi bóng bổng vào vòng cấm cho bộ tiền đạo cao to Amido Balde và Diakite, tuy nhiên không lần nào dứt điểm trúng đích.

Thậm chí, suýt chút nữa CLB Hà Nội có bàn thắng thứ ba, nếu như Tiến Dũng không phản xạ xuất thần cản phá cú sút sệt ở góc hẹp của hậu vệ trái Văn Xuân ở phút 84. Tỷ số 2-1 nghiêng về CLB Hà Nội được giữ nguyên cho tới hết trận, đồng nghĩa với chức vô địch Siêu Cúp quốc gia thứ hai liên tiếp thuộc về CLB Hà Nội. Đây là lần thứ 3 đội bóng Thủ đô đoạt danh hiệu này, sau các năm 2010 và 2018.

Như vậy, HLV Chu Đình Nghiêm cùng các học trò đã có màn chạy đà hoàn hảo trước thềm mùa giải mới. Còn với CLB TP Hồ Chí Minh, dù không thể giành thắng lợi nhưng Công Phượng cùng các đồng đội đã có màn trình diễn khá ấn tượng, hứa hẹn sẽ dần vươn lên thành đối trọng của chính CLB Hà Nội trong quãng thời gian sắp tới.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/43448302-clb-ha-noi-doat-sieu-cup-quoc-gia-2019.html