'CLB Hà Nội hết cửa đua vô địch với HAGL'

CLB Hà Nội tự níu chân trong cuộc đua vô địch V.League 2021 sau trận thua Bình Định 0-1 trên sân nhà tối 28/4.

Vòng 11 V.League 2021, HAGL hạ CLB Thanh Hóa 2-1 để nới rộng cách biệt với CLB Viettel lên 5 điểm. Trong khi đó, CLB Hà Nội bất ngờ thua Bình Định 0-1 trên sân nhà.

BLV Quang Huy nhận định CLB Hà Nội coi như hết cửa vô địch. Vị trí đầu bảng V.League mùa này sẽ là cuộc đua "song mã" giữa HAGL cùng CLB Viettel, và lợi thế đang nằm trong tay đội bóng phố núi.

Bi kịch của CLB Hà Nội

- Chuyện gì đã xảy ra với CLB Hà Nội?

- Tình cảnh của CLB Hà Nội lúc này như một bi kịch. Trước V.League 2021, không ai có thể nghĩ tới kịch bản hiện tại của đội bóng thủ đô. CLB Hà Nội thay tướng, nhưng không đổi vận. Họ thua đau CLB Bình Định trong ngày ra mắt của HLV Park Choong-kyun. Trước đó, CLB Hà Nội cũng thua ở trận đầu được cầm lái bởi HLV Hoàng Văn Phúc.

Sau 11 vòng, CLB Hà Nội kém HAGL 15 điểm ở vị trí đầu bảng. Họ coi như hết cửa đua vô địch với HAGL. Thậm chí, khi giai đoạn một V.League mùa này chỉ còn 2 vòng, có khả năng CLB Hà Nội không thể vào top 6 để cạnh tranh chức vô địch.

CLB Hà Nội đang trải qua mùa giải thật sự đen đủi. Các trụ cột của họ, từ nội binh đến ngoại binh thay nhau chấn thương. Phần còn lại khỏe mạnh, nhưng hầu hết phong độ không tốt. Đấy là yếu tố lớn nhất dẫn đến kết quả thất vọng của nhà đương kim á quân.

 Tân HLV Park Choong-kyun chưa thể giúp CLB Hà Nội đổi vận. Ảnh: Việt Linh.

Tân HLV Park Choong-kyun chưa thể giúp CLB Hà Nội đổi vận. Ảnh: Việt Linh.

- 4 trận gần nhất, CLB Hà Nội thua đến ba. Phải chăng CLB Hà Nội đã sai khi thay HLV Chu Đình Nghiêm?

- Tôi cũng nghĩ CLB Hà Nội sai lầm. Với một đội bóng, chuyện thay tướng giữa mùa luôn được hạn chế đến mức tối thiểu. Trở lại thời điểm trước khi CLB Hà Nội quyết định chia tay HLV Chu Đình Nghiêm, tôi nghĩ tình cảnh của họ chưa đến mức thảm họa.

CLB Hà Nội dường như chấp nhận bỏ mùa này để hướng tới kế hoạch dài hơi hơn. Sau những năm được chèo lái bởi HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng thủ đô muốn làm mới. Park Choong-kyun là HLV trẻ trung, được chờ đợi tạo nên cú hích cho các cầu thủ CLB Hà Nội ở chặng đường tiếp theo.

- HAGL và CLB Viettel đã chắc suất trong top 6. BLV Quang Huy dự đoán 4 đội còn lại trong top 6 là những CLB nào?

- CLB Nam Định, Quảng Ninh có 18 điểm, tôi nghĩ cả 2 sẽ đi tiếp. CLB Đà Nẵng và Bình Định là 2 đại diện tiếp theo vào vòng trong. Trên lý thuyết, cơ hội cho Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội và Sài Gòn vẫn còn. Cuộc đua vào top 6 sẽ cực kỳ gay cấn trong 2 vòng còn lại.

Bất kể đội bóng nào vào top 6, tôi nghĩ chức vô địch chỉ là cuộc chơi của HAGL và CLB Viettel. Đây là 2 đội bóng có lực lượng và phong độ vượt trội. Trong đó, thế thượng phong thuộc về HAGL với cách biệt 5 điểm. Nếu HAGL giữ nguyên khoảng cách này cho đến giai đoạn 2, chức vô địch trong tầm kiểm soát của họ.

Khó cản HAGL

- Có cảm giác HAGL được dọn đường để vô địch V.League 2021?

- Đúng vậy, HAGL như "chân mệnh thiên tử" ở V.League 2021. Họ sở hữu lực lượng đang vào độ chín sự nghiệp, các ngoại binh hòa nhập rất tốt và được dẫn dắt bởi Kiatisuk tài năng, đầy linh hoạt trên ghế chỉ đạo. Một yếu tố rất quan trọng dẫn đến thành tích hiện tại của HAGL là may mắn.

Yếu tố may mắn giúp HAGL thắng CLB Nam Định, trước đó là đứng vững trong trận đánh bại Bình Định 2-1. Một phần của may mắn đang giúp HAGL không bị sứt mẻ lực lượng vì chấn thương.

HAGL đã thắng Viettel, CLB Hà Nội và khiến Thanh Hóa trong đà phong độ ấn tượng trở lại mặt đất. Thầy trò HLV Kiatisuk đã vượt qua những đối trọng khó khăn nhất để tạo nên chuỗi 7 trận thắng. Với thành tích này, HAGL không còn là hiện tượng, là đã là một ứng cử viên thật sự cho chức vô địch.

HAGL đã thắng 7 trận liên tiếp ở V.League 2021. Ảnh: Minh Chiến.

- Từ đầu mùa, HAGL gần như chỉ sử dụng một đội hình. Thể lực của các cầu thủ HAGL liệu có đảm bảo kéo dài đến hết giai đoạn 2?

- Kiatisuk rất lọc lõi. Tôi nhớ ngày đầu Kiatisuk đến, chiến lược gia này phát biểu cầu thủ HAGL kỹ thuật tốt, nhưng yếu thể lực. Trong vài tháng, rất khó để Kiatisuk giúp từng cầu thủ cải thiện thể lực. Thay vào đó, "Zico Thái" thay đổi lối chơi nhằm sử dụng hợp lý nguồn năng lượng của các cầu thủ HAGL.

Mùa này, HAGL cân bằng tốt thế trận phòng ngự và tấn công. Họ không mang tư tưởng phải tấn công dồn dập, dẫn đến những tình huống bị phản công và phải căng sức chạy về. Với lối đá đó, HAGL của những mùa giải trước đến 2/3 trận đấu là cạn thể lực. Còn giờ đây, các học trò của Kiatisuk giữ cự ly ổn hơn, vẫn kiểm soát bóng nhiều, nhưng quan trọng là kiểm soát được nhịp độ.

Đến nay, Văn Toàn, Xuân Trường, Công Phượng, Minh Vương vẫn khỏe mạnh. Ngoại trừ trận thắng 4-3 trước CLB Nam Định, HAGL đã ghi bàn từ sớm, sau đó lùi đội hình chơi cầm chừng và bảo vệ chiến thắng.

- Còn CLB Viettel? Bước hụt hơi trên sân Thống Nhất ảnh hưởng thế nào đến cuộc đua giữa họ và HAGL?

- Một trận hòa tai hại cho CLB Viettel. Họ phải tự trách mình, bởi đã ghi bàn mở tỷ số và có cơ hội kết liễu CLB TP.HCM, nhưng không tận dụng thành công. Từ khoảng cách 3 điểm, Viettel bị HAGL nới lên thành 5 điểm. Trận hòa trước CLB TP.HCM có thể là bước ngoặt khiến CLB Viettel bị HAGL bỏ lại ở cuộc đua vô địch mùa này.

Trước khi thua CLB TP.HCM, Viettel tạo chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Dù vậy, cách Viettel vượt qua các đối thủ chưa khiến CĐV thỏa mãn 100%. Họ phòng ngự tốt, nhưng độ bén trong tấn công chưa cao, đặc biệt là các tình huống dứt điểm. Hai trận cuối ở giai đoạn một gặp CLB Đà Nẵng và Hà Tĩnh, Viettel phải thắng. Họ không thể để HAGL nới thêm cách biệt.

- Cảm ơn BLV Quang Huy về cuộc trao đổi!

Highlights Thanh Hóa 1-2 HAGL: Bàn thắng muộn ở phút 90+4 Bàn thắng trên chấm phạt đền của Gramoz Kurtaj ở phút 90+4 không thể giúp CLB Thanh Hóa có điểm trước đội khách HAGL ở vòng 11 V.League 2021 chiều 28/4.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-ha-noi-het-cua-dua-vo-dich-voi-hagl-post1209457.html