CLB Hà Nội hướng tới mục tiêu châu lục

Ngày 12-2, đương kim vô địch V-League CLB Hà Nội sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại Champions League châu Á ở vòng sơ loại thứ 2. Vẫn duy trì được bộ khung đội hình ổn định như mùa trước, cộng thêm những bổ sung chất lượng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang hướng tới những mục tiêu xa hơn ở đấu trường châu lục.

Quang Hải cùng các đồng đội hy vọng sẽ đạt được những thành công mới trong mùa giải 2019.

Quang Hải cùng các đồng đội hy vọng sẽ đạt được những thành công mới trong mùa giải 2019.

Mùa giải 2018, đội bóng Thủ đô thể hiện phong độ áp đảo ở giải vô địch quốc nội, thuyết phục người hâm mộ với lối chơi tấn công đẹp mắt, cống hiến nhưng không kém phần hiệu quả, qua đó giành ngôi vô địch V-League sớm năm vòng đấu. Tuy vậy, theo quy định của AFC, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn không có vé trực tiếp dự vòng bảng Champions League châu Á 2019 (AFC Champions League) mà phải bắt đầu từ vòng sơ loại.

Theo đó, CLB Hà Nội sẽ bước vào trận đấu thuộc vòng sơ loại thứ 2 gặp đối thủ Bangkok United vào tối 12-2. Theo chia sẻ của vị chiến lược gia gốc Thanh Hóa, việc phải làm khách ở Thái-lan chắc chắn sẽ không hề dễ dàng, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực để hướng đến kết quả cao nhất ở trận tới.

Mùa giải vừa qua, Bangkok United chính là Á quân của Giải vô địch quốc gia Thái-lan, chỉ xếp sau Buriram United - đội bóng vừa có được chữ ký của tiền vệ Xuân Trường. Nếu giành thắng lợi, trở ngại tiếp theo của đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm vẫn rất lớn khi phải đối đầu với CLB Shandong Luneng của Trung Quốc, với nhiều cầu thủ danh tiếng như Graziano Pelle, Mauro Fellaini hay Carlos Gil. CLB Hà Nội phải vượt qua hai đối thủ “khó nhằn” này nếu muốn góp mặt tại vòng bảng Champions League châu Á.

Trong trường hợp không may bị loại bởi Bangkok United, CLB Hà Nội sẽ xuống đá tại AFC Cup 2019 và sẽ lần lượt gặp các đối thủ Naga World (Campuchia), Tampines Rovers (Singapore) và Yangon United (Myanmar).

Về tình hình lực lượng, thành phần chính mùa này của CLB Hà Nội gồm nhiều tuyển thủ quốc gia vừa trở về sau thành công ở Asian Cup 2019 như Quang Hải, Hùng Dũng Duy Mạnh, Văn Hậu hay Đức Huy,… cùng với đó là những trụ cột như Moses Oloya, Oseni Ganiyu, Hoàng Vũ Samson. Bên cạnh đó, trước thềm mùa giải mới, đội bóng Thủ đô có thêm nhiều tân binh rất chất lượng, như cựu tiền đạo đội trưởng FLC Thanh Hóa Pape Omar, thủ môn đội tuyển U23 quốc gia Bùi Tiến Dũng hay trung vệ từng khoác áo LA Galaxy Mc Donald Brandon.

Sau khi giành thế độc tôn ở đấu trường quốc nội, giờ là thời điểm CLB Hà Nội nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung hướng tới những mục tiêu cao và xa hơn tại các giải đấu tầm cỡ châu lục. Với sự ăn ý và gắn kết giữa các cầu thủ nội chất lượng và những ngoại binh đã khẳng định được tên tuổi, người hâm mộ có quyền hy vọng vào thành công của đội bóng Thủ đô tại Champions League châu Á năm nay.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39178702-clb-ha-noi-huong-toi-muc-tieu-chau-luc.html