'CLB Hà Nội không còn đủ tỉnh táo trước HAGL'

Trận thua HAGL càng khiến những vấn đề của CLB Hà Nội lộ rõ và rất khó giải quyết chúng trong một sớm một chiều, theo quan điểm của chuyên gia Phan Anh Tú.

"Theo dõi cả trận, chúng ta có thể thấy HAGL chiếm hoàn toàn thế chủ động. Trong khi đó, CLB Hà Nội lúng túng, không tìm được phương án thích hợp để rồi dẫn đến kết quả thất bại", ông Tú mở đầu cuộc trao đổi với Zing sau thất bại 0-1 của CLB Hà Nội trước HAGL tại vòng 10 V.League tối 18/4.

"HAGL ổn định về lối chơi, cầu thủ của họ đang trong giai đoạn phong độ cao và được chơi trên sân nhà. Đây lại là những điểm yếu của CLB Hà Nội. HLV Hoàng Văn Phúc phải giải bài toán cực khó và thực tế ông ấy đã chọn cách sai lầm", ông Tú phân tích.

 CLB Hà Nội chìm sâu vào khủng hoàng sau trận thua trước HAGL chiều 18/4. Ảnh: Duy Anh.

CLB Hà Nội chìm sâu vào khủng hoàng sau trận thua trước HAGL chiều 18/4. Ảnh: Duy Anh.

Theo ông Tú, đội bóng thủ đô lựa chọn cách tiếp cận trận đấu chắc chắn và chơi tất tay ở hiệp hai. Tuy nhiên, những con người trong tay HLV Hoàng Văn Phúc lại không cho phép nhà cầm quân này làm như vậy.

"Hiệp một, CLB Hà Nội chơi bóng dài trong khi Geovane Magno không phải mẫu tiền đạo giỏi tranh chấp, chơi phía sau lưng hậu vệ đối phương. Cậu ấy là mẫu cầu thủ giàu kỹ thuật, chơi bóng theo kiểu nghệ sĩ", ông Tú bình luận.

Theo chuyên gia từng ngồi ghế Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nhân sự là vấn đề từ mùa giải trước của CLB Hà Nội nhưng nhà đương kim á quân V.League đã có những bước đi sai lầm khi chiêu mộ Geovane và Bruno Cantanhede.

"Hai tiền đạo ngoại của CLB Hà Nội khá yếu về khả năng tranh chấp. Trong khi đó, những cầu thủ thể hình dày cơm, có thể làm tường trước mặt đối phương như Ganiyu Oseni hay Rimario Gordon đã không còn nữa", ông Tú nêu quan điểm.

"Ở hiệp hai, khi quyết định chơi tất tay, CLB Hà Nội cũng rất thiếu ý tưởng triển khai bóng. Đây cũng là vấn đề của họ từ mùa bóng trước. Xét về lối chơi, CLB Hà Nội vẫn kiểm soát và áp đặt đối phương như những năm tháng thành công của họ. Song, khả năng dứt điểm của họ khá tệ".

Vấn đề tâm lý của cầu thủ CLB Hà Nội cũng được chuyên gia Phan Anh Tú nhắc đến. Ông nói: "Càng về cuối trận, CLB Hà Nội càng cho thấy sự nôn nóng. Nhiều pha xử lý của họ luống cuống. Họ không còn đủ tỉnh táo để triển khai thế trận trên cơ nữa rồi".

"Nhiều tình huống, tôi thấy cầu thủ đội Hà Nội chơi bóng vội vàng, cầu may. Trong khi đó, HAGL hoàn toàn khác biệt. Đội bóng phố núi làm chủ trận đấu và chơi rất bình tĩnh. Đây là điều khác biệt rõ nét của HLV Kiatisuk", ông Tú bình luận.

CLB Hà Nội sẽ sớm công bố HLV trong những ngày tới. Họ cần vượt qua cuộc khủng hoảng này thật nhanh nếu muốn góp mặt trong tốp 6 ở giai đoạn hai. Ảnh: Quang Thịnh.

Trong những ngày tới, CLB Hà Nội nhiều khả năng sẽ ra mắt HLV Park Choong-kyun. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, việc này chưa chắc đã giúp đội bóng thủ đô sớm trở lại thời đỉnh cao.

"Điều quan trọng là ông ấy sẽ làm gì với các vấn đề của CLB Hà Nội và định hướng của lãnh đạo đội bóng này như thế nào. Có thể, nhiệm vụ của ông Park sẽ là xây dựng lại nền tảng với mục tiêu dài hơi", ông Tú nói.

"Nhiệm vụ đưa CLB Hà Nội trở lại không hề dễ dàng. 'Bắt bệnh' là một chuyện, làm thế nào để giải quyết những vấn đề đó lại là câu chuyện khác", chuyên gia này nêu quan điểm.

CLB Hà Nội chịu thất bại khi làm khách trên sân Pleiku chiều 18/4 với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Lương Xuân Trường ở phút 34. Thất bại này khiến nhà đương kim á quân tụt xuống vị trí thứ 8, rơi khỏi nhóm tranh chấp chức vô địch ở giai đoạn hai.

Highlights HAGL - CLB Hà Nội Bàn thắng duy nhất của Lương Xuân Trường giúp đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai giành trọn 3 điểm khi tiếp CLB Hà Nội ở vòng 10 V.League chiều 18/4.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-ha-noi-khong-con-du-tinh-tao-truoc-hagl-post1205749.html