CLB Hà Nội không thể một mình chịu trách nhiệm vụ pháo sáng

Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội đề xuất VFF, VPF và các lực lượng chức năng cùng có những hành động mạnh tay nhằm chống lại nạn pháo sáng của CĐV Hải Phòng.

Sáng nay (24/4), Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra án phạt sau sự cố pháo sáng tại vòng 6 V.League 2019. Cụ thể, CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng cùng bị phạt 70 triệu đồng. Đội bóng thủ đô sẽ phải thi đấu trên sân không khán giả trong trận gặp TP.HCM tại Hàng Đẫy ở vòng 7, diễn ra hôm 27/4 tới.

Pháo sáng trong trận Hải Phòng gặp CLB Hà Nội tại Hàng Đẫy hôm 21/4. Ảnh: Minh Chiến.

Pháo sáng trong trận Hải Phòng gặp CLB Hà Nội tại Hàng Đẫy hôm 21/4. Ảnh: Minh Chiến.

Nhiều năm qua, đội bóng thủ đô luôn phải nhận các án phạt liên quan tới pháo sáng mỗi lần đối đầu CLB Hải Phòng. Nói về án phạt mới này, Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội bức xúc: “Chuyện đốt pháo sáng ở Hàng Đẫy của CĐV Hải Phòng diễn ra nhiều năm rồi. CLB và ban tổ chức giải đã có kiến nghị với VFF và đặc biệt là VPF (Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đơn vị tổ chức giải - PV). Trước các trận với Hải Phòng, luôn có những cuộc họp nêu lên khó khăn với VPF”.

“Ban tổ chức sân cũng chỉ làm tới mức độ thôi chứ. Chuyện này phải có sự chung tay của nhiều người chứ không thể chỉ một mình ban tổ chức địa phương làm được hết. CLB khó một mình làm việc này. Giải pháp là VPF, VFF phải có công văn lên Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Bộ Công an nêu tính chất nguy hiểm của sự việc và cùng chung tay cùng xử lý. CLB với nguồn kinh phí có hạn, với lượng người tới sân quá đông khó xử lý xuể được”, ông Hội giải thích.

Người đứng đầu CLB Hà Nội cũng đề xuất ý kiến: “Những trận tới sẽ có hàng vạn khán giả vì đó là các trận quan trọng. Nếu ban kỷ luật thấy trước việc này đã diễn ra nhiều năm rồi, ban kỷ luật có thể ra quyết định trận Hà Nội - Hải Phòng cấm luôn khán giả được không?”

Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội tin rằng các bên cần chung tay để chống lại nạn pháo sáng. Ảnh: Minh Chiến.

Án phạt trong trận gặp TP.HCM sẽ gây ảnh hưởng lớn tới CLB Hà Nội. Hiện, đội bóng thủ đô đang đứng nhì bảng trong khi TP.HCM dẫn đầu cuộc đua. Đối đầu giữa 2 CLB là trận đấu ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc đua vô địch mùa này.

Ông Hội buồn bã: “Án phạt không cho CĐV tới sân ảnh hưởng tới động lực và sự hưng phấn của các cầu thủ. Đây sẽ là sự thiệt thòi cho những CĐV chân chính của Hà Nội và CĐV của TP.HCM. Tôi nghĩ chúng ta cần sự chung tay của các bên để chấm dứt tình trạng này trong tương lai”.

Đội bóng thủ đô cho biết họ sẽ chấp nhận và không kháng án. CLB Hà Nội vẫn còn 3 ngày chuẩn bị trước trận gặp TP.HCM lúc 19h ngày 21/4. Nếu thắng, đội bóng thủ đô sẽ trở lại ngôi đầu BXH V.League.

BXH V.League 2019 trước thềm vòng 7. Ảnh: VPF.

Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/clb-ha-noi-khong-the-mot-minh-chiu-trach-nhiem-vu-phao-sang-post939319.html