CLB Hà Nội lý giải việc trả 1 tỷ đồng để Văn Hậu tham dự SEA Games

Lãnh đạo đội bóng thủ đô giải thích nguyên nhân việc trả cho Heerenveen 1 tỷ đồng để Văn Hậu về đá SEA Games 30.

Do SEA Games không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA, nên để có thể đưa Văn Hậu trở về cùng U22 Việt Nam thi đấu,lãnh đạo CLB Hà Nội phải thanh toán số tiền 40.000 Euro cho đối tác. Con số này bao gồm tiền lương và các chi phí liên quan.

Văn Hậu có thể mấtgần 1 tháng không thể tập luyện và thi đấu cùng Heerenveen.Cụ thể, sau trận gặp Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Ávào tối 19/11, anh sẽ hội quân cùng U22 Việt Nam và cùng toàn đội di chuyển sang Philippines. Nếu U22 Việt Nam lọt vàochung kết, dự kiến Văn Hậu sẽ chỉ trở lại sau ngày 10/12.

Văn Hậu sẽ cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 30.

Văn Hậu sẽ cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 30.

Chia sẻ vớiVTC về việc đưa Văn Hậu về đá SEA Games, Giám đốc điều hành Hà Nội FC - ông Nguyễn Quốc Tuấn giải thíchđây là điều khoản được các bên liên quan thảo luận, đưa vào trong hợp đồng ngay từ đầu.

Ông cho biết: “Theoluật FIFA, trừ khi nào về khoác áo đội tuyển theo FIFA Day thì CLB mới phải trả người và trả lương. SEA Games không nằm trong lịch FIFA Day nên không CLB nào có nghĩa vụ phải trảcầu thủ về tham dự cả. Nếu để cầu thủ về sẽ khiến các CLB vừa thiệt về chuyên môn, vừa thiệt về tài chính".

Theo ông Tuấn, Heereveen cũng phản hồi lại rằngthời điểm Văn Hậu về dự SEA Games,đội phải thi đâú4 trận quan trọng, việc cầu thủ này vắng mặt sẽ làmảnh hưởng tới chuyên môn, lực lượng. Thứ 2, nếu về SEA Games gặp chấn thương lại là câu chuyện nghiêm trọng khác. Thứ 3, SEA Games không thuộc FIFA Day, Heereveen không có nghĩa vụ trả lương cho Văn Hậu.

"Do đó, Hà Nội FC phải thuyết phục phía Heereveen rằng, SEA Games dù không nằm trong lịch FIFA Day nhưng là giải đấu quan trọng với bóng đá Việt Nam. Vì lợi ích quốc gia và bóng đá Việt Nam, Hà Nội FC chấp nhận 1 tháng lương của thời điểm Văn Hậu dự SEA Games sẽ do Hà Nội FC chi trả.

Trong lương của Văn Hậu được hơn 40.000 Euro thì sẽ phải đóng 50% thuế. Heereveen vẫn phải đóng thuế bình thường hàng tháng nên Hà Nội FC phải trả đủ số tiền trước thuế cho họ”, đại diệnđội bóng thủ đô cho biết thêm.

Việc trở về tham dự Đại hội thể thao khu vực cũng sẽ ảnh hưởng tới việc ra sân của Văn Hậu ở Heerenveen. HLVJohnny Jansen cho biết chỉ xây dựng kế hoạch để sử dụng tuyển thủ Việt Nam vào năm 2020.

Sau khi kết thúc các trận đấu ở giải VĐQG Hà Lan và Bỉ vào rạng sáng ngày 10/11, Văn Hậu và Công Phượng sẽ cùng di chuyển sang Frankfurt (Đức) để đáp chuyến bay trở về Hà Nội hội quân cùng ĐT Việt Nam. Dự kiến vào chiều 11/11, cả hai sẽ có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội, chuẩn bị cho trận gặp UAE tại Mỹ Đình (14/11).

Theo Chi/Goal

Theo Chi/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/clb-ha-noi-ly-giai-viec-tra-1-ty-dong-de-van-hau-tham-du-sea-games/20191103095231972