CLB Hà Nội sẽ được thi đấu sân nhà nếu vào chung kết AFC Cup 2019

Theo thông tin từ AFC, nếu vượt qua trận chung kết liên khu vực, CLB Hà Nội sẽ được quyền đá trận chung kết toàn giải vào ngày 2/11 tới trên sân nhà. Khác với các giai đoạn trước đó, trận chung kết toàn giải của AFC Cup 2019 chỉ đá 1 lượt trận, trên sân bóng được chọn trước.

CLB Hà Nội có ưu thế cực lớn khi được đá trận chung kết AFC Cup trên sân nhà Hàng Đẫy (nếu họ vượt qua được trận chung kết liên khu vực)

AFC chọn cách luân phiên chọn đội chủ nhà mỗi năm tại AFC Cup, giữa đội vô địch khu vực Tây Á và đội vô địch liên khu vực. Năm ngoái, trận chung kết của AFC Cup 2018 đã diễn ra ở sân của đội vô địch Tây Á, nên năm nay, trận chung kết sẽ diễn ra trên sân của đội vô địch liên khu vực.

Cụ thể, Al-Quwa Al-Jawiya (Iraq) được đá trận chung kết toàn giải trên sân nhà hồi năm ngoái, trước khi họ vượt qua CLB Altyn Asyr (Turkmenistan) 2-0. Altyn Asyr cũng chính là đội mà CLB Hà Nội vừa thắng ở trận bán kết liên khu vực.

Đối thủ của CLB Hà Nội trong trận chung kết liên khu vực sẽ là CLB April 25 (CHDCND Triều Tiên). Nếu vượt qua đội bóng Đông Bắc Á, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ được chơi trận chung kết toàn giải trên sân nhà Hàng Đẫy.

Khác với các lượt trận trước đó, trận chung kết toàn giải chỉ đá 1 trận duy nhất vào ngày 2/11 (các giai đoạn trước, giải diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về, trên sân nhà và sân đối phương). Thành ra, nếu CLB Hà Nội lọt vào trận chung kết toàn giải, họ sẽ có lợi thế cực lớn so với đối thủ.

Tương tự như thế, CLB 25.4 của CHDCND Triều Tiên cũng sẽ được đá ở sân nhà trong trận chung kết toàn giải, nếu họ thắng CLB Hà Nội ở trận chung kết liên khu vực (lượt đi ngày 25/9, lượt về ngày 2/10).

Đội thắng trong trận chung kết liên khu vực sẽ gặp đội thắng ở trận chung kết khu vực Tây Á, giữa Al-Jazeera của Jordan và Al-Ahed của Lebanon (lượt đi ngày 24/9, lượt về ngày 1/10).

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/clb-ha-noi-se-duoc-thi-dau-san-nha-neu-vao-chung-ket-afc-cup-2019-d106435.html