CLB Hà Nội tự tin giành kết quả tích cực trên sân nhà

Tối nay, 25-9, CLB Hà Nội sẽ bước vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 gặp đối thủ tới từ CHDCND Triều Tiên là 25.4 SC. Toàn đội hiện đang rất tự tin sẽ giành được kết quả tốt nhờ phong độ cao cùng lợi thế sân nhà.

HLV và cầu thủ hai đội trước giờ bóng lăn.

NDĐT – Tối nay, 25-9, CLB Hà Nội sẽ bước vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 gặp đối thủ tới từ CHDCND Triều Tiên là 25.4 SC. Toàn đội hiện đang rất tự tin sẽ giành được kết quả tốt nhờ phong độ cao cùng lợi thế sân nhà.

Nhận định về đối thủ còn nhiều lạ lẫm ở trận đấu sắp tới, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: “Việc khai thác thông tin về đội 25.4 SC của CHDCND Triều Tiên là rất khó. Chúng tôi hầu như chỉ có thể tìm hiểu họ qua các trận đấu ở AFC Cup, còn ở giải quốc nội thì không nắm bắt hết được. CLB này gồm toàn cầu thủ nội, tuy nhiên tôi đánh giá họ rất mạnh với lối chơi pressing giàu tốc độ, cùng với đó là hai cầu thủ số 13 và 18 thi đấu rất hay”.

“Sau khi vô địch V-League 2019 sớm trước hai vòng đấu, tinh thần của các cầu thủ CLB Hà Nội đang lên cao và chúng tôi sẽ tập trung cao độ cho trận chung kết liên khu vực AFC Cup cũng như trận bán kết Cúp Quốc gia. Đã đi đến đây, CLB Hà Nội quyết tâm giành vé vào chung kết toàn khu vực AFC Cup 2019”, vị chiến lược gia 47 tuổi gốc Thanh Hóa khẳng định quyết tâm.

Về tình hình lực lượng của đội bóng trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Văn Nam dính chấn thương ở trận gặp Sông Lam Nghệ An và vẫn bị tràn dịch nên chưa thể chữa trị được. Trong khi đó, Đức Huy và Văn Dũng chưa đạt 100% thể lực. Dù đối mặt nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục”.

Thuyền trưởng của CLB Hà Nội đề cao lối chơi tập thể - điều làm nên thành công của đội bóng trong suốt thời gian qua. Những hạt nhân quan trọng trong lối chơi của đội bóng Thủ đô như Văn Quyết, Quang Hải hay Pape Omar đều đang có phong độ cao thời điểm hiện tại, tuy nhiên HLV Chu Đình Nghiêm tự tin cho rằng “nếu đội bạn chú trọng vào những cầu thủ này thì các nhân tố khác của CLB Hà Nội sẽ có cơ hội nhiều hơn, chúng tôi dựa vào tập thể chứ không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào”.

“Đối thủ của chúng tôi mạnh và không hề dễ chơi chút nào, các cầu thủ Hà Nội sẽ phải nỗ lực và cố gắng thi đấu hết mình. Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, chúng tôi chỉ có thể nói rằng mình sẽ cố gắng hết sức”, HLV Chu Đình Nghiêm nói về mục tiêu của đội nhà trong trận đấu tối nay.

Đồng quan điểm với người thầy của mình, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thay mặt các đồng đội khẳng định quyết tâm giành thắng lợi, đồng thời nhấn mạnh thành công của CLB là nhờ lối chơi tập thể, việc thiếu vắng Văn Hậu hay bất kỳ cầu thủ nào cũng không quá quan trọng bởi trong đội bóng vẫn còn những cái tên khác đủ năng lực thay thế.

Bên kia chiến tuyến, HLV Oh Yun Son của 25.4 SC tỏ ra khá kín đáo và không có nhiều chia sẻ cởi mở với truyền thông: “Cả hai đội đã vượt qua rất nhiều đối thủ khác để tiến vào trận chung kết liên khu vực nên đều rất mạnh. Kết quả trận đấu rất khó đoán và câu trả lời sẽ chỉ có sau khi khép lại 90 phút trên sân. Chúng tôi cũng không thể tiết lộ nhiều về chiến thuật hay mục tiêu của toàn đội lúc này. 25.4 SC hiện có sáu cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia và tất cả sẽ ra sân đá chính trận tới”.

Ngoài ra, HLV Oh Yun Son còn tiết lộ mấu chốt tạo nên sức mạnh của SC 4.25 là sự kỷ luật và nền tảng thể lực sung mãn, do CLB này là đội bóng quân nhân, được rèn luyện hằng ngày trong môi trường quân đội.

Trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 giữa hai đội Hà Nội và SC 4.25 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay (25-9) trên sân vận động Hàng Đẫy.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/41678002-clb-ha-noi-tu-tin-gianh-ket-qua-tich-cuc-tren-san-nha.html