CLB Hà Nội tự tin tiếp đón Yangon United

Do không phải thi đấu tại vòng loại Cúp Quốc gia cuối tuần qua nên đương kim vô địch V-League Hà Nội sẽ bắt đầu trở lại sau kỳ nghỉ dài bằng trận đấu với CLB Yangon United (Myanmar) thuộc lượt trận thứ 3 bảng F AFC Cup 2019. Đội bóng Thủ đô đang rất quyết tâm hướng tới chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng.

Trước lượt trận thứ 3 bảng F AFC Cup 2019

Dù thiếu vắng một vài trụ cột nhưng CLB Hà Nội nhiều khả năng vẫn sẽ có một trận đấu "dễ thở" trước đại diện Myanmar. (Ảnh: AFC)

Dù thiếu vắng một vài trụ cột nhưng CLB Hà Nội nhiều khả năng vẫn sẽ có một trận đấu "dễ thở" trước đại diện Myanmar. (Ảnh: AFC)

Tuy là đội bóng vô địch mùa 2018 của Giải vô địch quốc gia Myanmar, tuy nhiên, Yangon United lại không có được phong độ tốt ở cả giải đấu châu lục cũng như quốc nội mùa này. Đoàn quân của HLV Min Tun Myo để thua cả hai trận đầu tiên trước Tampines Rovers (Singpore) và Naga World (Campuchia) ở AFC Cup 2019; đồng thời xếp thứ 5 với 10 điểm sau sáu vòng đầu tiên ở Myanmar National League.

Hành quân đến Việt Nam lần này, mục tiêu giành một điểm có lẽ là thực tế nhất với Yangon United thời điểm hiện tại. Điểm tựa của CLB Myanmar là năm tuyển thủ quốc gia trong đội hình cùng bốn ngoại binh chất lượng. HLV Min Tun Myo thừa nhận chuyến làm khách tại Hàng Đẫy sẽ hứa hẹn nhiều khó khăn và cơ hội đi tiếp của Yangon United tại AFC Cup năm nay là không nhiều.

Về phần mình, chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cao năng lực của đối thủ: “Yangon United là đội bóng mạnh. Tại AFC Cup 2018 họ nằm cùng bảng với FLC Thanh Hóa và đã xuất sắc giành ngôi đầu. Yangon mùa này vẫn chơi tốt nhưng không gặp nhiều may mắn, như trận gặp Naga World, họ sớm bị mất người. Có thể năm nay các cầu thủ của họ chưa kịp thời bắt nhịp với mùa giải mới nên kết quả ban đầu chưa thực sự tốt”.

Trong đội hình đội bóng Thủ đô có khá nhiều tuyển thủ U23 quốc gia khả năng cao nằm trong danh sách thi đấu SEA Games 2019 và vòng chung kết U23 Châu Á 2020 của HLV Park Hang Seo như Quang Hải, Đình Trọng, thủ môn Tiến Dũng hay tiền vệ đa năng Trương Văn Thái Quý. Ở trận đấu tới với Yangon United, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định, Đình Trọng và Quang Hải sẽ không ra sân thi đấu vì chưa bảo đảm hoàn toàn thể lực, còn trung vệ người Mỹ Brandon McDonald cũng không thể góp mặt do vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Thay mặt các đồng đội, đội trưởng Văn Quyết thể hiện quyết tâm chiến thắng cũng như khẳng định các cầu thủ Hà Nội đang có được thể trạng sung mãn sau quãng thời gian nghỉ dài vừa qua. Cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của AFC Cup 2019 với tập thể đội bóng và mong toàn đội sẽ giành sự tập trung cho đấu trường châu lục mùa này.

Không có trong tay đội hình mạnh nhất, tuy nhiên giới chuyên môn nhận định đây sẽ không là một trận đấu quá khó khăn với đương kim vô địch V-League bởi dàn cầu thủ chất lượng mà họ đang sở hữu. Hà Nội thường thi đấu rất tưng bừng khi được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy. Ở trận ra quân gặp Naga World tại AFC Cup 2019, đội bóng Thủ đô giành thắng lợi đậm đà 10-0 đầy thuyết phục.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39712402-clb-ha-noi-tu-tin-tiep-don-yangon-united.html